Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Lực lượng Hải quan trên mặt trận chống tội phạm ma túy: Chiến công nối tiếp chiến công

Khánh Thư - 16:21, 08/12/2020

Trong suốt 75 năm xây dựng và phát triển (10/9/1945 - 10/9/2020), ngành Hải quan đã lập được nhiều chiến công, khẳng định được vai trò chủ công, trụ cột trên mặt trận chống buôn lậu, đặc biệt là trong công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy. Chiến công của ngành Hải quan trên mặt trận này được nối dài bởi những chuyên án ma túy lớn liên tiếp được triệt phá.

Ngành Hải quan cùng các lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều vụ án ma túy lớn.
Ngành Hải quan cùng các lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều vụ án ma túy lớn.

Phá nhiều vụ án lớn

Theo đánh giá của Tổng cục Hải quan (TCHQ), sau khi nới lỏng giãn cách xã hội, cho phép mở lại các cửa khẩu phụ biên giới đất liền, tình hình buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy diễn ra rất phức tạp có chiều hướng tăng hơn. Nhiều vụ án buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới vào Việt Nam với thủ đoạn hết sức tinh vi và số lượng ma túy lớn đã bị ngành Hải quan và các lực lượng chức năng phát hiện, triệt phá.

Gần đây nhất, tối ngày 8/9/2020, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) phối hợp với Trạm Biên Phòng cửa khẩu Cầu Treo và các lực lượng chức năng khác đã triệt phá chuyên án ma túy lớn từ Lào về Việt Nam. Chuyên án sau đó được mở rộng điều tra vào TP. Hồ Chí Minh, với tổng trọng lượng ma túy các loại là 237kg, với 10 đối tượng liên quan đã bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 18/8/2020, Đội kiểm soát phòng, chống ma túy Cục Hải quan tỉnh Điện Biên phối hợp cùng Công an tỉnh Điện Biên; Công an huyện Mường Nhé (Điện Biên); Đồn Biên phòng Nậm Két tuần tra, kiểm soát, phát hiện 1 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 12.000 viên hồng phiến…

Đây là 2 trong những chuyên án điển hình của ngành Hải quan trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm ma túy trong những tháng đầu năm 2020. Theo báo cáo của TCHQ, trong 8 tháng đầu năm 2020, ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện 158 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy, bắt giữ 130 đối tượng; thu giữ hơn 62kg và 201 bánh Heroin; 15,11kg cần sa; 15,7kg thuốc phiện; 22,4kg và 375.029 viên ma túy tổng hợp; 518,8kg ma túy đá.

Đáng chú ý, tháng 7/2020, lực lượng Hải quan đã phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia qua khu vực biên giới Tây Nam về tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam với khối lượng lớn. Lực lượng chức năng đã thu giữ 160kg ma túy các loại, 19 bánh Heroin, bắt giữ trên 20 đối tượng.

Hải quan là lực lượng chủ công, trụ cột trên mặt trận chống buôn lậu. (Ảnh tư liệu)
Hải quan là lực lượng chủ công, trụ cột trên mặt trận chống buôn lậu. (Ảnh tư liệu)

Đằng sau những chuyên án

Theo TCHQ, hiện nay hoạt động tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam và trung chuyển đi nước thứ ba tiêu thụ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, nghiêm trọng, diễn ra trên tất cả các tuyến biên giới, cửa khẩu đường bộ, cảng biển, sân bay quốc tế và bưu điện quốc tế. Tuy nhiên, ngành Hải quan đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đem lại hiệu quả trong công tác phòng, chống ma túy như: Tăng cường các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát ma túy, nâng cao công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trong nước và quốc tế…

Nhờ đó, trong 5 năm gần đây, ngành Hải quan đã chủ trì và phối hợp với các lực lượng khác phát hiện, bắt giữ hàng trăm vụ án, trong đó có những chuyên án “khủng”. Đằng sau những chuyên án đó là những câu chuyện với những tình huống đầy hiểm nguy của lực lượng Hải quan trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm ma túy, được lãnh đạo TCHQ chia sẻ tại buổi Tọa đàm “75 năm thành lập Hải quan Việt Nam (10/9/1945 - 10/9/2020) - Vì mục tiêu bảo vệ lợi ích, chủ quyền quốc gia” được tổ chức ngày 8/9 vừa qua.

Tại buổi Tọa đàm này, chia sẻ về những hiểm nguy trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm ma túy, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu (TCHQ) Nguyễn Hùng Anh đã chia sẻ về hành trình phá đường dây buôn bán, vận chuyển 446 bánh Heroin tại TP. Hồ Chí Minh vào tháng 10/2019. Trong chuyên án này, lực lượng chức năng tiếp cận cơ sở của đối tượng vào đêm khuya, phải đối mặt với tình huống đối tượng có thể dùng lựu đạn, chất nổ để chống trả, gây nguy hiểm tính mạng. Nhưng với sự mưu trí, dũng cảm, cán bộ, chiến sĩ đã kịp thời khống chế, bắt giữ được toàn bộ đối tượng, tang vật vi phạm.

Với thành tích xuất sắc trong trận chiến chống buôn lậu ma túy trong giai đoạn 2015 - 2020, ngành Hải quan đã có nhiều tập thể, cá nhân vinh dự đón nhận Thư khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công an và các hình thức khen thưởng cao quý khác như: Huân chương Chiến công các hạng; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Công an…

“Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, Hải quan Việt Nam đã có sự phát triển, trưởng thành về mọi mặt. Trong suốt chặng đường phát triển đã qua, đặc biệt từ những năm 1980 của thế kỷ trước khi đất nước bước vào tiến trình hội nhập quốc tế, 2 nhiệm vụ quan trọng, 2 trục “xương sống” của ngành Hải quan là tạo thuận lợi thương mại và chống buôn lậu, bảo đảm an ninh, an toàn cộng đồng”.

Ông Nguyễn Văn Cẩn, Tổng Cục trưởng TCHQ, chia sẻ tại buổi Tọa đàm ngày 8/9/2020.


Tin cùng chuyên mục
Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang: Nhìn lại chặng đường 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang: Nhìn lại chặng đường 49 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Ngày 06/10/1975, lực lượng Công an vũ trang tỉnh Rạch Giá, nay là Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang chính thức triển khai trong phạm vi toàn tỉnh. Từ đây, bắt đầu chặng đường 49 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang. Và ngày 26/10/2018, Bộ Tư lệnh Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã ra Quyết định số 4424/QĐ-BTL công nhận ngày 06/10/1975 là Ngày truyền thống của Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang...