Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Mexico City lập kỷ lục Guinness với lớp học quyền anh hơn 14.000 người tham gia

Nguyệt Anh (T/h) - 15:02, 19/06/2022

Thủ đô Mexico City của Mexico vừa lập kỷ lục Guinness thế giới khi tổ chức lớp học quyền anh (boxing) với 14.299 người cùng tham gia.


Đông đảo người tham gia tập quyền anh ở Mexico City Ảnh: AFP
Đông đảo người tham gia tập quyền anh ở Mexico City Ảnh: AFP

Sáng 18/6, 14.299 người đã tập trung tại quảng trường trung tâm thủ đô Mexico City cùng tham gia buổi học quyền anh. Số lượng học viên tham gia lớp học quyền anh đã vượt qua kỷ lục được thiết lập ở Matxcơva (Nga) vào năm 2017, khi có 3.000 người cùng học.

Buổi tập do một số võ sĩ chuyên nghiệp đứng lớp, bao gồm Mariana "La Barby" Juarez, 3 lần vô địch WBC hạng ruồi, hạng siêu ruồi và hạng lông; Ana Maria "Guerrera" Torres, 2 lần vô địch WBC hạng siêu ruồi và David Picasso, 2 lần vô địch trẻ WBC. Những người tham gia lớp học đã và khởi động bằng thái cực quyền. Sau đó tập các động tác quyền anh cơ bản và nhiều đòn thế kết hợp khác.

Sự kiện được tổ chức bởi chính quyền thủ đô Mexico City. Thành phố cũng thuê những nhân vật nổi tiếng như nam diễn viên người Mỹ Sylvester Stallone - đóng vai tay đấm huyền thoại Rocky Balboa trên màn ảnh rộng - và võ sĩ quyền anh Saul "Canelo" Alvarez để quảng bá cho sự kiện này.

Mexico City cũng đang giữ một số kỷ lục Guinness, như phần taco lớn nhất: 1.230kg, số điểm truy cập WiFi miễn phí lớn nhất ở thành thị: 21.500 điểm và số người chơi banh bàn cùng lúc nhiều nhất: 1.080 người.

Sau khi được chứng nhận đạt Kỷ lục thế giới Guinness, Thị trưởng Mexico City Claudia Sheinbaum đã đăng tải video cảm ơn những người tham dự.

Video lớp học quyền anh hơn 14.000 người tham gia

Tin cùng chuyên mục
"Lấp khoảng trống" cho những trái tim non ớt...

"Lấp khoảng trống" cho những trái tim non ớt...

Thiếu cha, vắng mẹ, cuộc sống khó khăn… đường tương lai của những đứa trẻ kém may mắn ở miền sơn cước Tương Dương (Nghệ An) như dài hơn, chông gai và nhọc nhằn hơn. Đáng trân trọng thay, khi đang có rất nhiều em đã được các tổ chức, đoàn thể địa phương nhận đỡ đầu, hỗ trợ bằng cả tinh thần lẫn vật chất, việc làm này đã “lấp đầy khoảng trống” những trái tim non ớt của những đứa trẻ miền sơn cước...