Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Mỗi lá phiếu - gửi gắm niềm tin vào tương lai đất nước

Minh Dực - 7 giờ trước

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang đến gần. Đây không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước mà còn là “Ngày hội non sông”, nơi quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện trực tiếp qua lá phiếu. Mỗi lá phiếu của cử tri chính là sự lựa chọn cho tương lai, cho khát vọng phát triển và cho niềm tin vào một Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Mỗi lá phiếu – gửi gắm niềm tin vào tương lai đất nước

Khi lá phiếu trở thành sức mạnh của dân chủ

Trong mọi nền dân chủ, quyền bầu cử luôn được xem là biểu hiện trực tiếp và rõ ràng nhất của quyền lực nhân dân. Ở Việt Nam, quyền đó được Hiến pháp bảo đảm và được thực hiện thông qua các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp.

Mỗi cử tri khi tham gia bầu cử không chỉ thực hiện một quyền chính trị cơ bản mà còn thể hiện trách nhiệm công dân đối với vận mệnh của đất nước. Thông qua lá phiếu của mình, người dân trực tiếp tham gia vào quá trình lựa chọn những người đại diện xứng đáng để thay mặt nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia và địa phương.

Một lá phiếu tuy nhỏ nhưng chứa đựng trong đó niềm tin của nhân dân, sự lựa chọn của xã hội và khát vọng phát triển của cả dân tộc. Mỗi lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu không chỉ là hành động thực hiện quyền công dân, mà còn là sự gửi gắm niềm tin vào một bộ máy nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì lợi ích của nhân dân và vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Thông qua các cuộc bầu cử dân chủ, công khai và minh bạch, nhân dân trực tiếp lựa chọn những đại biểu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để thay mặt mình tham gia xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề hệ trọng của đất nước và giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước.

Đó cũng chính là biểu hiện sinh động của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - nơi quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và được nhân dân thực hiện thông qua các cơ quan đại diện do mình bầu ra.

Quốc hội và HĐND - nơi ý chí và nguyện vọng của nhân dân được gửi gắm

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, đồng thời là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thông qua hoạt động của mình, Quốc hội thực hiện những chức năng quan trọng như lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của bộ máy nhà nước.

Các đại biểu Quốc hội, với tư cách là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri cả nước, tham gia thảo luận, quyết định các chính sách lớn, hoàn thiện hệ thống pháp luật và định hướng con đường phát triển của quốc gia.

Ở cấp địa phương, Hội đồng nhân dân các cấp là cơ quan quyền lực nhà nước, đại diện cho quyền làm chủ của nhân dân tại từng địa bàn. Hội đồng nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời giám sát hoạt động của chính quyền nhằm bảo đảm mọi chủ trương, chính sách đều hướng tới lợi ích của nhân dân.

Chính vì vậy, việc lựa chọn những đại biểu thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín không chỉ quyết định chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử mà còn tác động trực tiếp đến hiệu quả quản trị quốc gia và sự phát triển bền vững của mỗi địa phương.

Mỗi lá phiếu của cử tri vì thế mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đó không chỉ là sự lựa chọn một người đại diện, mà còn là sự gửi gắm niềm tin của nhân dân đối với trách nhiệm, năng lực và tầm nhìn của những người sẽ thay mặt mình tham gia quyết định tương lai của đất nước và của cộng đồng.

“Ngày hội non sông”của toàn dân

Trong nhiều nhiệm kỳ qua, các cuộc bầu cử ở Việt Nam luôn diễn ra trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm cao của toàn xã hội. Từ vùng núi cao, biên giới xa xôi đến các hải đảo tiền tiêu, từ những bản làng vùng sâu, vùng xa đến các đô thị lớn sôi động, người dân trên khắp mọi miền đất nước đều háo hức tham gia ngày hội bầu cử.

Vào ngày bầu cử, hình ảnh những lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ, các khu vực bỏ phiếu được trang trí trang trọng, cùng dòng người thuộc nhiều thế hệ nối tiếp nhau đi thực hiện quyền công dân đã trở thành nét đẹp quen thuộc của đời sống chính trị nước ta. Đó không chỉ là hoạt động bầu chọn đại biểu, mà còn là dịp để mỗi người dân cảm nhận rõ ràng hơn quyền làm chủ của mình đối với đất nước.

Chính vì vậy, ngày bầu cử thường được gọi bằng một cái tên rất thân thuộc: “Ngày hội non sông”. Đó là ngày hội của lòng dân, của niềm tin và của tinh thần trách nhiệm công dân; là dịp để toàn dân cùng thể hiện khát vọng xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, hùng cường và thịnh vượng.

Tuyên truyền đúng - lan tỏa mạnh

Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, công tác tuyên truyền về bầu cử cần được triển khai một cách đồng bộ, đa dạng và sáng tạo nhằm bảo đảm thông tin chính thống được lan tỏa rộng rãi, kịp thời đến mọi tầng lớp nhân dân. Báo chí, các cổng thông tin điện tử, mạng xã hội cùng các nền tảng truyền thông số ngày càng trở thành những kênh quan trọng, góp phần đưa thông tin về bầu cử đến gần hơn với người dân, tạo nên sự quan tâm và đồng thuận xã hội.

Thông qua các chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn và các sản phẩm truyền thông hiện đại, công tác tuyên truyền không chỉ cung cấp thông tin mà còn giúp người dân hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa chính trị của cuộc bầu cử; nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của cử tri; nắm vững các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; đồng thời hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử trong đời sống chính trị - xã hội của đất nước.

Khi thông tin được truyền tải đầy đủ, chính xác và dễ tiếp cận, nhận thức của người dân về bầu cử sẽ ngày càng rõ ràng và sâu sắc hơn. Từ đó, việc tham gia bầu cử không chỉ là thực hiện một quyền công dân, mà còn trở thành hành động tự giác, tích cực và trách nhiệm, góp phần làm nên thành công của “Ngày hội non sông” và củng cố nền dân chủ của đất nước.

Không để tin giả làm nhiễu “Ngày hội dân chủ”

Bên cạnh việc lan tỏa những thông tin tích cực, chính xác về bầu cử, một nhiệm vụ quan trọng không kém là chủ động phát hiện và đấu tranh với các thông tin sai lệch, xuyên tạc liên quan đến cuộc bầu cử. 

Trong môi trường truyền thông số và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ như hiện nay, các tin giả, tin sai sự thật có thể lan truyền rất nhanh nếu không được kiểm chứng và xử lý kịp thời, từ đó gây nhiễu loạn thông tin và ảnh hưởng đến nhận thức của xã hội.

Vì vậy, việc cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, đầy đủ và minh bạch đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc định hướng dư luận xã hội, giúp người dân tiếp cận đúng nguồn thông tin đáng tin cậy.

 Đồng thời, công tác truyền thông cần chủ động phản bác các luận điệu sai trái, bảo đảm môi trường thông tin lành mạnh, góp phần giữ vững niềm tin của nhân dân đối với hệ thống chính trị và đối với cuộc bầu cử.

Một cuộc bầu cử thành công không chỉ được thể hiện ở tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao, mà còn được đo bằng mức độ minh bạch, khách quan của thông tin và sự đồng thuận xã hội. Khi môi trường thông tin được bảo đảm trong sáng, mỗi lá phiếu của cử tri sẽ thực sự trở thành biểu hiện rõ ràng của ý chí và quyền làm chủ của nhân dân.

Khi mỗi lá phiếu là một lời gửi gắm

Mỗi cuộc bầu cử không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước mà còn là dịp để củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Khi người dân tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm, niềm tin và sự lựa chọn sáng suốt, đó cũng là lúc quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện rõ nét, đồng thời khẳng định sức sống của nền dân chủ trong đời sống xã hội.

Lá phiếu của cử tri vì thế không chỉ là sự lựa chọn đại biểu, mà còn là sự gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của nhân dân đối với những người đại diện sẽ thay mặt mình tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương. Mỗi lá phiếu là một lời nhắn gửi về mong muốn xây dựng một bộ máy nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, lắng nghe nhân dân và phục vụ nhân dân.

Trong hành trình phát triển đất nước hướng tới mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của nhân dân trong các cuộc bầu cử chính là nền tảng quan trọng để củng cố Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, đồng thời tạo nên sức mạnh đồng thuận xã hội cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Quyền và nghĩa vụ của cử tri

Trong mỗi cuộc bầu cử, cử tri vừa là chủ thể thực hiện quyền dân chủ, vừa là lực lượng trực tiếp góp phần quyết định chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử. Theo quy định của pháp luật, cử tri có quyền tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; được trực tiếp lựa chọn những người đại diện xứng đáng cho ý chí và nguyện vọng của mình; đồng thời có quyền theo dõi, giám sát hoạt động của các đại biểu sau khi trúng cử.

Cùng với quyền lợi đó, cử tri cũng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử. Việc tham gia bầu cử đúng quy định, lựa chọn sáng suốt và thể hiện thái độ trách nhiệm đối với lá phiếu của mình chính là cách mỗi người dân góp phần bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, công khai, minh bạch và đúng pháp luật. Khi mỗi cử tri ý thức rõ quyền và nghĩa vụ của mình, cuộc bầu cử sẽ thực sự trở thành biểu hiện sinh động của quyền làm chủ của nhân dân.

Thông điệp của ngày hội dân chủ

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang mở ra một chặng đường mới trong đời sống chính trị của đất nước. Đây không chỉ là hoạt động lựa chọn những người đại diện cho nhân dân trong các cơ quan quyền lực nhà nước, mà còn là dịp để khẳng định bản chất dân chủ của chế độ, nơi nhân dân thực sự là chủ thể của quyền lực nhà nước.

Khi mỗi người dân nhận thức đầy đủ quyền và trách nhiệm công dân của mình, khi mỗi lá phiếu được gửi gắm bằng niềm tin và sự lựa chọn sáng suốt, “Ngày hội non sông” sẽ trở thành biểu tượng sinh động của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tin cùng chuyên mục
Bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng

Bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 22/CĐ-TTg ngày 11/3/2026 (Công điện số 22) về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.