Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Một số nước châu Á ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng

PV - 09:23, 25/12/2021

Thái Lan, Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc),… là các quốc gia châu Á ghi nhận những ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng.

Số ca mắc mới COVID-19 gia tăng tại nhiều nước vào thời điểm thế giới chuẩn bị bước sang năm mới 2022 (Ảnh: DW)
Số ca mắc mới COVID-19 gia tăng tại nhiều nước vào thời điểm thế giới chuẩn bị bước sang năm mới 2022 (Ảnh: DW)

Trang thống kê trực tuyến worldometers.info tiếp tục cập nhật các số liệu mới nhất tính đến sáng 25/12 cho thấy, trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 683.207 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 trên thế giới hiện là 279.196.157 ca, trong đó 5.406.251 ca tử vong và 249.608.676 ca đã được chữa khỏi.

Tính tổng số ca mắc theo khu vực, châu Á là khu vực ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất thế giới (84.007.613 ca), đứng thứ hai là châu Âu (82.966.986 ca), tiếp đến là Bắc Mỹ (62.852.924 ca) và Nam Mỹ (39.426.609 ca). Châu Phi (9.496.621 ca) và châu Đại Dương (444.683 ca) là 2 khu vực có số ca mắc ít nhất.

Tại châu Á, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam là hai quốc gia ghi nhận số ca mắc mới cao nhất khu vực. Trong đó, Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận 18.910 ca và Việt Nam 16.157 ca trong 24 giờ qua.

Liên quan đến biến thể Omicron, ngày 24/12, nhà chức trách Thái Lan đã ghi nhận ổ dịch đầu tiên trong cộng đồng liên quan đến biến thể Omicron tại tỉnh Kalasin, Đông Bắc nước này. Hiện có 21 ca nhiễm mới liên quan đến ổ dịch tại Kalasin.

Trong khi đó, ở Nhật Bản, thủ đô Tokyo đã ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng. Chính quyền thành phố cho biết bệnh nhân là một bác sĩ và không có lịch sử du lịch nước ngoài trong thời gian gần đây. Hiện chưa rõ nguồn lây bệnh. Ngoài trường hợp trên, chính quyền thành phố còn ghi nhận thêm 3 ca nhiễm biến thể Omicron và những người này đều vừa đi du lịch nước ngoài về.

Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) cũng đã phát hiện ca đầu tiên nghi nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng. Cho đến nay, Hong Kong đã ghi nhận 34 ca nhiễm Omicron, nhưng tất cả là ca có lịch sử ra nước ngoài và phần lớn được phát hiện nhiễm khi nhập cảnh hoặc trong thời gian cách ly.

Tại châu Âu, trong 24 giờ qua, Vương quốc Anh ghi nhận số ca mắc mới kỷ lục là 122.186 ca. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã kêu gọi người dân đi tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19, cho rằng đây sẽ là món quà "tuyệt vời" dành tặng đất nước trong bối cảnh số ca mắc mới mỗi ngày tại nước này đang tăng vọt. Một số quốc gia châu Âu khác cũng ghi nhận số ca mắc mới ở mức cao: Pháp (94.124 ca), Italy (50.599 ca), Đức (27.679 ca), Nga (24.703 ca)…

Tại châu Mỹ, Mỹ ghi nhận số ca mắc mới giảm đáng kể so với ngày trước đó ở mức 84.202 ca, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này là 52.872.653 ca, trong đó 835.275 người đã tử vong. Hiện số ca nhiễm biến thể Omicron tại Mỹ đang có nguy cơ khiến các bệnh viện và nhân viên y tế rơi vào tình trạng quá tải. Biến thể này đã được ghi nhận trong hơn 90% số ca nhiễm mới ở nhiều khu vực tại Mỹ.

Tại châu Phi, giới chức y tế Nam Phhi thông báo kể từ ngày 24/12 sẽ bắt đầu tiêm mũi tăng cường cho người dân. Nước này cũng quyết định chuyển chiến lược ứng phó COVID-19 từ ngăn chặn sang giảm thiểu. Theo đó, những người dân nước này sẽ không cần phải cách ly hay xét nghiệm, nếu họ không biểu hiện triệu chứng của bệnh COVID-19 sau khi tiếp xúc với người mắc bệnh này. Tuy nhiên, họ nên theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân trong 5-7 ngày và tránh tham dự các sự kiện quy mô lớn. Bộ trên nêu rõ chỉ những người đã có biểu hiện triệu chứng bệnh mới cần phải xét nghiệm.

Tại châu Đại Dương, Australia đang ghi nhận số ca mắc mới tăng dần trong những ngày qua. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 9.042 ca mắc mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 282.584 ca. Trước đó 1 ngày, Australia ghi nhận 8.625 ca mắc mới và trước đó 2 ngày 5.710 ca./.