Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Môi trường sống

Mưa đá ở Đà Lạt gây thiệt hại nhiều hoa màu

Văn Yên - 21:10, 27/03/2022

Chiều ngày 27/3, một trận mưa đá xuất hiện trên địa bàn TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, khiến nhiều khu vực thấp trũng ngập cục bộ, hoa màu bị hư hại.

Trận mưa đá xảy ra trên địa bàn TP. Đà Lạt chiều ngày 27/3
Trận mưa đá xảy ra trên địa bàn TP. Đà Lạt chiều ngày 27/3

Theo đó, các khu vực xuất hiện mưa lớn kèm theo đá dày đặc là phường 4, 5, 8… tại tổ dân phố Vạn Thành, phường 5, TP.Đà Lạt, những viên đá to bằng đầu ngón chân cái rơi xối xả xuống nóc nhà và rơi xuống mặt đất bắn lên tung tóe trắng xóa.

Mưa lớn kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ khiến cho những khu vực trũng thấp, nhất là hai bên suối Cam Ly bị ngập cục bộ. Nhiều tuyến đường nước lênh lãng, gây khó khăn cho việc di chuyển của nhiều phương tiện.

Kèm theo mưa lớn, một số khu vực tại TP. Đà Lạt đã xuất hiện gió mạnh, lốc xoáy, gây hư hại nhà kính, nhà lưới và hoa màu của bà con nông dân.

Ông Nguyễn Đức Cứ, Trưởng phòng Kinh tế TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, mưa lớn kéo dài hàng giờ đồng khiến nước suối Cam Ly từ thượng nguồn đổ về đột ngột, dâng cao tràn vào nhà dân tại khu An Tôn, phường 5, ngập cục bộ, hư hại không ít tài sản của Nhân dân

“Hiện lực lượng chức năng chưa thể thống kê đầy đủ thiệt hại”, ông Nguyễn Đức Cứ nói.

Tin cùng chuyên mục
Gia Lai: Hạn hán gây thiệt hại gần 380 ha cây trồng

Gia Lai: Hạn hán gây thiệt hại gần 380 ha cây trồng

Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng - chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai cho biết: Tính đến ngày 24/4, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng, với gần 380 ha cây trồng các loại bị thiệt hại.