Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Năm 2026 nhiều trường đại học bỏ xét tuyển một số tổ hợp truyền thống

Minh Nhật - 2 giờ trước

Các tổ hợp truyền thống như C00 (Văn, Sử, Địa), A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh) nhiều trường đại học dự kiến sẽ bỏ ra khỏi danh sách tổ hợp xét tuyển năm 2026.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến bỏ xét tuyển khối C00 ở 11 ngành, gồm nhiều ngành “Hot” như Báo chí, Quan hệ công chúng, Tâm lý học... Ngoài ra, 2 ngành mới tuyển sinh năm nay cũng không sử dụng tổ hợp C00.

Các ngành còn tuyển sinh tổ hợp C00 gồm: Chính trị học, Công tác xã hội, Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng, Lịch sử, Lưu trữ học, Ngôn ngữ học, Nhân học, Thông tin - Thư viện, Tôn giáo học, Triết học, Văn hóa học, Văn học, Việt Nam học, Xã hội học.

Nhiều trường đại học bỏ xét tuyển một số tổ hợp truyền thống năm 2026. Ảnh: ITN
Nhiều trường đại học bỏ xét tuyển một số tổ hợp truyền thống năm 2026. Ảnh: ITN

Trường Sĩ quan Chính trị năm 2026 cũng sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) và A00 (Toán, Lý, Hóa) để xét tuyển. Các tổ hợp dùng để xét tuyển gồm: C01 (Văn, Toán, Lý), C03 (Văn, Toán, Sử), C04 (Văn, Toán, Địa) và D01 (Văn, Toán, Anh).

Đại diện nhà trường cho biết, việc điều chỉnh tổ hợp xét tuyển nhằm phù hợp với quy chế tuyển sinh hiện hành. Theo quy định, Bộ GD&ĐT yêu cầu tổ hợp môn dùng để xét tuyển bao gồm ít nhất 3 môn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của chương trình đào tạo, trong đó phải có môn Toán hoặc Ngữ văn với trọng số tính điểm xét (tỷ trọng đóng góp) không dưới 25%. Từ năm 2026 số môn chung của các tổ hợp phải đóng góp ít nhất 50% trọng số tính điểm xét. Như vậy, 4 tổ hợp mà trường dự kiến đều lấy Toán và Văn - những môn 100% thí sinh thi tốt nghiệp - làm gốc và thay đổi ở môn thứ 3.

Trường Đại học Luật TP.HCM cũng cho biết, năm 2026 trường dự kiến không sử dụng tổ hợp C00 và A00 trong xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT. Thay vào đó là một số tổ hợp với 2 môn bắt buộc chung là Ngữ văn và Ngoại ngữ sẽ được sử dụng để tuyển sinh nhóm ngành Luật, ngôn ngữ Anh và một số tổ hợp với 2 môn chung bắt buộc là Toán, tiếng Anh cho các ngành còn lại.

Với môn thứ 3 thí sinh được chọn một trong các môn còn lại trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nhà trường cho biết sẽ tính toán tổ hợp thay thế vẫn có môn Sử, Địa để không ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh.

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM cũng dự kiến không còn sử dụng tổ hợp A00 và C00 cho phần lớn ngành đào tạo.

Thay vào đó, các trường xây dựng các tổ hợp mới, trong đó mỗi tổ hợp đều có Toán hoặc Văn, kết hợp với các môn như tiếng Anh, Lý, Sinh, Tin, Sử hoặc Địa tùy theo nhóm ngành.

Các tổ hợp được điều chỉnh cũng nhằm phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của từng ngành đào tạo và quy định của Bộ GD&ĐT. Việc điều chỉnh tổ hợp xét tuyển của các trường không ảnh hưởng nhiều đến việc học của học sinh lớp 12 năm nay. Tuy nhiên, để chuẩn bị tốt nhất cho mùa xét tuyển đại học, học sinh lưu ý cần theo dõi kỹ phương án tuyển sinh của các trường có ý định xét tuyển để có kế hoạch học tập tốt cũng như chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần và đủ.

Đưa ra lời khuyên cho thí sinh, PGs.Ts. Nguyễn Văn Thụ, Trưởng phòng Đào tạo Đại học Sư phạm Hà Nội 2, lưu ý trong bối cảnh nhiều cơ sở đào tạo thay đổi phương thức tuyển sinh, tổ chức kỳ thi riêng hoặc điều chỉnh tổ hợp xét tuyển, thí sinh cần chủ động tìm hiểu để lựa chọn phương thức phù hợp, từ việc tham gia kỳ thi riêng của trường nào đến việc chọn tổ hợp môn phù hợp. Việc thích nghi với những thay đổi này là rất quan trọng.

"Khi xét tuyển đại học cần bình tĩnh, theo đuổi đam mê của bản thân. Nhiều cơ sở đào tạo hiện nay tổ chức các buổi “tư vấn, hướng nghiệp”, nhưng theo tôi, cách gọi này chưa thật chính xác. Nghề và nghiệp không nhất thiết trùng nhau. Nghề là công việc, còn nghiệp là đam mê gắn bó lâu dài. Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ, tìm hiểu kỹ để lựa chọn ngành học sao cho nghề có thể gắn với nghiệp", PGs.Ts. Nguyễn Văn Thụ nhắn nhủ học sinh.

Tin cùng chuyên mục
Học sinh Gia Lai giành 3 huy chương tại cuộc thi Công nghệ trẻ Châu Á

Học sinh Gia Lai giành 3 huy chương tại cuộc thi Công nghệ trẻ Châu Á

Trong Cuộc thi công nghệ trẻ châu Á - Youth Tech Asia Challenge (YTAC 2026) diễn ra trong 2 ngày 8 - 9/1 tại Penang (Malaysia), các em học sinh Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt, Trường THPT Chi Lăng, tỉnh Gia Lai đã xuất sắc giành 3 huy chương.