Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo Lạng Sơn tặng quà cho Đoàn Người có uy tín xã Thống NhấtPhát huy vai trò đầu tàu, gương mẫu
Nhiều năm qua, với tinh thần trách nhiệm cao, ông Đinh Hồng Quảng, dân tộc Tày, Người có uy tín thôn Đoàn Kết, xã Quốc Khánh luôn gương mẫu, đóng góp công sức mình cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự trong thôn. Ông Quảng cùng với Nhân dân đã kịp thời phát hiện và thông báo cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP nhiều tin tức có giá trị liên quan đến an ninh trật tự. Qua đó, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh biên giới.
Là Người có uy tín nhiều năm, ông Quảng trở thành “sợi dây” kết nối bà con trong thôn với nhau trong nhiều phong trào, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng quê hương giàu đẹp.
Không chỉ là “điểm tựa” về tinh thần của bà con, ông Quảng còn là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế với việc trồng lúa, ngô, cây ăn quả, chăn nuôi… cho thu nhập khoảng 60 triệu đồng/năm. Từ mô hình của gia đình, ông vận động bà con chuyển đổi cây trồng, tham gia lớp dạy nghề và phát triển sản xuất. Nhờ đó, thôn đã trồng được 10ha mắc ca, 5ha hồi, quế.
Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của thôn Đoàn Kết chỉ còn 0,07%. Cùng với đó, ông Quảng vận động nhân dân trong thôn ủng hộ, đóng góp trên 400 ngày công và 35 triệu đồng tiền mặt để làm được 350m đường bê tông nông thôn...
Ngoài việc tích cực tham gia vào công tác gìn giữ an ninh trật tự biên giới, phát triển kinh tế, ông Quảng cũng là thành viên tích cực của Tổ hòa giải thôn. Bằng uy tín và lời nói của mình, ông đã cùng các thành viên trong tổ tuyên truyền, vận động, hòa giải để giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, nhất là các vụ tranh chấp đất đai, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để nảy sinh thêm vấn đề phức tạp.
Giai đoạn 2021-2025, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lạng Sơn đã hỗ trợ chế độ, chính sách, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 6.500 lượt Người có uy tínTương tự như ông Đinh Hồng Quảng, nhiều năm nay, ông Triệu Khay ở thôn Chợ Hoàng, xã Bằng Mạc đã phát huy mạnh mẽ vai trò Người có uy tín trong vận động nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống.
Như năm 2024, ông Khay đã vận động các hộ dân trong thôn hiến 500 m² đất làm đường bê tông và tham gia hòa giải nhiều vụ việc mâu thuẫn trong khu dân cư. Nhờ đó, khối đại đoàn kết trong thôn được củng cố, đời sống người dân được nâng lên. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người thôn Chợ Hoàng đạt 40 triệu đồng/người/năm.
Bồi dưỡng năng lực tuyên truyền, vận động
Toàn tỉnh Lạng Sơn hiện có 1.602 Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Những năm gần đây, đội ngũ Người có uy tín tỉnh Lạng Sơn đã phát huy mạnh mẽ vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ các phong tục không còn phù hợp, chung tay xây dựng đời sống văn hóa, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.
Người có uy tín Triệu Khay, thôn Chợ Hoàng, xã Bằng Mạc (thứ 2 bên trái) cùng các thành viên của thôn đi tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng NTM Để nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động cho đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS, trong thời gian qua, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì, phối hợp các cơ quan hữu quan và các cơ quan liên quan tổ chức nhiều buổi tập huấn, cung cấp thông tin.
Giai đoạn 2021 - 2025, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lạng Sơn đã hỗ trợ chế độ, chính sách, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 6.500 lượt Người có uy tín; tổ chức 7 hội nghị biểu dương với 533 người tiêu biểu; tổ chức 197 hội nghị tập huấn với 12.439 lượt tham gia. Đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà 6.500 lượt Người có uy tín nhân dịp Tết Nguyên đán; tổ chức 33 hội nghị phổ biến pháp luật với 2.227 đại biểu; phát hành 15.357 ấn phẩm truyền thông.
Theo ông Lâm Văn Viên, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lạng Sơn, thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 10, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 đến 2025 (Chương trình MTQG 1719), trong thời gian qua, đơn vị đã tập trung biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, phát huy vai trò Người có uy tín.
Hằng năm, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh phối hợp các ngành chức năng tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức cho Người có uy tín. Qua đó, Người có uy tín phát huy tốt vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, thực hiện hiệu quả các dự án, tiểu dự án của Chương trình MTQG 1719.