Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Nâng cao năng lực lãnh đạo cho đồng bào DTTS

PV - 16:53, 24/02/2023

Ngày 23/2, tại xã Púng Luông (huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái), Trung tâm Nghiên cứu phát triển phụ nữ DTTS và miền núi Đại học Thái Nguyên (FEMMA) phối hợp với Quỹ Canada dành cho các sáng kiến địa phương (CFLI), Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kết quả dự án và báo cáo kế hoạch hành động của học viên” . Tham gia có 135 học viên là người DTTS.

Hội thảo “Chia sẻ kết quả dự án và báo cáo kế hoạch hành động của học viên”
Hội thảo “Chia sẻ kết quả dự án và báo cáo kế hoạch hành động của học viên”

Hội thảo đã dành phần lớn thời gian để nghe báo cáo kế hoạch hành động của các nhóm học viên. Đây là kết quả của 3 khóa tập huấn dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia FEMMA.

Các kế hoạch hành động tập trung giải quyết những vấn đề cấp thiết tại địa phương, như: Nạn tảo hôn, định kiến giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, hỗ trợ sinh kế, tăng cường sự tham gia của nữ giới vào hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương…

Đây là hoạt động thuộc Dự án “Thúc đẩy kỹ năng lãnh đạo và lồng ghép giới thông qua tập huấn và thực hiện kế hoạch hành động tại 3 xã miền núi thuộc tỉnh Yên Bái”, thời gian thực hiện từ tháng 1 - 2/2023.

Thông qua hoạt động này nhằm trang bị và nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng lồng ghép giới cho các nhà lãnh đạo nam và nữ, đặc biệt là các nữ lãnh đạo người DTTS. Đồng thời, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch hành động và thiết lập một mạng lưới các nữ lãnh đạo ở vùng đồng bào DTTS.