Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nâng cao nhận thức về nhân quyền cho cán bộ làm công tác dân tộc

Hiếu Anh - 21:08, 26/10/2020

Nhằm triển khai công tác nhân quyền, ngày 26/10, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội thảo tập huấn về công ước, điều ước, pháp luật quốc tế năm 2020. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông dự và chỉ đạo Hội thảo.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông phát biểu khai mạc buổi Hội thảo
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Y Thông phát biểu khai mạc buổi Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông cho biết, Hội thảo được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về thỏa thuận quốc tế trong lĩnh vực nhân quyền cho cán bộ làm công tác dân tộc. Đồng thời, Hội thảo cũng thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của Ủy ban Dân tộc trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả cam kết của Chính phủ Việt Nam, bảo đảm quyền cho đồng bào vùng DTTS và miền núi. 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số nội dung trực tiếp liên quan đến hợp tác quốc tế vùng DTTS và miền núi. Tiêu biểu như thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc (Thỏa thuận GCM); Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát về quyền con người (UPR); Báo cáo quốc gia thực hiện công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD). 

Thông qua Hội thảo, các đại biểu đã thu thập được nhiều thông tin bổ ích về công ước, điều ước thỏa thuận quốc tế, từ đó lồng ghép với các công việc cụ thể mà mình đang thực hiện. 

Tin cùng chuyên mục
Triển khai Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Khẩn trương nhưng cẩn trọng vì mục tiêu lớn

Triển khai Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Khẩn trương nhưng cẩn trọng vì mục tiêu lớn

Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được ban hành tại Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/1/2022 đặt mục tiêu đến năm 2045, các xã, thôn vùng đồng bào DTTS và miền núi có đủ cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân, cơ bản không còn hộ nghèo... Để hướng tới mục tiêu này, Ủy ban Dân tộc (UBDT) và các bộ, ngành, địa phương đã và đang triển khai các nhiệm vụ trong Chiến lược, trên tinh thần khẩn trương nhưng cẩn trọng.