Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Nét đẹp văn hoá trong hội “Hát qua làng” tại xã Bản Phiệt

Thanh Nga - 09:19, 10/02/2025

Cứ mỗi độ Xuân về, người Dao Tuyển ở xã Bản Phiệt lại mong chờ lễ hội "Hát qua làng" để chúc phúc, mừng năm mới qua các câu hát giao duyên và tham gia các trò chơi dân gian. Đây là phong tục truyền thống mang đậm nét văn hoá độc đáo của đồng bào Dao Tuyển tại xã Bản Phiệt.

Bà con các thôn thi hát đối về mùa Xuân, tình yêu lứa đôi, hát giao duyên, hát chúc năm mới...
Bà con các thôn thi hát đối về mùa Xuân, tình yêu lứa đôi, hát giao duyên, hát chúc năm mới...

Tương truyền từ xa xưa, vùng đất sinh sống của người Dao Tuyển trên núi cao không có chợ nên bà con có phong tục Tết đến thường mở lễ hội hát đối đáp giữa khách với chủ nhà. Sau này gọi là Hội “Hát qua làng” ngày xuân để mời dân làng bản quanh vùng tới thi hát, thi văn nghệ, thể thao nhằm cầu mong mưa thuận, gió hoà, mùa màng bội thu, gia đình bình an, hạnh phúc. Đây cũng là dịp gặp gỡ của những người bạn tâm giao ở xa nhau nhưng thân thiết với nhau sau khi đi dự Hội “Hát qua làng” năm trước. Đặc biệt hơn, qua những đêm ngày thi hát giao duyên đầu xuân, đã có những cặp trai gái thành duyên vợ chồng.

Đoàn nam giới thôn Làng Chung tham gia hát đối đáp và mời
Đoàn nam giới thôn Làng Chung tham gia hát đối đáp và chúc sức khỏe đầu năm.

Hội “Hát qua làng” năm nay được tổ chức vào sáng ngày 5/2 tại thôn Nậm Sưu. Ngay từ sớm, bà con nhân dân đã có mặt rất đông tại nhà văn hoá thôn. Ai cũng cười tươi rạng rỡ trong những trang phục truyền thống đẹp nhất của dân tộc mình. Sau phần khai mạc, chúc mừng của cấp uỷ, chính quyền là đến phần chính của lễ hội được tổ chức theo đúng nghi lễ truyền thống đón khách đến nhà chúc Tết của đồng bào Dao Tuyển. Phần hát đối đáp năm nay của nam giới thôn Làng Chung thật ấn tượng, họ cất lời hát chào năm mới, hỏi thăm sức khỏe, hạnh phúc gia đình... tới nữ giới thôn Nậm Sưu. Đến lượt mình, phụ nữ thôn Nậm Sưu hát đáp lại và hỏi thăm về tình hình kinh tế năm qua. Các bài truyền thống của người Dao được trai gái thể hiện như: chúc năm mới, chúc gia đình hạnh phúc, giao duyên, hát đối xuân, tình yêu lứa đôi…

Thi đẩy gậy tại Hội hát qua làng
Thi đẩy gậy tại Hội hát qua làng

Cùng với “Hát qua làng”, nhiều môn thể thao dân tộc như kéo co, đẩy gậy, bóng chuyền hơi cũng được tổ chức, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia.

Hội “Hát qua làng” là hoạt động gìn giữ, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc Dao Tuyển nói riêng, các truyền thống bản sắc văn hoá của các dân tộc trên địa bàn xã Bản Phiệt nói chung, vừa là dịp gặp gỡ giao lưu văn hoá giữa các dân tộc, vừa có ý nghĩa tăng cường hơn nữa sự gắn bó, đoàn kết giữa các dân tộc chung tay gìn giữ bản sắc văn hoá, xây dựng nông thôn mới xã Bản Phiệt ngày càng phát triển.

Ảnh dưới: Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi và các cá nhân.

(Tin CTV) Nét đẹp văn hoá trong hội “Hát qua làng” tại xã Bản Phiệt 3
(Tin CTV) Nét đẹp văn hoá trong hội “Hát qua làng” tại xã Bản Phiệt 4
(Tin CTV) Nét đẹp văn hoá trong hội “Hát qua làng” tại xã Bản Phiệt 5
Tin cùng chuyên mục
Đồng bằng sông Cửu Long hứng chịu xâm nhập mặn sâu hơn trung bình nhiều năm

Đồng bằng sông Cửu Long hứng chịu xâm nhập mặn sâu hơn trung bình nhiều năm

Mùa khô 2024 - 2025, dòng chảy về Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm, xâm nhập mặn có thể sâu và bất thường. Do đó, các địa phương cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi triều thấp phục vụ nông nghiệp và dân sinh để đề phòng xâm nhập mặn tăng cao đột biến.