Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách thôn Thắng Kiên, xã Đề Gi tại "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc". Ảnh ST"Giữ lửa" truyền thống - Lan tỏa tinh thần đoàn kết
Những ngày đầu tháng 11, liên khu dân cư Pù Vài - Phia Đén, xã Thành Công, tỉnh Cao Bằng rộn ràng hơn khi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đến gần. Theo ông Nông Trọng Nghĩa, Người có uy tín xóm Pù Vài, xã Thành Công, năm nào cũng vậy, cứ đến tháng 11, nhà văn hóa của xóm đón bà con hội họp đông hơn, thường xuyên hơn.
“Trong các cuộc sinh hoạt, bà con vừa ôn lại truyền thống, vừa tham gia các trò chơi dân gian, tạo không khí vui tươi, gắn kết, thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương. Đồng thời, tạo nền tảng vững chắc để Pù Vài tiếp tục phát triển”, ông Nghĩa chia sẻ.
Theo Người có uy tín Nông Trọng Nghĩa, những năm qua, Ban Công tác Mặt trận xóm Pù Vài đã chủ động tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của bà con từng bước được nâng lên. Đến nay, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 92%, hơn 90% hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh.
Cũng như xóm Pù Vài, trong tháng 11 này, từ địa đầu cực Bắc đến đất mũi Cà Mau, các khu dân cư đã tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội vừa để “giữ lửa” truyền thống, vừa tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết; từ đó khơi dậy ý chí, nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống trong đồng bào các dân tộc.
Ấp Kinh Đứng B, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau có 228 hộ với 1.170 nhân khẩu, trong đó 148 hộ là đồng bào DTTS. Năm 2025, cán bộ và Nhân dân ấp Kinh Đứng B đã triển khai toàn diện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, giảm nghèo bền vững”. Ban Công tác Mặt trận ấp đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đoàn kết phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, làm giàu chính đáng.
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay ở ấp Kinh Đứng B được tổ chức trang trọng với các tiết mục văn nghệ chúc mừng quê hương, đất nước, các trò chơi dân gian và hoạt động chăm lo hộ nghèo, gia đình tiêu biểu. Người dân cùng chia sẻ niềm vui, ôn lại truyền thống, tôn vinh những điển hình trong cộng đồng, qua đó thắt chặt tình làng nghĩa xóm và tăng cường gắn kết giữa người dân với chính quyền
Tiết mục văn nghệ giàu bản sắc văn hóa tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Liên thôn Km0, 1, 2,3, Mường Đơ, xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Trọng BảoTừ niềm tin chính sách đến nỗ lực hành động
Những năm qua, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước bằng việc đầu tư các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, đặc biệt là Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (giai đoạn I: 2021m - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719), đời sống kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào DTTS và miền núi đã có những bước chuyển tích cực.
Sau 5 năm triển khai, không chỉ là nguồn lực chính để phát triển kinh tế - xã hội, các địa bàn đặc biệt khó khăn; Chương trình MTQG 1719 đã khuyến khích được tinh thần tự lực, tự cường của đồng bào DTTS, tăng thêm tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc, niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước ngày càng sâu sắc hơn.
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Gia Lai ngày 13/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Thắng Kiên, xã Đề Gi. Tại đây, Thủ tướng phấn khởi thông tin tới bà con về những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2025 và nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, thống nhất, trên dưới một lòng, tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết, tình dân tộc, nghĩa đồng bào.
“Nhà nước cũng lo, Nhân dân cũng lo, xã hội cũng lo, rồi doanh nghiệp cũng lo và mỗi người chúng ta tự lo cho mình. Ai có việc của người ấy, ai cũng có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đó, nhưng chúng ta chung tay, cùng hành động, cùng khắc phục những khó khăn, thách thức, phát huy những điểm mạnh, để cùng hưởng thụ thành quả, chia sẻ niềm vui, hạnh phúc và tự hào”, Thủ tướng khẳng định.
Có thể khẳng định, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là dịp ôn lại truyền thống, mà còn là thước đo sức mạnh lòng dân, sự gắn bó giữa cộng đồng với Đảng và Nhà nước. Từ niềm tin chính sách đến nỗ lực hành động ở từng thôn, bản, khu dân cư, sức mạnh đại đoàn kết đang được bồi đắp mỗi ngày, trở thành nền tảng để đất nước tiếp tục phát triển bền vững.