Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao - Giải trí

Ngày hội vó ngựa trên non cao Pu Ta Leng

Hà Minh Hưng - 6 giờ trước

Giữa không gian núi rừng hùng vĩ Tả Lèng (Lai Châu), tiếng vó ngựa dồn dập hòa cùng tiếng reo hò tạo nên không khí sôi động của Giải đua ngựa truyền thống người Mông - nơi tôn vinh tinh thần thượng võ và nét văn hóa gắn bó lâu đời với đời sống đồng bào vùng cao.

Lễ hội đua ngựa lần thứ I năm 2025, chủ đề “Vó ngựa trên Pu Ta Leng”, vừa được UBND xã Tả Lèng tổ chức với nhiều hoạt động đặc sắc như chạy “Chinh phục đồi thông Tả Lèng”, kéo co, giã bánh giầy, không gian văn hóa, văn nghệ, ẩm thực, trình diễn nghề thủ công và các trò chơi dân gian của đồng bào Mông Tả Lèng, Sin Suối Hồ.

Đồng bào Mông, Thái, Dao các xã Tả Lèng, Khun Há, Bình Lư, Sin Suối Hồ (tỉnh Lai Châu) nô nức xuống núi về dự lễ hội.
Đồng bào Mông, Thái, Dao các xã Tả Lèng, Khun Há, Bình Lư, Sin Suối Hồ (tỉnh Lai Châu) nô nức xuống núi về dự lễ hội.
Giải đua ngựa năm nay thu hút 13 nài ngựa đến từ 2 xã Tả Lèng và Sin Suối Hồ.
Giải đua ngựa năm nay thu hút 13 nài ngựa đến từ 2 xã Tả Lèng và Sin Suối Hồ.
Các kỵ mã tham gia giải đều là những nông dân thực thụ; sau vụ mùa, họ đến với đường đua như một niềm tự hào, thể hiện tinh thần chinh phục và bản lĩnh người vùng cao.
Các kỵ mã tham gia giải đều là những nông dân thực thụ; sau vụ mùa, họ đến với đường đua như một niềm tự hào, thể hiện tinh thần chinh phục và bản lĩnh người vùng cao.
Ngựa được nuôi thả ở các bản, chưa qua thuần luyện chuyên nghiệp; khi vào đường đua đông người, nhiều chủ ngựa phải dùng vải bịt mắt để giúp ngựa giữ bình tĩnh trước khi xuất phát.
Ngựa được nuôi thả ở các bản, chưa qua thuần luyện chuyên nghiệp; khi vào đường đua đông người, nhiều chủ ngựa phải dùng vải bịt mắt để giúp ngựa giữ bình tĩnh trước khi xuất phát.
Trước khi vào vòng đua, chủ ngựa vuốt ve, trấn an ngựa.
Trước khi vào vòng đua, chủ ngựa vuốt ve, trấn an ngựa.
Những màn tranh tài quyết liệt nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo khán.
Những màn tranh tài quyết liệt nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo khán.
Những pha bứt tốc nước rút gay cấn, đầy kịch tính.
Những pha bứt tốc nước rút gay cấn, đầy kịch tính.
Ngoài những màn đua ngựa kịch tính, khán giả còn mãn nhãn với phần thi giã bánh giầy sôi nổi của những chàng trai Mông khỏe mạnh.
Ngoài những màn đua ngựa kịch tính, khán giả còn mãn nhãn với phần thi giã bánh dày sôi nổi của những chàng trai Mông khỏe mạnh.
Bánh dày - thức quà truyền thống, đặc sản của đồng bào Mông vùng cao trong các dịp lễ, Tết.
Bánh dày - thức quà truyền thống, đặc sản của đồng bào Mông vùng cao trong các dịp lễ, Tết.
Không gian văn hóa của lễ hội thu hút đông đảo đại biểu và du khách ghé thăm, trải nghiệm.
Không gian văn hóa của lễ hội thu hút đông đảo đại biểu và du khách ghé thăm, trải nghiệm.
Niềm vui bà con vùng cao khi cùng nhau về dự hội.
Niềm vui bà con vùng cao khi cùng nhau về dự hội.
“Chờ một năm nay rồi, háo hức, mong chờ lắm vó ngựa Pu Ta Leng”, chia sẻ của bà Hảng Thị Xe, bản Thèn Pả, xã Sin Suối Hồ khi bế cháu đi xem hội.
“Chờ một năm nay rồi, háo hức, mong chờ lắm vó ngựa Pu Ta Leng”, chia sẻ của bà Hảng Thị Xe, bản Thèn Pả, xã Sin Suối Hồ khi bế cháu đi xem hội.
Hạnh phúc của kỵ mã khi chinh phục trọn vẹn đường đua.
Hạnh phúc của kỵ mã khi chinh phục trọn vẹn đường đua.
Thiếu nữ Mông được chủ ngựa diễu hành quanh sân trong niềm vui của chiến thắng.
Thiếu nữ Mông được chủ ngựa diễu hành quanh sân trong niềm vui của chiến thắng.
Ban Tổ chức trao 05 giải cho các kỵ mã tham gia, gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích; trong đó giải Nhất thuộc về nài ngựa số 4 của anh Giàng A Vảng, bản Phìn Ngan Xin Chải, xã Tả Lèng.
Ban Tổ chức trao 05 giải cho các kỵ mã tham gia, gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích; trong đó giải Nhất thuộc về nài ngựa số 4 của anh Giàng A Vảng, bản Phìn Ngan Xin Chải, xã Tả Lèng.