Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Nghệ An: Đường tắc, nhà trôi vì mưa lũ ở huyện biên giới Kỳ Sơn

An Yên - 07:20, 07/08/2023

Mưa lớn những ngày vừa qua khiến nhiều điểm tại một số xã thuộc huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) sạt lở nghiêm trọng. Nguy cơ trôi nhà, mất đường đang hiển hiện trước mắt.

Tổ chức cắm biển cảnh báo tại các vị trí đất đá sạt lở nguy hiểm trên tuyến Tỉnh lộ 543
Tổ chức cắm biển cảnh báo tại các vị trí đất đá sạt lở nguy hiểm trên tuyến Tỉnh lộ 543

Hiện tại, trên tuyến Tỉnh lộ 543 và một số tuyến đường khác thuộc huyện Kỳ Sơn đã xảy ra sạt lở núi nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông.

Theo đó, tại Km28 - 30 (Tỉnh lộ 543D), đoạn thuộc xã Mường Típ, có 4 điểm sạt lở ta ly dương. Lượng lớn đất đá từ ta luy dương sạt xuống mặt đường khiến ô tô, xe máy không thể lưu thông. Tạm thời giao thông trên tuyến đường này đang bị gián đoạn. Lực lượng chức năng đã tiến hành rào chắn và gắn biển cảnh báo kịp thời để đảm bảo an toàn cho người đi đường. 

Giao thông vào các xã Mường Típ, Mường Ải và Bảo Nam (Kỳ Sơn) đang bị gián đoạn
Giao thông vào các xã Mường Típ, Mường Ải và Bảo Nam (Kỳ Sơn) đang bị gián đoạn

Còn tại xã Bảo Nam, mưa lớn cũng gây sạt lở cột điện lưới, gây ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng thêm phòng học của nhà trường.

Cùng với chính quyền địa phương, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Ải (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đã phối hợp hỗ trợ khắc phục hậu quả. Tại các điểm sạt trượt, các lực lượng tích cực giải phóng các điểm đất đá sạt lở góp phần đảm bảo xe máy qua được các vị trí sạt lở. Đồng thời, tổ chức cắm biển, cắt cử lực lượng cảnh báo cho người dân hạn chế di chuyển qua các điểm sạt lở nhằm bảo đảm an toàn.

Phải mất nhiều ngày thì giao thông mới thông suốt trở lại
Phải mất nhiều ngày thì giao thông mới thông suốt trở lại

Ngoài ra, trên Quốc lộ 7, đoạn từ thị trấn Mường Xén đi cửa khẩu Nậm Cắn cũng đã xuất hiện 3 điểm bị sạt lở, nguy cơ mất an toàn rất lớn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Tình trạng sạt lở cũng đã diễn ra dọc sông Nậm Nơn, thuộc bản Yên Hòa, xã biên giới Mỹ Lý. Sáng 6/8, khi xuất hiện tình trạng sạt lở đe dọa nhà dân dọc bờ sông, các lực lượng gấp rút chặt tre, nứa và đóng bao cát để gia cố tạm thời.

Điểm sạt lở ở bản Yên Hòa, xã Mỹ Lý có nguy cơ tiếp tục đổ sập
Điểm sạt lở ở bản Yên Hòa, xã Mỹ Lý có nguy cơ tiếp tục đổ sập

Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý (Kỳ Sơn) Lương Văn Bảy cho biết: Trong 2 ngày 5 - 6/8, Mỹ Lý mưa liên tục. Vị trí sạt lở nguy hiểm xảy ra ngay trước nhà ông Lữ Văn Bông ở bản Yên Hòa. Nếu vẫn còn mưa và nước sông tiếp tục dâng cao thì nguy cơ nhà trôi là rất cao. Địa phương đang phối hợp các lực lượng khắc phục sạt lở tạm thời bằng gia cố cọc tre, bao cát, bạt nylon, còn nếu trời tiếp tục mưa và nước sông vẫn dâng cao thì phải di dời hộ dân để bảo đảm an toàn.

Gia cố tạm thời điểm sạt lở bờ sông Nậm Nơn tại bản Yên Hòa, xã Mỹ Lý
Gia cố tạm thời điểm sạt lở bờ sông Nậm Nơn tại bản Yên Hòa, xã Mỹ Lý

Lãnh đạo UBND xã Mỹ Lý cũng nói thêm: Trên địa bàn xã có một số bản xa như Xốp Dương, Cha Nga hiện đang tạm thời chia cắt vì trời mưa nhiều ngày, đường lầy lội, trơn trượt không thể đi lại, dù là đi xe máy. Chính quyền địa phương đang tích cực xuống địa bàn, bám bản để nắm tình hình để có những chỉ đạo kịp thời.

Trước diễn biến thất thường của thời tiết, nhiều địa phương ở huyện Kỳ Sơn đã phát thông báo cảnh báo đến tận các thôn bản về các hiện tượng sạt lở, nước khe dâng cao ở các bản làng để người dân chú ý.

Người dân bản Yên Hòa và chính quyền địa phương, các đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn xã Mỹ Lý chung tay khắc phục điểm sạt lở
Người dân bản Yên Hòa và chính quyền địa phương, các đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn xã Mỹ Lý chung tay khắc phục điểm sạt lở

Để có phương án xử lý sạt lở đất, lãnh đạo huyện Kỳ Sơn đã phân công cán bộ phụ trách về cơ sở khảo sát thực tế. Trước mắt, huyện Kỳ Sơn yêu cầu các ngành chức năng và các địa phương cùng với Nhân dân sẵn sàng các phương án ứng phó với mưa lũ theo phương châm “4 tại chỗ”. Rà soát lại các hộ dân sinh sống trong vùng khe, suối, nguy cơ cao về lũ ống, lũ quét và sạt lở đất để sẵn sàng thực hiện phương án di dân đến nơi an toàn và tập trung xử lý ách tắc giao thông do mưa gây sạt lở. 

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Sơn Lỳ Bá Thái đi kiểm tra sạt lở tuyến đường Mường Típ, Mường Ải
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Sơn Lỳ Bá Thái đi kiểm tra sạt lở tuyến đường Mường Típ, Mường Ải

Ông Thò Bá Rê - Phó chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: Huyện đang đẩy mạnh việc tuyên truyền Nhân dân hạn chế di chuyển trong lũ, trường hợp cần thiết phải bảo đảm an toàn. Các điểm khe, suối và nguy cơ sạt lở đất cần cắm biển cảnh báo và phân công lực lượng hướng dẫn người dân đi lại, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối và tính mạng và tài sản của người dân.