Các đợt tham quan, tập huấn, cung cấp thông tin cho đội ngũ Người có uy tín, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển cộng đồng vùng DTTS - Trong ảnh: Trung tâm xã Lượng MinhBồi dưỡng, cung cấp thông tin cho đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào các DTTS, là hoạt động được tổ chức định kỳ hàng năm theo Chương trình MTQG 1719 tại tỉnh Nghệ An. Việc cung cấp, chia sẻ thông tin cho Người có uy tín đã góp phần quan trong trong việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân, nhất là đồng bào DTTS ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.
Ông Phan Bá Chiến, Người có uy tín bản Kẻ Tằm, xã Châu Bình cho biết: Đợt tập huấn cuối tháng 11/2025, chúng tôi được tiếp cận thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, của cả nước; các chính sách đầu tư, hỗ trợ dành cho người dân vùng đồng bào DTTS. Ngoài ra, chúng tôi còn được trao đổi, chia sẻ thêm về những vấn đề còn tồn tại trong vùng đồng bào DTTS, như: nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết, tỷ lệ hộ nghèo, nhận thức chưa đầy đủ về pháp luật của một bộ phận người dân...
Theo ông Chiến, bản Kẻ Tằm hiện nay vẫn còn tình trạng tảo hôn. Vì thế, từ kiến thức tập huấn, ông đã trao đổi lại với bà con qua họp thôn bản, cần kiên quyết, kiên trì phòng chống, tiến tới chấm dứt tình trạng này. Bởi tảo hôn gây ra rất nhiều hệ lụy về sức khỏe, về nòi giống, về đói nghèo, về lạc hậu…
Ông Phan Bá Chiến-Người có uy tín bản Kẻ Tằm xã Châu Bình chia sẻ về kinh nghiệm tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS.Ở bản người Phù Khả 1, xã Na Ngoi – bản có 100% đồng bào Mông sinh sống, đại đa số đồng bào chăm chỉ làm ăn, nhưng, cũng có một bộ phận nhỏ người dân nhận thức chưa đầy đủ, nghe kẻ xấu xúi giục, làm những việc chưa đúng quy định của pháp luật.
Cụ thể, cuối năm 2021, đầu năm 2022, một số người Mông trong bản đi làm ăn xa, tin theo “đạo lạ” với suy nghĩ sẽ khỏi bệnh “ma ám”. Họ còn lôi kéo người thân, bạn bè thực hành theo “đạo lạ” khiến cho tình hình an ninh trật tự của bản Phù Khả 1 dần trở nên phức tạp.
Bí thư Đảng ủy xã Na Ngoi Lầu Bá Chò nhớ lại: Trong những nỗ lực đảm bảo an ninh trật từ ở địa phương có vai trò quan trọng của cụ Vừ Pà Chá, Người có uy tín ở bản Phù Khả 1.
Là trưởng một dòng họ lớn, ông Chá đã nỗ lực đẩy mạnh trong công tác tuyên truyền, vận động trong gia đình, dòng họ, bản làng không tin, không nghe, không làm theo kẻ xấu. Qua nhiều lần tuyên truyền, nhiều cuộc họp bản, tình hình an ninh trật tự ở Phù Khả 1 đã ổn định trở lại. Cái xấu đã bị đẩy lùi, bình yên trở lại trên mỗi nếp nhà...
Theo chia sẻ của cụ Chá: Những việc tôi làm cũng chỉ mong góp phầm đảm bảo an ninh trật tự thôn bản, để bà con có cuộc sống bình yên, hạnh phúc hơn. Đó cũng chính là chủ trương, chính sách mà chúng tôi được tiếp cận qua các cuộc tập huấn, nâng cao năng lực do tỉnh tổ chức. Tôi thấy đúng và đã về trao đổi lại với bà con thôi.
Thông tin từ Sở Dân tộc và Tôn giáo Nghệ An cho thấy, định kỳ hàng năm, thực hiện Chương trình MTQG 1719, tỉnh Nghệ An đã đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức, cung cấp thông tin cho trưởng bản, Người có uy tín trong đồng bào DTTS.
Lớp tập huấn, cung cấp thông tin cho Người có uy tín năm 2025 do Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Nghệ An tổ chức..Thực hiện Dự án 10, tiểu dự án 1 Chương trình MTQG 1719, toàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị gặp mặt tặng quà 250 đại biểu là Người có uy tín tiêu biểu; tổ chức 12 hội nghị tập huấn phổ biến cung cấp thông tin cho 960 Người có uy tín; tổ chức 5 đoàn đại biểu là Người có uy tín đi học hỏi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh (2 đoàn trong tỉnh với 80 đại biểu và 3 đoàn ngoài tỉnh với 138 đại biểu).
Đặc biệt, Sở Dân tộc và Tôn giáo cũng đã phối hợp tổ chức 54 hội nghị phổ biến tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến 6.797 lượt người, với thành phần đại biểu là bí thư chi bộ, trưởng xóm, trưởng các đoàn thể ở xóm, Người có uy tín trong đồng bào DTTS, các chức sắc, chức việc tôn giáo và người dân vùng đồng bào DTTS.
Theo Sở Dân tộc và Tôn giáo Nghệ An, việc tổ chức các đợt tham quan, tập huấn, cung cấp thông tin cho đội ngũ Người có uy tín, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển cộng đồng vùng DTTS. Bởi đội ngũ Người có uy tín không chỉ là cầu nối giữa chính quyền và người dân, mà còn là những người dẫn dắt, truyền cảm hứng cho sự thay đổi tích cực nơi các bản làng.
Từ đội ngũ Người có uy tín- những "cánh tay" nối dài chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân, đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Nghệ An ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực.
Nổi bật trong giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ giảm nghèo trong đồng bào DTTS bình quân hằng năm giảm trên 3%. Cụ thể, kết quả rà soát hộ nghèo vùng DTTS cuối năm 2021 (đầu kỳ theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025) có 43.152 hộ, tỷ lệ so với hộ DTTS là 38,58%.
Ước kết quả rà soát hộ nghèo vùng DTTS cuối năm 2025 có 24.126 hộ, tỷ lệ so với hộ DTTS là 23,01%. Ước mức giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2025 so với năm 2021: 15,57%, mức giảm bình quân hàng năm là: 3,89%, đạt kế hoạch đề ra.