Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Nghệ An: Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc

Phạm Tiến - 3 giờ trước

Chiều 24/4, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc (03/5/1946 - 03/5/2026).

Ông Lò Quang Tú, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo (thứ 2, từ phải qua) tham gia buổi lễ (Ảnh: Phạm Tiến)
Các đại biểu tham dự buổi lễ. (Ảnh: Phạm Tiến)

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang đã gửi lẵng hoa chúc mừng. Dự buổi lễ có ông Lò Quang Tú - Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền công tác dân tộc, tôn giáo (Bộ Dân tộc và Tôn giáo).

Về phía lãnh đạo Tỉnh Nghệ An, có: Bà Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện các sở, ngành.

Phát biểu khai mạc, ông Vi Văn Sơn - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Nghệ An, cho biết: Nghệ An có hơn 1,2 triệu đồng bào vùng DTTS, miền núi. Khu vực miền núi chiếm khoảng 83% diện tích toàn tỉnh. Đây là địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng, nhưng còn nhiều khó khăn.

Trải qua 80 năm, ngành công tác dân tộc luôn là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc. Trong các giai đoạn lịch sử, công tác dân tộc đều gắn với nhiệm vụ cách mạng. Từ kháng chiến đến xây dựng đất nước, ngành đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết. Đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS miền núi.

Những năm gần đây, việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia đã mang lại kết quả rõ nét: Hạ tầng thiết yếu được đầu tư, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống Nhân dân từng bước nâng cao, văn hóa các dân tộc được quan tâm bảo tồn, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Tuy vậy, khó khăn vẫn còn lớn: Hạ tầng chưa đồng bộ, chất lượng nguồn nhân lực hạn chế, khoảng cách phát triển giữa miền núi và đồng bằng còn cao, một số giá trị văn hóa có nguy cơ mai một...

Ông Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Phạm Tiến)
Ông Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Phạm Tiến)

Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, ông Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định, đây là sự kiện chính trị trọng đại của ngành Công tác dân tộc và đồng bào các DTTS ở tỉnh Nghệ An. Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những đóng góp to lớn của ngành Công tác dân tộc đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh, đặc biệt là đối với đồng bào các DTTS. 

Ông Phùng Thành Vinh đề nghị ngành Công tác dân tộc tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia để phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS và miền núi. Bên cạnh đó, ngành Công tác dân tộc cũng cần chủ động để giữ vững an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Trải qua 80 năm hình thành và phát triển, cơ quan quản lý nhà nước về công tác dân tộc đã tạo dụng được niềm tin vững chắc với cộng đồng đồng bào các DTTS ở Nghệ An.

Thừa ủy quyền, ông Phòng Thành Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao Huân chương lao động hạnh III của Chủ Tịch nước cho ông Vi Văn Sơn, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Nghệ An (Ảnh: Phạm Tiến)
Thừa ủy quyền, ông Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho ông Vi Văn Sơn - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Phạm Tiến)

Đại diện thế hệ cán bộ trẻ ngành Công tác dân tộc, anh Đinh Xuân Trung Kiên cho biết, sẽ tiếp tục kế thừa truyền thống của thế hệ đi trước. Cán bộ trẻ trong ngành Công tác dân tộc sẽ phấn đấu rèn luyện, nâng cao trình độ để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ của ngành trong điều kiện mới. Bám sát cơ sở, gắn bó mật thiết với đồng bào để tham mưu chính sách dân tộc sát thực tiễn.

Ông Lò Quang Tú (Thứ 4 từ phải qua trái) trao bằng ken của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho các nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc ở tỉnh Nghệ An (Ảnh: Phạm Tiến)
Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo, ông Lò Quang Tú (thứ 4 từ phải qua trái) trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc ở tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Phạm Tiến)

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy Ban MTTQ tỉnh Nghệ An trao tặng Sở Dân tộc và Tôn giáo bức trướng với dòng chữ: “80 năm Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”. Ông Vi Văn Sơn Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Nghệ An vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Cũng trong dịp này, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo tặng Bằng khen cho 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc ở tỉnh Nghệ An.

Tin cùng chuyên mục
Đọc nhiều