Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Khoa học - Công nghệ

Nghiên cứu di cư và hòa nhập xã hội của nhóm thanh niên DTTS tại các khu công nghiệp

Tuấn Ninh - 08:09, 30/11/2022

Chiều 29/11, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ts. Lê Sơn Hải - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) của UBDT đã chủ trì buổi nghiệm thu đề tài KH&CN: Nghiên cứu di cư và hòa nhập xã hội của nhóm thanh niên DTTS tại các khu công nghiệp. Tham dự phiên họp có các thành viên Hội đồng nghiệm thu và một số nhà khoa học.

Ts. Lê Sơn Hải - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng KH&CN của UBDT đã chủ trì buổi nghiệm thu đề tài
Ts. Lê Sơn Hải - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm, Chủ tịch Hội đồng KH&CN của UBDT đã chủ trì buổi nghiệm thu đề tài

Từ các kết quả của nghiên cứu, Đề tài đã đề xuất các nhóm giải pháp vĩ mô và nhóm giải pháp chính sách cụ thể gồm: Chính sách về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao cung cấp cho thị trường lao động; chính sách hỗ trợ dịch vụ y tế, nhà ở và chăm lo đời sống cho người lao động nhóm thanh niên DTTS di cư tại các khu công nghiệp; chính sách về phát huy vai trò của mạng lưới xã hội và vai trò Người có uy tín trong cộng đồng DTTS...

Gs.Ts. Đặng Văn Minh - Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài
Gs.Ts. Đặng Văn Minh - Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng đánh giá đề tài có giá trị khoa học về lý luận thực tiễn, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực vùng DTTS và miền núi. Một số ý kiến đề nghị Đề tài cần khai thác sâu hơn các góc nhìn mới, mang tính toàn diện, khách quan hơn, đánh giá được xu hướng di cư của lao động là thanh niên người DTTS. Phần giải pháp nên có mục tiêu và định hướng rõ hơn cho nơi đi, nơi đến như: Công tác quản lý, thúc đẩy hay kìm hãm yếu tố tác động; đề xuất chính sách ưu đãi đặc thù cho các địa phương và các khu công nghiệp; nâng cao năng lực canh tranh cho người lao động; sự tham gia của mạng lưới các tổ chức đoàn thể, xã hội...

Kết quả, Hội đồng đánh giá Đề tài được nghiệm thu ở mức “Đạt” trên cơ sở tiếp thu, hoàn thiện ý kiến góp ý, thảo luận của các thành viên Hội đồng.