BĐBP giúp dân gặt lúa. (Ảnh TL)Dân có yên thì biên giới mới vững
Thực tiễn công tác biên phòng khẳng định, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia không chỉ dựa vào lực lượng nòng cốt, chuyên trách mà trước hết phải bắt nguồn từ sự đồng thuận, tin yêu và tham gia tự giác của Nhân dân nơi tuyến đầu Tổ quốc. Ở đó, mỗi người dân chính là một điểm tựa quan trọng, là “cột mốc sống” trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc.
Trên tuyến biên giới phía Bắc, tuy địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, nhưng sự đồng hành, phối hợp giữa Nhân dân với Bộ đội Biên phòng (BĐBP) vẫn luôn bền chặt.
Như chia sẻ của Thiếu tá Dương Văn Giang, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cốc Pàng, BĐBP Cao Bằng: “Từ công tác tuyên truyền sâu sát, nhận thức của bà con vùng biên ngày càng được nâng lên, thể hiện bằng sự tự giác trong thực hiện trách nhiệm công dân.
Đến nay, các bản trên địa bàn đơn vị quản lý đã thành lập tổ tự quản đường biên, mốc giới và tổ tự quản an ninh trật tự, góp phần cùng BĐBP quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia”.
Từ những mô hình cụ thể ấy, vai trò chủ thể của Nhân dân trong bảo vệ biên giới ngày càng được khẳng định, khi mỗi người dân không chỉ là đối tượng tuyên truyền mà đã trực tiếp tham gia giữ gìn phên giậu Tổ quốc.
Không chỉ là lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, từ nhiều năm qua, lực lượng BĐBP chính là điểm tựa tin cậy của Nhân dân trong phát triển kinh tế, ổn định đời sống, nhất là ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.
Từ nhận thức “dân có yên thì biên giới mới vững”, các đơn vị đã chủ động triển khai nhiều mô hình giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, gắn công tác vận động quần chúng với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương.
Trong năm 2025, toàn lực lượng BĐBP đã tham gia sửa chữa, làm mới hơn 760 ngôi nhà cho người nghèo; thực hiện hơn 150 công trình dân sinh; giúp hơn 7.600 hộ gia đình xóa đói, giảm nghèo; khám, chữa bệnh miễn phí cho hơn 76.000 lượt người dân.
Cùng với đó, gần 1.000 lớp xóa mù chữ và lớp học tình thương được BĐBP duy trì, mở ra cơ hội học tập cho con em đồng bào các DTTS, góp phần nâng cao dân trí ở khu vực biên giới.
Gian hàng 0 đồng do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hà Tiên (BĐBP An Giang) tổ chức với nhiều nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con trong Ngày biên phòng toàn dân năm 2026 (Ảnh TL).Nghĩa tình miền biên ải
Trên dải đất miền Trung nắng gió, những cây cầu dân sinh, những ngôi nhà mới, những lớp học tình thương được dựng lên bằng công sức và nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ BĐBP.
Theo ông Hồ Văn Sơn, người dân bản Giàng 2, xã Hương Xuân, tỉnh Hà Tĩnh: “Bộ đội làm cầu cho bản, hỗ trợ giống bò cho người nghèo, dạy chữ cho các cháu học sinh. Xuân này, bản làng vui hơn vì nhiều hộ có nhà mới do BĐBP và chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng”.
Trên tuyến biên giới Tây Nam, phường Hà Tiên, tỉnh An Giang - địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh. Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, địa phương đã triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, năm nội dung nhiệm vụ Ngày Biên phòng toàn dân, ban hành kế hoạch cụ thể tổ chức Ngày Biên phòng toàn dân hằng năm hiệu quả, thiết thực.
Trong năm 2025, Đảng ủy, UBND phường Hà Tiên đã chỉ đạo lực lượng công an, quân sự phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
Trong phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), địa phương cùng các lực lượng phối hợp tuyên truyền cho hơn 600 chủ tàu cá; cấp phát 1.750 tờ rơi, 180 bộ tài liệu, trao tặng 160 cờ Tổ quốc cho ngư dân vươn khơi bám biển...
Phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và an ninh trật tự khu vực biên giới tiếp tục được phát huy hiệu quả. Đến nay, UBND phường Hà Tiên đã công nhận 10 tổ với 30 thành viên tự quản an ninh trật tự; 23 hộ gia đình tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia…
Biên cương Tổ quốc là nơi xác lập chủ quyền thiêng liêng của mỗi quốc gia - dân tộc theo không gian lãnh thổ, không gian sinh tồn và không gian phát triển. Đó không chỉ là ranh giới địa lý - lịch sử đơn thuần, mà còn là phên giậu, là tuyến đầu bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia - dân tộc.
Vì vậy, bảo vệ biên cương luôn là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, mang tính chiến lược lâu dài của Đảng, Nhà nước và toàn dân tộc, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Trong đó, lực lượng BĐBP đóng vai trò hết sức quan trọng, vừa bảo vệ biên giới, vừa tuyên truyền, vận động quần chúng, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. “Dựa vào dân mà bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh” - như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đây chính là định hướng chiến lược mang tính nền tảng cho Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Cùng với việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Nhân dân, công tác vận động quần chúng được lực lượng BĐBP triển khai đồng bộ, liên tục và có chiều sâu. Trong năm 2025, các đơn vị BĐBP đã tổ chức hơn 40.000 buổi tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với hơn 1,1 triệu lượt người dân. Đồng thời, cử gần 95.000 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống cơ sở nắm tình hình, giúp dân ổn định cuộc sống. Qua đó, mối quan hệ gắn bó quân dân ngày càng bền chặt, tạo nền tảng vững chắc để giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở…