Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Người có uy tín ở Tây Nguyên giữ buôn làng bình yên

PV - 11:00, 17/07/2019

Những năm qua, lực lượng già làng, Người có uy tín các tỉnh Tây Nguyên đã có nhiều đóng góp trên mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương. Trong đó, có nhiều già làng, Người có uy tín đã có những cách làm hay để người dân tin tưởng và nghe theo.

Ông Y Krú phát triển mô hình xen canh cây ăn trái trong vườn cà phê. Ông Y Krú phát triển mô hình xen canh cây ăn trái trong vườn cà phê.

Vận động đồng bào “lạc lối” trở về cộng đồng

Bên trong ngôi nhà dài truyền thống, ông Y Krú, buôn Đrao, xã Cư Né, huyện Krông Buk, tỉnh Đăk Lăk treo hàng chục bằng khen, giấy khen của các cấp ngành từ Trung ương đến địa phương.

20 năm được dân tín nhiệm bầu là Người có uy tín ở buôn Đrao, ông Y Krú đã chứng kiến nhiều thăng trầm cuộc sống của bà con buôn làng, đặc biệt là tình hình an ninh trật tự. Ông Y Krú cho biết: Khoảng 10 năm trước, buôn Đrao từng là địa bàn nóng về tình trạng vượt biên trái phép. Nhiều hộ gia đình nghe lời dụ dỗ, xúi giục của kẻ xấu bỏ làng vượt biên trái phép sang Campuchia, Lào.

Ngoài việc phối hợp với các bộ các cấp, ngành địa phương tổ chức các cuộc họp buôn để tuyên truyền, ông chủ động đến từng nhà người thân của các đối tượng để khuyên nhủ, tìm cách liên lạc trực tiếp với các đối tượng vượt biên để vận động họ về nước. Khi tuyên truyền vận động, ông thường mang câu chuyện khốn khổ nơi đất khách từ những người “lạc lối” đi tuyên truyền trong Nhân dân, qua đó bà con trong buôn đã hiểu mà từ bỏ hẳn tư tưởng vượt biên.

Nhờ những đóng góp của ông mà những năm qua, cuộc sống của bà con đã ổn định, tập trung làm ăn, kinh tế phát triển, sắm sửa tiện nghi, an ninh chính trị ổn định, chăm lo đời sống tinh thần gia đình.

Đi đầu trong bảo vệ an ninh

Mặc dù tuổi cao, nhưng già Siu Plim, dân tộc Jrai, ở làng Delung 2, xã Ia Tô, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai vẫn tích cực trong các hoạt động xã hội, đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt phòng trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Già làng Siu Plim đã nhận thức sâu sắc “đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết”, do vậy già đã vận động bà con lối xóm không theo Tin lành Đê ga, không vượt biên trái phép, không nghe lời kẻ xấu xúi giục gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

“Tôi vận động người 25 đã đi theo kẻ xấu quay trở lại làm ăn lương thiện với dân làng, làm công tác hòa giải trong làng được 90 vụ thành công tốt đẹp, góp phần giữ an ninh, xây dựng quê hương hòa bình ổn định, bà con dân làng sống bình yên, đoàn kết và tiến bộ”, già Siu Plim cho biết.

Còn già Rơ Châm Rich-Người có uy tín làng Kte, xã Ia Phí, Chư Păh, Gia Lai luôn khuyên nhủ thế hệ trẻ thay đổi cách nghĩ, cách làm hướng đến cuộc sống tốt đẹp, vận động, tuyên truyền hướng bà con trong làng thay đổi cách nghĩ, cách làm. Nhờ đó, cuộc sống các hộ dân tại làng Kte đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Những năm qua, Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS Tây Nguyên đã làm việc hết sức, hết lòng ở nơi cư trú, đồng thời vận động đồng bào các khu vực phát huy nội lực, thực hiện tốt các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao dân trí, đổi mới cách làm ăn, phát huy thế mạnh, xóa đói, giảm nghèo, không di cư tự phát, tham gia bảo vệ và phát triển rừng, không phá rừng trái phép, phát huy bản sắc văn hóa, tiếng nói, chữ viết, truyền thống các dân tộc…

LÊ HƯỜNG - ĐÀ GIANG

Tin cùng chuyên mục
Vĩnh Phúc: Công nhận 121 Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS

Vĩnh Phúc: Công nhận 121 Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS

Thực hiện Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 về tiêu chí lựa chọn, công nhận Người có uy tín và chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS. Đến nay 100% các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định phê duyệt, công nhận Người có uy tín năm 2024.