Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Người dân vùng cao Mèo Vạc chống chọi với rét đậm, rét hại

Minh Đức - Vũ Mừng - 08:03, 19/12/2023

Nhiều ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng mạnh, nền nhiệt độ tại huyện vùng cao Mèo Vạc đang giảm sâu, xuất hiện tình trạng rét đậm rét hại. Trước tình hình trên, cấp ủy, chính quyền huyện tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào chủ động các biện pháp phòng, chống rét, bảo đảm sức khỏe.

(̣Tin) Người dân vùng cao Mèo Vạc chống chọi với rét đậm, rét hại
Lãnh đạo xã Thượng Phùng đến thôn, bản tuyên truyền người dân chủ động phòng chống rét, bảo vệ sức khỏe

Theo ghi nhận trong ngày 17/12 nền nhiệt toàn bộ khu vực huyện Mèo Vạc đã xuống thấp từ 5 - 6 độ C, có nơi dưới 5 độ C. Khu vực các xã biên giới có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Do nhiệt độ giảm sâu, thời tiết quá lạnh đã ảnh hưởng rất nhiều đến sinh hoạt, sản xuất của người dân. Ghi nhận của phóng viên tại nhiều địa phương người dân đã hạn chế việc ra đồng, lên nương rẫy và chỉ ra khỏi nhà khi thật sự có việc cần thiết. Thời gian còn lại, các thành viên trong các gia đình chủ yếu quây quần bên đống lửa, bếp lửa được đốt lên trong nhà, ngoài sân, bên đường để sưởi ấm.

Tại dọc tuyến Quốc lộ 4C, Tỉnh lộ 176, Nhân dân, du khách thập phương điều khiển phương tiện xe ôtô, xe máy tham gia giao thông cũng đã dừng lại để sưởi ấm với người dân địa phương. Trước đó, tại các bản làng thuộc các xã nằm trên các tuyến đường này, người dân đốt những đống lửa trong sân, vườn và được duy trì qua nhiều ngày đêm, để sưởi ấm, xua đi cái lạnh buốt giá. 

Chị Vũ Thị Huyền một du khách đến từ Hải Phòng chia sẻ: Đoàn chúng tôi đến Mèo Vạc trải nghiệm có 31 thành viên, trước khi lên đây đã nắm bắt tình hình thời tiết, do đó mọi người để chủ động mặc áo ấm để giữ ấm cơ thể. Trong hành trình đến với Cao nguyên đá nếu lạnh quá thì vào nhà người dân địa phương để sưởi ấm.

(̣Tin) Người dân vùng cao Mèo Vạc chống chọi với rét đậm, rét hại 1
Một giờ học ấm áp của cô và trò Trường PTDT Bán trú Tiểu học - THCS xã Lũng Pù

Là địa phương hàng năm thường xuyên xuất hiện băng giá, theo ông Hoàng Lý Cấu - Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Phùng: Bám sát theo chỉ đạo của UBND huyện Mèo Vạc, chính quyền xã đã thường xuyên tuyên truyền, cập nhật cảnh báo tình hình rét đậm, rét hại đến người dân ở các thôn, bản trên địa bàn; đồng thời, tuyên truyền cho người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho người, gia súc, gia cầm và cây trồng.

Chị Mua Thị Và, thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng cho biết: “Thời tiết rất lạnh, không thể ra khỏi nhà lâu, nhiều ngày rồi mình không ra khỏi bản, không lên nương. Thực phẩm hằng ngày cho gia đình hái trong vườn nhà, bắt trong chuồng trại. Các loại gia súc, vật nuôi như lợn, gà, vịt, dê đều đã nhốt trong chuồng từ nhiều ngày qua, đến buổi cho chúng ăn chứ không cho người đi chăn thả như trước nữa”.

Tại điểm trường Mầm non Nà Nũng B, xã Sơn Vĩ, do điều kiện kinh tế còn khó khăn, nhiều phụ huynh không có điều kiện mua đủ áo ấm cho con, có nơi các cháu phải leo dốc để đến lớp. Cô giáo Nguyễn Kim Liên - giáo viên điểm trường chia sẻ: Trước tình hình thời tiết lạnh giá kéo dài, nhà trường thực hiện các biện pháp bảo đảm sức khỏe cho các em như: Đóng cửa, che chắn tất cả các lỗ thông gió… Tuy nhiên, nơi đây cuộc sống của người dân còn khó khăn, các cô giáo phải đốt lửa sưởi ấm cho học sinh. Trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết mỗi vùng, các trường tiểu học, mầm non điều chỉnh thời gian học để học sinh không phải đến trường quá sớm.

Rét đậm, rét hại với nền nhiệt độ xuống thấp khiến nhiều người mắc bệnh, trong đó chủ yếu là người cao tuổi và trẻ em. Số bệnh nhân cao tuổi và trẻ em nhập viện tại các Khoa Nội tim mạch, Khoa lão, Khoa nhi Bệnh viện đa khoa huyện tăng 10 - 20%. Các y, bác sĩ khuyến cáo, thời tiết rét đậm, rét hại, nền nhiệt rất thấp, việc bảo vệ sức khỏe rất quan trọng, mỗi người cần giữ ấm cơ thể, giữ ấm nhà cửa, không đi tập thể dục quá sớm, ăn uống đủ chất để tăng sức đề kháng… Đặc biệt, nhiều người giữ thói quen tập thể dục ngoài trời từ sáng sớm, cần nhanh chóng thay đổi để tránh xảy ra các biến chứng nguy hiểm, trong đó có đột quỵ não, đột quỵ tim, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, dễ để lại di chứng.

Trước tình hình diễn biến cực đoan, phức tạp của thời tiết rét đậm, rét hại, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Mèo Vạc khuyến cáo đến các cấp chính quyền, người dân chủ động hơn nữa các biện pháp phòng, chống rét cho gia súc, gia cầm, cây trồng và con người, nhất là đảm bảo sức khỏe cho người già, trẻ em.