Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Người khai sáng cho bản nghèo

PV - 21:56, 30/01/2018

Nhiều năm trở lại đây, bản A Pa Chải được biết đến là một trong những điểm sáng về phong trào an ninh trật tự của xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé (Điện Biên). Đóng góp vào kết quả đó có vai trò quan trọng của người có uy tín, Bí thư Chi bộ bản A Pa Chải, Lỳ Xuyến Phù, người dân tộc Hà Nhì.

Năm 2013, sau khi nghỉ chế độ, không còn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch, Bí thư xã Sín Thầu, ông Lỳ Xuyến Phù được bà con dân bản tin tưởng bầu làm người uy tín của bản A Pa Chải. Phát huy sự năng nổ của người cán bộ, ông không quản ngại khó khăn, vượt đường rừng đến từng hộ dân để vận động, tuyên truyền bà con thay đổi tập quán canh tác, đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất, “giảm nương xuống ruộng” để nâng cao đời sống.

Ông Lỳ Xuyến Phù người uy tín của bản A Pa Chải. Ông Lỳ Xuyến Phù người uy tín của bản A Pa Chải.

 

Ông Lỳ Xuyến Phù chia sẻ: Bà con ở bản A Pa Chải trước đây chỉ biết lên rẫy, làm nương, chưa biết cách trồng lúa, chăn nuôi, vì thế đời sống của bà con hết sức khó khăn, nhiều hộ thiếu đói giáp hạt. Để đồng bào tin và làm theo những điều tôi tuyên truyền, gia đình tôi phải tiên phong trong việc tăng gia sản xuất lúa nước, chăn nuôi. Với mong muốn tăng năng suất cây trồng, tôi đã tìm mua các loại giống lúa cao sản về gieo cấy, kết hợp với việc đưa máy móc vào sản xuất, nhằm giảm nhân công lao động…

Qua mấy vụ mùa, năng suất lúa của gia đình ông nâng cao rõ rệt, bà con đã tin và làm theo. Nhờ vậy, cuộc sống người dân trong bản đã ngày càng thay đổi, có cái ăn, cái mặc, nhiều gia đình còn có trang trại chăn nuôi, ruộng vườn với nhiều loại cây trồng vật nuôi, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Điển hình như gia đình ông Sùng Phì Sinh; ông Chang Váng Sinh; ông Sừng Sừng Khai...

Ngoài việc hỗ trợ, vận động bà con phát triển kinh tế, người uy tín Lỳ Xuyến Phù còn tích cực vận động người dân tham gia công tác trồng và bảo vệ rừng, bảo vệ đường biên mốc giới; nêu cao tinh thần cảnh giác trong đấu tranh phòng, chống, tố giác tội phạm…

Không chỉ làm tốt công việc giúp bà con thay đổi cách làm, cách nghĩ trong sản xuất, chăn nuôi, tuyên truyền bà con bảo vệ đường biên mốc giới…, ông Lỳ Xuyến Phù còn cùng với Trưởng bản làm tốt công tác hòa giải, giải quyết những vụ việc phát sinh trong bản; thực hiện vận động các gia đình cho con em đi học, bài trừ tệ nạn, hủ tục lạc hậu… Nhờ những hoạt động tích cực của già làng Lý Xuyến Phù và sự cố gắng của bà con trong bản, đến nay bản A Pa Chải có 31 hộ với 550 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Hà Nhì đã không có người nghiện, 100% trẻ em đến tuổi đều được đến trường; người dân yên tâm phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo và tích cực trong tham gia bảo vệ đường biên giới quốc gia.

Với những đóng góp cho cộng đồng, ông Lỳ Xuyến Phù đã được tặng thưởng nhiều Bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Ông vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014-2015. Năm 2016, ông được vinh dự là đại biểu đại diện cho các dân tộc tỉnh Điện Biên đi dự Hội nghị người có uy tín tiêu biểu vùng Tây Bắc tại Phú Thọ.

NGUYỄN THỊNH

Tin cùng chuyên mục
Chương trình MTQG 1719 góp phần thay đổi vùng đồng bào DTTS huyện Đăk Hà

Chương trình MTQG 1719 góp phần thay đổi vùng đồng bào DTTS huyện Đăk Hà

Triển khai thực hiện các chính sách dân tộc, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 – 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) đã làm đổi thay toàn diện đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS huyện Đăk Hà (Kon Tum). Tạo nên những bước chuyển biến sâu sắc và tích cực trong tư tưởng, nhận thức, đời sống của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện nói chung và trong vùng đồng bào DTTS nói riêng.