Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Người nặng lòng với văn hóa Ê-đê

PV - 14:57, 26/08/2019

Tốt nghiệp ngành Tài chính Kế toán, Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, chàng trai Y Vân Mlô (SN 1987), dân tộc Ê-đê trở về quê hương ở buôn Drah, xã Cư Né, huyện Krông Buk (Đăk Lăk) lập nghiệp và tham gia công tác Đoàn. Yêu âm nhạc dân tộc, Y Vân không chỉ sử dụng được nhiều loại nhạc cụ truyền thống mà còn là người tâm huyết truyền cảm hứng cho các bạn trẻ ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống.

Lớn lên giữa buôn làng, từ nhỏ Y Vân đã mê tiếng cồng chiêng, âm thanh rộn rã của các loại nhạc cụ dân tộc bằng tre, các làn điệu dân ca nhẹ nhàng, êm ả. Lúc nhỏ, chăm lo việc học hành, Y Vân ít có điều kiện học tập và rèn luyện đánh cồng chiêng, cũng như các loại nhạc cụ truyền thống khác. Năm 2004, khi biết xã tổ chức lớp dạy đánh cồng chiêng, Y Vân đăng ký học và hằng ngày tập luyện rất chăm chỉ. Kết thúc khóa học, anh đã đánh thành thạo nhiều bài chiêng và tham gia đội chiêng của buôn. Trong thời gian đi học ở TP. Hồ Chí Minh, Y Vân ít được tiếp xúc với cồng chiêng nên có dịp về nhà, anh lại tham gia sinh hoạt cùng đội chiêng, phối hợp cùng đội múa để diễn tấu trong các chương trình văn nghệ quần chúng tại địa phương.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Y Vân về quê lập nghiệp và được bầu làm Bí thư Đoàn buôn Drah. Với sự năng nổ trong công tác Đoàn, tháng 7/2018, Y Vân được bầu làm Phó Bí thư Đoàn xã Cư Né.

Y Vân (ngoài cùng bên trái) đánh chiêng tre. Y Vân (ngoài cùng bên trái) đánh chiêng tre.

Nặng lòng với văn hóa truyền thống nên Y Vân luôn trăn trở, làm thế nào để các bạn trẻ yêu văn hóa truyền thống. Y Vân chia sẻ, trong cuộc sống hiện đại, rất ít bạn trẻ thích cồng chiêng, nếu chỉ mình biết thì chưa đủ nên mình tìm cách truyền cảm hứng thế hệ trẻ, nâng cao ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống.

Theo đó, anh chủ động lồng ghép tập luyện những làn điệu dân ca, điệu múa và kể những câu chuyện liên quan đến văn hóa cồng chiêng, ẩm thực thông qua các buổi sinh hoạt đoàn, với mục đích giúp đoàn viên, thanh thiếu niên hiểu hơn về bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Dịp nghỉ hè, xã Cư Né thường tổ chức các lớp dạy cồng chiêng cho thanh thiếu nhi, các nghệ nhân gạo cội đứng ra giảng dạy. Tuy nhiên, buổi học nào anh cũng có mặt để hướng dẫn thêm cho học viên khi học không hiểu. Anh được chọn làm Đội trưởng Đội chiêng buôn Drăh 2, với 7 thành viên (tuổi từ 18-30). Đội chiêng đại diện cho xã đi biểu diễn, giao lưu ở các cuộc thi do huyện, tỉnh tổ chức.

Không chỉ say mê giữ gìn văn hóa, Y Vân chủ động, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế. Nhận thấy khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với cà phê, Y Vân phá bỏ sao su trồng cà phê, học hỏi kỹ thuật tự ươm tiêu, ghép trồi các giống sầu riêng, bơ mới có năng suất chất lượng cao để giảm chi phí và trồng xen trong vườn cà phê.

Đến nay, cà phê đã cho thu bói, các cây khác cũng bắt đầu có lứa quả đầu tiên. Ngoài ra, anh cũng tích cực vận động đoàn viên, thanh niên và người dân trong buôn trồng xen canh nhiều loại cây trên rẫy để tăng thu nhập. Những ai có nhu cầu, anh nhiệt tình đến tận nơi hướng dẫn cách ghép thân, ghép chồi cho cây.

Từ những việc làm đối với cộng đồng, Y Vân được đánh giá là một cán bộ Đoàn năng nổ, là thành viên tích cực của Đội công tác xã hội huyện Krông Buk, thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện do xã, huyện tổ chức như: hiến máu nhân đạo, tiếp sức mùa thi, Chủ Nhật xanh, ngày thứ Bảy tình nguyện... Y Vân thường xuyên được các cấp, ngành, địa phương tuyên dương, khen thưởng.

LÊ HƯỜNG