Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Người phụ nữ ở Bình Thuận tử vong do phát bệnh dại sau 2 năm bị chó cào

Minh Nhật - 11:10, 13/11/2024

Một phụ nữ tại Bình Thuận bị chó con cào trúng người cách đây 2 năm, không tiêm ngừa dại, đã phát bệnh và không qua khỏi.

Ngày 13/11, nguồn tin từ gia đình bà M.T.H. (trú thôn Tiến Thành, xã Phan Tiến, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) cho biết bệnh nhân đã tử vong sau khi phát bệnh dại và bệnh viện trả về.

Thông tin từ phía gia đình, khoảng 2 năm trước, bà H. bị chó con cào trúng người, nhưng nghĩ không có gì nghiêm trọng, nên không tiêm ngừa.

Đến ngày 12/11, bà H. bất ngờ phát bệnh dại với nhiều triệu chứng nặng, nên gia đình chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Bình để cấp cứu. Sau đó, bệnh nhân tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Do bệnh chuyển nặng, nạn nhân được trả về nhà và đã tử vong sáng nay (13/11).

Theo báo cáo của Sở Y tế Bình Thuận, từ đầu năm 2024 đến nay, Bình Thuận có 10 trường hợp tử vong nghi do bệnh dại.

Bà Hỏi được đưa về từ bệnh viện và không qua khỏi sau khi phát dại. Ảnh: Hà Nguyễn
Bà H. được đưa về từ bệnh viện và không qua khỏi sau khi phát dại. (Ảnh: Hà Nguyễn)

Bộ Y tế Khuyến cáo phòng, chống bệnh dại

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút dại gây ra, bệnh lây truyền từ động vật sang người qua vết cắn, vết thương, vết cào, liếm của động vật (thường là chó, mèo).

Cho đến nay, bệnh dại chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Người bị bệnh dại gần như tử vong 100%. Bệnh dại nguy hiểm nhưng đã có vắc xin phòng và người dân hoàn toàn có thể phòng tránh được bệnh dại.

Để chủ động phòng chống bệnh dại,người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau:

1. Tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo nuôi và tiêm nhắc lại hằng năm theo khuyến cáo của ngành Thú y.

2. Không thả rông chó, mèo; chó ra đường phải được đeo rọ mõm.

3. Không đùa nghịch, trêu chọc chó, mèo.

4. Khi bị chó, mèo cắn, cào, liếm cần:

- Rửa kỹ vết thương bằng nước và xà phòng đặc liên tục trong 15 phút, nếu không có xà phòng thì phải xối rửa vết thương bằng nước sạch. Đây là biện pháp sơ cứu hiệu quả để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh dại khi bị chó, mèo cắn.

- Sau đó tiếp tục rửa vết thương bằng cồn 70%, cồn iod hoặc Povidone, Iodine.

- Hạn chế làm dập vết thương và không được băng kín vết thương.

- Đến ngay Trung tâm y tế gấn nhất để được tư vấn và tiêm phòng dại kịp thời. Chỉ có tiêm phòng mới ngăn ngừa không bị bệnh dại.

- Tuyệt đối không dùng thuốc Nam, không tự chữa, không nhờ thầy lang chữa bệnh dại.

Tin cùng chuyên mục
Luật Dân số - nền tảng pháp lý cho công tác dân số trong giai đoạn mới

Luật Dân số - nền tảng pháp lý cho công tác dân số trong giai đoạn mới

Ngày 10/12/2025, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Luật Dân số với 448/450 đại biểu tán thành, chiếm 94,71% tổng số đại biểu Quốc hội. Luật Dân số có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026. Việc ban hành Luật Dân số, là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với công tác dân số - lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.