Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Nhà thơ, nhà văn hóa lớn của nhân loại Nguyễn Đình Chiểu

PV - 07:00, 30/06/2022

Ngày 1/7/2022 là tròn 200 năm ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu (1/7/1822 - 1/7/2022). Với quy mô của một chương trình quốc tế, lễ kỷ niệm 200 năm ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu - nhà thơ, nhà văn hóa lớn của nhân loại, ngôi sao sáng của văn hóa-nghệ thuật Việt Nam, được tổ chức tại Di tích Quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu, xã An Đức, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre tối 30/6/2022.

Tháng 11/2021, trong khuôn khổ kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 41 tại Paris (Pháp), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã thông qua Nghị quyết vinh danh Nguyễn Đình Chiểu là nhà thơ, nhà văn hóa lớn của nhân loại và tham gia kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Nguyễn Đình Chiểu vào năm 2022.

Trong danh sách 60 Danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2022-2023 để UNESCO cùng vinh danh và tham gia kỷ niệm năm sinh/năm mất, còn có hồ sơ kỷ niệm 250 năm ngày sinh, 200 năm ngày mất Nữ sĩ Hồ Xuân Hương.

Trước đây, UNESCO đã từng thông qua nghị quyết vinh danh và cùng kỷ niệm năm sinh/năm mất của các Danh nhân Việt Nam như: Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1990), 600 năm Ngày sinh Nguyễn Trãi (1980), 250 năm Ngày sinh Nguyễn Du (2015), 650 năm Ngày mất của Nhà giáo Chu Văn An (2019).

Nhà thơ, nhà văn hóa lớn của nhân loại Nguyễn Đình Chiểu
Tin cùng chuyên mục
Đại thắng 30/4 và bài học củng cố “thế trận lòng dân” trong vùng dân tộc, tôn giáo hiện nay

Đại thắng 30/4 và bài học củng cố “thế trận lòng dân” trong vùng dân tộc, tôn giáo hiện nay

51 năm sau ngày thống nhất đất nước, bài học lớn nhất từ Đại thắng 30/4 không chỉ là chiến thắng quân sự, mà là nghệ thuật kiến tạo và giữ vững “thế trận lòng dân” – yếu tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong bối cảnh kỷ nguyên số với nhiều biến động phức tạp, đặc biệt là sự gia tăng của thông tin sai lệch và các “điểm nóng mềm”, việc củng cố nền tảng đồng thuận xã hội tại vùng dân tộc, tôn giáo không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên, mà là yêu cầu chiến lược, có ý nghĩa quyết định đối với ổn định và phát triển đất nước.
Đọc nhiều