Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

"Nhiều áp lực, thậm chí không khả thi” đối với chỉ tiêu tăng trưởng “hai con số” cho các vùng khó khăn

Hoàng Quý - 18:58, 21/10/2025

Phát biểu tại phiên thảo luận Tổ 13 về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025, kế hoạch năm 2026 và công tác xây dựng pháp luật, đại biểu Quảng Văn Hương cho rằng, chỉ tiêu tăng trưởng “hai con số” cho các vùng khó khăn là “nhiều áp lực, thậm chí không khả thi”.

Đại biểu Quảng Văn Hương, Đoàn ĐBQH Tỉnh Sơn La phát biểu tại phiên thảo luận
Đại biểu Quảng Văn Hương, Đoàn ĐBQH Tỉnh Sơn La phát biểu tại phiên thảo luận

Từ thực tiễn giám sát các miền, đại biểu Quảng Văn Hương, Đoàn ĐBQH Tỉnh Sơn La, trình bày cách tiếp cận công việc điều chỉnh quy hoạch vùng và phân vùng dân tộc - miền núi.

Theo đại biểu, việc sáp nhập và xác định lại địa giới đã tạo ra nhiều thay đổi trong tiêu chí phát triển, bài hát chỉ tiêu tăng trưởng “hai con số” cho các vùng khó khăn là “Nhiều áp lực, thậm chí không khả thi”. Đại biểu cho rằng, cần căn cứ vào điều kiện đặc thù từng vùng, như vùng núi phía Bắc, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ  để giao chỉ tiêu phù hợp, tránh gây áp lực hành chính cho địa phương.

Một vấn đề khác được đại biểu nhấn mạnh, là việc phân chia DTTS và miền núi chưa chính xác. Theo đại biểu Quảng Văn Hương, rất nhiều khu vực có tỷ lệ dân số tối thiểu cao nhưng không được sắp xếp theo vùng chính, dẫn đến “thiếu hỗ trợ chính sách, bỏ đối tượng”. 

Đại biểu kiến nghị ​​Chính phủ cùng Bộ Dân tộc và Tôn giáo nhanh chóng kiểm soát, điều chỉnh lại tiêu chí phân vùng, bảo đảm không để địa phương nào “bị bỏ lại phía sau”.