Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao

Nhiều bất ngờ trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng 2024

Hoàng Minh - 15:50, 05/09/2024

Tạp chí France Football (Pháp) đã chính thức công bố danh sách 30 ứng viên cho cuộc đua Quả bóng Vàng (Ballon D'Or) 2024. Ngoài hai siêu sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, danh sách này cũng vắng bóng nhiều hảo thủ tạo ra không ít ý kiến trái chiều.

Chính thức công bố đề cử Quả bóng vàng 2024 (Ảnh IT)
Chính thức công bố đề cử Quả bóng vàng 2024. (Ảnh IT)

Cụ thể, danh sách đề cử Quả bóng vàng 2024 bao gồm: Antonio Rudiger, Kylian Mbappe, Lautaro Martinez, Ademola Lookman, Alejandro Grimaldo, Dani Carvajal, William Saliba, Lamine Yamal, Bukayo Saka, Hakan Calhanoglu, Rodri, Declan Rice, Harry Kane, Cole Palmer, Vitinha, Vinicius, Martin Odegaard, Dani Olmo, Florian Wirtz, Mats Hummels, Erling Haaland, Nicolas Williams, Granit Xhaka, Artem Dovbyk, Toni Kroos, Jude Bellingham, Phil Foden, Ruben Dias, Federico Valverde, Emiliano Martinez.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Rodri và Vinicius là 2 ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc đua Quả bóng vàng năm nay. Vinicius giành 2 danh hiệu lớn cùng Real Madrid ở mùa giải 2023/2024 là La Liga và Champions League, còn Rodri ghi điểm với chức vô địch Premier League và EURO 2024.

Kết quả bình chọn Quả bóng vàng 2024 sẽ được công bố trong Gala trao giải được tổ chức vào ngày 28/10 tới tại Paris (Pháp).

Trong danh sách này, đáng chú ý nhất là cái tên Lamine Yamal. Cầu thủ này lọt đề cử nhờ tỏa sáng tại Barcelona ở mùa 2023/2024. Đặc biệt tại EURO 2024, Yamal ghi 1 bàn và có 4 kiến tạo, qua đó đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Lọt đề cử Quả bóng vàng 2024, Yamal (17 tuổi, 53 ngày) đã vượt qua Mbappe để trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử được đề cử tranh danh hiệu này. Trước Yamal, Mbappe nắm giữ kỷ lục này khi lọt đề cử Quả bóng vàng 2017 ở tuổi 18, 293 ngày.

Mặc dù khó có cơ hội đoạt Quả bóng Vàng nhưng Yamal sáng cửa giành danh hiệu Kopa Trophy 2024 (Quả bóng Vàng dành cho cầu thủ dưới 21 tuổi). Ngoài ra, ngôi sao tuổi teen của Barcelona còn là ứng cử viên số 1 cho giải Golden Boy.

Kỷ nguyên của hai ngôi sao thống trị thế giới bóng đá chính thức khép lại (Ảnh IT)
Kỷ nguyên của hai ngôi sao thống trị thế giới bóng đá chính thức khép lại. (Ảnh IT)

Bên cạnh đó, trong danh sách 30 ứng viên cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2024 không có tên của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Lần gần nhất danh sách đề cử này không có tên của một trong hai ngôi sao kể trên đã diễn ra từ năm 2003. Thời điểm ấy, Ronaldo vừa chuyển đến khoác áo Man United. Trong khi Messi vẫn chưa ra mắt đội một của Barcelona.

Kể từ đó, hai siêu sao này liên tục góp mặt trong Top 30 ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng Vàng. Riêng Ronaldo lập kỷ lục với 18 lần được đề cử Quả bóng Vàng, còn Messi cũng 16 lần xuất hiện trong danh sách này. Hiện Messi cũng đang giữ kỷ lục là cầu thủ có nhiều danh hiệu Quả bóng Vàng nhất với 8 lần, còn Ronaldo có 5 lần được vinh danh. Đây được coi là một dấu chấm hết cho kỷ nguyên mà hai cầu thủ này thống trị các danh hiệu cá nhân xuất sắc nhất trong năm.

Bên cạnh hai ngôi sao trên, trong danh sách đề cử Quả bóng vàng 2024 cũng thiếu đi những cái tên như Kevin De Bruyne, Bernardo Silva hay Rodrygo Goes… cũng đang gây ra nhiều tranh cãi. Cả 4 cái tên kể trên đều có mùa giải thành công khi giúp đội nhà chinh phục các danh hiệu.

Bản thân 4 ngôi sao này cũng có hiệu suất ghi bàn và kiến tạo đáng nể. Kevin De Bruyne (6 bàn thắng và 18 pha kiến tạo), Bernardo Silva (11 bàn thắng và 10 pha kiến tạo); Rodrygo (17 bàn và 9 kiến tạo) đều có một mùa giải xuất sắc. De Bruyne và Silva góp công lớn giúp Man City vô địch Ngoại hạng Anh lần thứ 4 liên tiếp. Trong khi đó, Rodrygo giúp "Los Blancos" giành cú ăn ba La Liga, Siêu cúp Tây Ban Nha và Champions League.

Tin cùng chuyên mục
Đánh mất lợi thế, Đội tuyển Việt Nam để Thái Lan lội ngược dòng đáng tiếc trên sân Mỹ Đình

Đánh mất lợi thế, Đội tuyển Việt Nam để Thái Lan lội ngược dòng đáng tiếc trên sân Mỹ Đình

Sau trận đấu với Đội tuyển Nga, Đội tuyển Việt Nam tiếp tục có trận đấu giao hữu đầy chất lượng với Đội tuyển Thái Lan trên sân vận động Mỹ Đình. Dù có bàn thắng sớm, nhưng đội chủ nhà không thể giữ vững lợi thế và để đối thủ lội ngược dòng thành công.