Phụ nữ Việt ở châu Âu trong một sự kiện trình diễn áo dài. (Ảnh: Ban tổ chức)Theo thông tin từ Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, chương trình “Việt Phục bộ hành châu Âu – Hành trình kết nối văn hóa, lan tỏa tinh thần dân tộc” sẽ diễn ra tại 8 thành phố lớn ở châu Âu.
Đây là sự kiện nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, diễn ra từ 19 đến 31/8, với sự tham gia của hàng nghìn kiều bào Việt Nam ở châu Âu.
Bà Nguyễn Việt Triều - Chủ tịch Liên hiệp hội phụ nữ Việt Nam tại châu Âu cho biết, năm 2025 đánh dấu 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam– một cột mốc thiêng liêng của lịch sử dân tộc. Nhằm tri ân công lao dựng nước và giữ nước của cha ông, đồng thời khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng người Việt xa xứ, Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu đã khởi xướng, phát động và bảo trợ chương trình văn hóa cộng đồng đặc biệt mang tên “Việt Phục bộ hành châu Âu” với chục hội đoàn, doanh nghiệp và cộng đồng người Việt tại nhiều quốc gia, biến “Việt Phục bộ hành” thành một hành trình chung của kiều bào khắp châu Âu.
Sự kiện sẽ đồng loạt diễn ra tại nhiều thành phố lớn ở châu Âu, quy tụ hàng nghìn người Việt trong tà áo dài và trang phục truyền thống ba miền. Chuỗi hoạt động nổi bật gồm: diễu hành áo dài và trang phục dân tộc, biểu diễn nghệ thuật dân gian, giao lưu văn hóa với bạn bè quốc tế và kết nối các thế hệ người Việt nơi xa xứ.
Mở đầu chương trình là sự kiện xếp hình bản đồ Việt Nam, chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8) tại Warszawa (Ba Lan).
Chương trình tiếp nối tại Bratislava (Slovakia) ngày 24/8 với múa lân và diễu hành trang phục dân tộc. Ngày 29/8, tại Liberec (Cộng hòa Séc) và Kosice (Slovakia) sẽ diễn ra diễu hành qua các địa danh châu Âu giàu giá trị lịch sử. Cuối cùng là sự kiện vào ngày 31/8 khi Utrecht (Hà Lan), Vienna (Áo) và Brno (Cộng hòa Séc) đồng loạt trình diễn bản sắc Việt giữa trái tim châu Âu, trong khi tại London (Anh) diễn ra lễ đặt hoa tưởng niệm tại nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng làm việc năm 1913.
Chương trình có sự đồng hành của các hội người Việt, hội phụ nữ, hội doanh nghiệp, hội sinh viên tại nhiều quốc gia, cùng chung tay lan tỏa thông điệp “Việt phục rạng rỡ – Hồn Việt vươn xa”. Thông điệp ấy khẳng định: dù ở bất cứ phương trời nào, tình yêu quê hương và bản sắc Việt vẫn luôn được gìn giữ và tỏa sáng.
Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên phát biểu tại buổi gặpTrước đó, chiều ngày 6/8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin một số hoạt động nhân lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên cho biết, Ủy ban đã đề xuất lên cơ quan cấp trên về việc đoàn đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tham gia lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan liên quan đang khẩn trương phối hợp, triển khai công tác hậu cần, đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất để đón tiếp đoàn đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài. Dự kiến, nhiều hoạt động giao lưu, gặp mặt, tọa đàm cũng sẽ được tổ chức trong thời gian kiều bào về tham dự lễ kỷ niệm.
Đây là cơ hội để những người con xa quê được trực tiếp cảm nhận không khí thiêng liêng của ngày Quốc khánh tại quê hương, đồng thời kết nối chặt chẽ hơn với đồng bào trong nước. Qua đó, kiều bào có thể chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất sáng kiến, đồng hành cùng đất nước trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong các lĩnh vực mũi nhọn như đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ngoại giao nhân dân...
Sự hiện diện của kiều bào trong các hoạt động chính thức cũng góp phần thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa thông điệp "Người Việt Nam dù ở đâu cũng là một phần không thể thiếu của đất nước Việt Nam".
Những ngày này trong nước cũng đã và đang diễn ra loạt chương trình hấp dẫn kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Khai mạc triển lãm Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Ngày 15/8, Chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam , tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã chính thức khai mạc, mở cửa đón du khách tham quan.
Chuỗi hoạt động kỷ niệm gồm 6 nội dung chính: Triển lãm: "Việt Nam - Hồ Chí Minh - Những mốc son lịch sử dân tộc"; Trưng bày chuyên đề tại phòng trưng bày bổ sung "Hành trình vì hòa bình"; Triển lãm "Viết tiếp câu chuyện hòa bình"; Ra mắt cuốn sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đại tướng Nguyễn Chí Thanh"; Ra mắt cuốn sách: "Phủ Toàn quyền Đông Dương xưa và Khu Phủ Chủ tịch ngày nay"; Ra mắt trải nghiệm công nghệ AR gắn với thế giới thực – kết nối lịch sử và hiện đại thông qua công nghệ điện toán không gian.
Chuỗi hoạt động không chỉ nhằm tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cha anh đã đấu tranh sự nghiệp gìn giữ hòa bình mà còn tôn vinh những giá trị cao đẹp về hòa bình, độc lập, đoàn kết và tình hữu nghị giữa các dân tộc – những tư tưởng lớn đã làm nên tầm vóc của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX vẫn đang tiếp tục soi đường, dẫn lối trong thời đại ngày nay.
Chuỗi hoạt động cũng là tập hợp của nhiều thành quả mang ý nghĩa lần đầu tiên. Trong đó, đây là lần đầu tiên với sự giúp đỡ của Cục Gìn giữ hòa bình (Bộ Quốc phòng) và Văn phòng thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc, Khu Di tích tổ chức trưng bày chuyên đề và triển lãm với nội dung "Hành trình vì hòa bình" và "Viết tiếp câu chuyện hòa bình".
Đây cũng là lần đầu tiên Khu Di tích phối hợp với Bảo tàng Nguyễn Chí Thanh biên soạn, xuất bản và ra mắt cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.
Khách tham quan Triển lãm: “Việt Nam - Hồ Chí Minh - Những mốc son lịch sử dân tộc”. Ảnh: TTXVNLoạt chương trình nghệ thuật đặc sắc góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử, khơi gợi lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết, mang tầm quốc gia đã và sẽ được tổ chức, với mục tiêu tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, tinh thần đoàn kết dân tộc và ý chí tự lực, tự cường.
Tối ngày 17/8, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Bộ Văn hóa – Thể thao & Du lịch, UBND Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật quy mô cấp quốc gia “Tự hào là người Việt Nam” tại Quảng trường Mỹ Đình (Hà Nội).
Đây được xem là điểm nhấn quan trọng, vừa tôn vinh lịch sử vẻ vang, vừa thắp lên lòng biết ơn các thế hệ cha anh đi trước.
Chương trình “Tự hào là người Việt Nam”Tiếp nối các hoạt động nghệ thuật đặc sắc kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, vào ngày 31/8/2025, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, chương trình “Hà Nội – Sáng mãi khát vọng Việt Nam” gồm ba phân khúc – “Hà Nội ngày, tháng, năm”, “Hà Nội trong mắt ai” và “Việt Nam ngày mới” sẽ được tổ chức.
Ngoài ra, tại Hà Nội còn tổ chức triển lãm thành tựu kinh tế – xã hội cấp quốc gia từ 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Cổ Loa, Đông Anh), cùng triển lãm ảnh và tem bưu chính phản ánh 80 năm phát triển đất nước.
Tại các địa phương như Quảng Ninh, chương trình nghệ thuật ca múa nhạc kết hợp các liên khúc cách mạng như “Cùng nhau đi Hồng binh”, “Mười chín tháng Tám”, mang đậm bản sắc vùng Đông Bắc, tổng duyệt vào ngày 1/8.
Tại Quảng Ngãi, ngoài tuyên truyền lưu động, địa phương còn tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt, triển lãm và các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” gắn với lịch sử địa phương.
Trình diễn nghệ thuật hát Then - Đàn tính, múa sạp, nghệ thuật làm đàn tính, nghề đan lát truyền thống và tham gia các trò chơi dân gian đặc sắc(Than Uyên - Lai Châu)Tại xã Than Uyên (tỉnh Lai Châu) tối 31/8 (19h00 – 22h00) sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9.
Chương trình với sự tham gia của Ban Vận động và các Câu lạc bộ văn hóa Thái đến từ các tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, cùng các nhóm sinh viên dân tộc Thái và các xã trong tỉnh.
Sự kiện cũng góp phần nhằm bảo tồn, giới thiệu và phát huy tiềm năng văn hóa, văn nghệ, các giá trị di sản, phong tục, bản sắc của đồng bào dân tộc Thái. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Chuỗi các sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 không chỉ là dịp người dân nhìn lại, mà còn là dịp để thế chúng ta bày tỏ sự tri ân lịch sử, khơi dậy trách nhiệm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.