Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Nhiều hoạt động mừng Tết cổ truyền của đồng bào Khmer

PV - 22:04, 12/04/2019

Trong những ngày này, tại các địa phương khu vực Nam bộ đang diễn ra nhiều hoạt động mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer.

Ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Trưởng Ban Dân tộc TP. Hồ Chí Minh và Hòa thượng Danh Lung trao quà cho các hộ Khmer khó khăn nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2019. Ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Trưởng Ban Dân tộc TP. Hồ Chí Minh và Hòa thượng Danh Lung trao quà cho các hộ Khmer khó khăn nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2019.

TP. Hồ Chí Minh: Tổ chức Họp mặt đồng bào Khmer nhân dịp Tết cổ truyền.

Buổi Họp mặt diễn ra tại Chùa Chăngtarangsay (phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh). Ban Dân tộc TP. Hồ Chí Minh và UBND các quận 1, 3, 5, 10, 11, Tân Bình đã tổ chức buổi họp mặt, chăm lo cho đồng bào dân tộc Khmer khó khăn nhân dịp Tết

Chôl Chnăm Thmây năm 2019.

Gửi lời chúc mừng tới bà con đồng bào Khmer đang sinh sống trên địa bàn thành phố cùng đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây vui tươi, đầm ấm, ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Trưởng Ban Dân tộc TP. Hồ Chí Minh mong muốn, trong thời gian tới đồng bào dân tộc Khmer tại thành phố tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; tích cực học tập, lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc; đồng thời, tiếp tục tham gia các phong trào thi đua yêu nước; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc, làm cho đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào ngày càng phong phú…

Dịp này, TP. Hồ Chí Minh cũng đã trao tặng 300 phần quà cho các hộ đồng bào Khmer diện nghèo và cận nghèo của quận 1, 3, 5, 10, 11 và Tân Bình.

An Giang: “Đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp” là chủ đề Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang lần thứ XII năm 2019, diễn ra trong ba ngày (từ 11-13/4), tại huyện Tịnh Biên. Ngày hội thu hút hơn 500 nghệ nhân, diễn viên, nhạc công, vận động viên, trọng tài là người dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh tham gia biểu diễn và tranh tài sôi nổi như: thi đấu bóng chuyền, bóng đá mini, chạy việt dã, kéo co, đẩy gậy, đội cà om lấy nước cùng các trò chơi dân gian, trưng bày tranh, ảnh, hiện vật liên quan đến đời sống của đồng bào Khmer tỉnh An Giang.

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào dân tộc Khmer tỉnh An Giang được tổ chức hằng năm nhằm góp phần bảo tồn, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer tỉnh An Giang nói riêng, đồng bào Khmer Nam bộ nói chung. Qua đó, hoạt động còn nhằm cụ thể hóa Chỉ thị 19-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới.

Sóc Trăng: Nhiều cá nhân điển hình ở Sóc Trăng được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các Dân tộc”.

Vừa qua (ngày 10/4), tỉnh Sóc Trăng tổ chức buổi Họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Thnăm Thmây 2019, bằng hình thức trực tuyến với 11 điểm cầu tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Dịp này, 15 cá nhân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều thành tích đóng góp vào sự nghiệp phát triển các DTTS vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc”.

NÔNG HUYỀN - Ý VY

Tin cùng chuyên mục