Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhiều tuyến đường huyết mạch ở Quảng Nam bị ách tắc do sạt lở, ngập sâu

PV - 14:05, 15/10/2022

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5, từ 19 giờ ngày 14 đến 05 giờ ngày 15/10 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa to đến mưa rất to: Đại Sơn 205mm, cầu Hà Tân 202mm, Đại Hiệp 199mm, Đại Đồng 170mm…

Mực nước các con sông ở Quảng Nam lên nhanh. Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN
Mực nước các con sông ở Quảng Nam lên nhanh. Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN

Ngoài ra, gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 trở lên đã làm hư hỏng một số công trình của Nhà nước và nhân dân trong tỉnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lưu thông đi lại và đời sống sản xuất của nhân dân trong tỉnh.

Cụ thể, mưa lớn đã gây ngập sâu hơn 0.5 m đoạn km0+700 trên tuyến đường Quốc lộ 14G khiến người và phương tiện lưu thông trên tuyến đường này phải chuyển hướng sang các tuyến đường khác. Trên tuyến đường Quốc lộ 14B, mưa gió cũng đã làm xói lở ½ mố cầu Suối Mơ tại Km45+779 và sạt lở ở KM63+850, làm cho người và phương tiện không thể lưu thông qua lại được trên đoạn đường này mà phải chuyển sang các tuyến đường khác. Tương tự, trên tuyến Quốc lộ 14H cũng bị tắc đường tại Km8+400, Km13+300 và Km63 +700 do bị ngập nước sâu từ 0,5 m - 1,5m,...

Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh còn có nhiều tuyến Tỉnh lộ, Huyện lộ cũng bị ngập sâu nhiều đoạn trong nước khiến giao thông bị ách tắc, gây khó khăn cho đời sống sinh hoạt của bà con nhân dân. Cụ thể là các tuyến đường trọng điểm, có đông người và phương tiện lưu thông như: tại Km8+500, Km29+850, Km59+450 của đường ĐT.606 đã bị sạt lở taluy đường, đất tràn xuống mặt đường, phương tiện và người không thể lưu thông; tắc đường đoạn Km3+590 - Km4+500 do bị nước ngập sâu của đường ĐT.608; tắc đường đoạn Km36+400 - Km37+700 tuyến đường ĐT.611 do bị nước ngập sâu từ 0,5 - 0,7 m…

Giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh cũng bị hạn chế, ảnh hưởng, trong đó, các tuyến Hội An – Cù Lao Chàm (thành phố Hội An), tuyến ven bờ phí Tây Cù Lao Chàm và tuyến quanh xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành) vẫn ngừng hoạt động.

Để sớm ổn định tình hình giao thông, phục vụ nhân dân đi lại, sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế, hiện nay, chính quyền, Sở, ban ngành các cấp đã và đang cùng với các lực lượng, hội đoàn thể trong tỉnh khẩn trương tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai, vệ sinh môi trường, cùng người dân sửa sang lại nhà cửa, vườn tược…

Tin cùng chuyên mục
Nhanh chóng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất sau bão lũ

Nhanh chóng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất sau bão lũ

Để khắc phục hậu quả, cơn bão số 3, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương cần tập trung rà soát các cơ chế, chính sách để hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên theo quy định của Nghị định 02/2017 về về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh thì mức hỗ trợ rất thấp, vì vậy cần đẩy nhanh thời gian và tăng mức hỗ trợ để người dân, doanh nghiệp tái thiết sản xuất, ổn định đời sống và tăng trưởng kinh tế.