Cán bộ Công an tỉnh Tuyên Quang hỗ trợ đồng bào Mông tại thôn Khuổi Thít, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang tiếp cận thông tin qua các ấn phẩm báo chí.Nhận diện những âm mưu phá hoại
Suốt nửa thế kỷ qua, kể từ khi đất nước thống nhất, các thế lực thù địch, phản động đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn và nguồn lực để đánh phá cách mạng Việt Nam. Chúng triệt để lợi dụng mâu thuẫn nội bộ nhân dân, mâu thuẫn vùng miền, dân tộc để kích động quần chúng, tập hợp lực lượng đối lập với chính quyền, tiến tới bạo loạn, lật đổ. Đây thực chất là hình thức can thiệp phản cách mạng trong tình hình mới, không sử dụng đấu tranh vũ trang hay trận tuyến rõ ràng, mà gián tiếp, lặng lẽ. Chiến lược này đang được các thế lực thù địch trong và ngoài nước kiên trì, ráo riết thực hiện nhằm chống phá Việt Nam.
Các thế lực thù địch, phản động thực hiện chiến lược chống phá bằng cách tuyên truyền các luồng dư luận có ý kiến khác nhau, chia rẽ nội bộ, hình thành phe nhóm đối lập. Chúng tung tin thất thiệt, bịa đặt nhằm gây rối loạn tư tưởng và phân tâm xã hội. Chúng đầu tư, bao che, nuôi dưỡng tổ chức phản động trong và ngoài nước ráo riết chống phá thành quả của Đảng và Nhà nước ta.
Qua các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt trên không gian mạng, chúng lợi dụng chiêu bài “tự do ngôn luận”, “tự do báo chí”, “tự do dân tộc” để kích động, gây rối loạn an ninh trật tự. Chúng lợi dụng mâu thuẫn nội bộ và khó khăn của đồng bào DTTS ở vùng sâu, vùng xa để xuyên tạc, chống phá đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gây rối làm loạn.
Điển hình là vụ tấn công khủng bố ngày 11/6/2023 tại xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, làm 9 người thương vong, trong đó có 4 chiến sĩ Công an. Cơ quan chức năng xác định vụ việc do tổ chức phản động khủng bố ở nước ngoài chỉ đạo, nhằm kích động hằn thù dân tộc, dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và cuộc sống người dân. Ngay sau đó, lực lượng an ninh của ta đã truy đuổi, bắt giữ các đối tượng khủng bố. Báo chí trung ương và địa phương kịp thời đưa tin chính xác, góp phần định hướng dư luận, vạch trần âm mưu của các thế lực thù địch, đồng thời ổn định tình hình xã hội.
Cán bộ Công an tỉnh Tuyên Quang cùng đại diện chính quyền cơ sở tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tôn giáo và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước cho đồng bào Mông tại thôn Nà Mộ, xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang Báo chí trên tuyến đầu bảo vệ nền tảng tư tưởng
Để chống lại âm mưu, hoạt động thâm độc của các thế lực thù địch, phản động chống phá chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước, các cơ quan báo chí, truyền hình của Trung ương và các địa phương, trong đó có Báo Dân tộc và Phát triển - Cơ quan ngôn luận của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, đã luôn đi đầu, làm nòng cốt trong đấu tranh bảo vệ giá trị nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào DTTS và đồng bào có đạo. Các tác phẩm báo chí mang tính chiến đấu cao, có giá trị tư tưởng sâu sắc, góp phần định hướng chính trị đúng đắn, chuyển đổi nhận thức và hành vi của quần chúng theo hướng tích cực. Đây là trận địa thông tin - lý luận quan trọng, tạo ra những tác động dây chuyền mang tính chiến đấu hiệu quả.
Tiêu biểu là sự tham gia của báo chí cách mạng trong việc giải quyết “điểm nóng” người Mông tại Mường Nhé, tỉnh Điện Biên năm 2011. Nhóm phóng viên Truyền hình Công an Nhân dân, Báo Công an Nhân dân và Công an tỉnh Điện Biên đã sát cánh cùng lực lượng chức năng, ghi hình, thu thập tài liệu và phản ánh toàn diện diễn biến vụ việc, góp phần đấu tranh, ngăn chặn luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.
Trong hơn 30 năm đấu tranh xoá bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình ở vùng đồng bào Mông tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh miền núi phía Bắc (1989-2022), báo chí giữ vai trò then chốt. Năm 2013, khi tổ chức này đội lốt tôn giáo dựng trái phép “Nhà đòn”, các cơ quan chức năng phối hợp vận động người Mông tự tháo dỡ và cưỡng chế phá bỏ. Phóng viên các báo, đài và Công an tỉnh Tuyên Quang đã phản ánh kịp thời, cung cấp thông tin chính thống, đập tan luận điệu xuyên tạc, vu cáo của trang mạng nước ngoài cho rằng chính quyền đàn áp người Mông. Đây là minh chứng cho tinh thần xung kích trên mặt trận tư tưởng - một trận chiến không tiếng súng nhưng đầy cam go.
Một cán bộ công an hướng dẫn các cháu học sinh dân tộc Mông học bài. (Ảnh chụp tại thôn Đông Đăm, (xã Thượng Nông, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang).Để giữ vững thắng lợi trên mặt trận tư tưởng, các nhà báo và cộng tác viên cần bám sát chủ trương, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước, lựa chọn đề tài trọng tâm, phù hợp, thể hiện sinh động, hấp dẫn. Đấu tranh phải liên tục, thường xuyên.
Phong trào toàn dân phòng, chống phá hoại tư tưởng qua thông tin đại chúng cần được lan tỏa, trong đó báo chí là lực lượng tiên phong, bảo vệ vững chắc chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần được đẩy mạnh rộng khắp, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS, nhằm ngăn chặn âm mưu lợi dụng gây ảnh hưởng tiêu cực.
Các cơ quan báo chí, truyền hình Trung ương và địa phương, đặc biệt là Báo Dân tộc và Phát triển, luôn đi đầu trong đấu tranh bảo vệ chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Các tác phẩm báo chí mang tính chiến đấu, giá trị tư tưởng sâu sắc, góp phần định hướng chính trị đúng đắn, chuyển đổi nhận thức và hành vi quần chúng tích cực. Đây là trận địa thông tin - lý luận quan trọng với tác động chiến đấu hiệu quả.