Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Những hòn than nguội ngắt!

Thanh Hải - 22:55, 14/09/2024

UBND huyện Bát Xát (Lào Cai) vừa ban hành Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 2 chủ tịch xã vì lơ là trong công tác phòng chống bão lũ. Giữa thời điểm “nước sôi lửa bỏng”, khi mà vấn đề phòng chống mưa lũ, sạt lở đất liên tục được nâng mức cảnh báo nguy hiểm, thì các ông lại bỏ nhiệm sở đi đâu và làm gì?

Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn xã Bảo Hà (Bảo Yên, Lào Cai) vừa cho biết, đã khẩn cấp di dời 12 hộ dân với 57 nhân, tại thôn Khoai 3 (xã Bảo Hà) ra khỏi khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở cao
Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn xã Bảo Hà (Bảo Yên, Lào Cai) vừa cho biết, đã khẩn cấp di dời 12 hộ dân với 57 nhân khẩu, tại thôn Khoai 3 (xã Bảo Hà) ra khỏi khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở cao

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3, thực hiện các công điện của Trung ương và của tỉnh Lào Cai về triển khai, ứng phó, khắc phục với cơn bão số 3; UBND huyện Bát Xát đã chỉ đạo các phòng, ban, các xã, thị trấn tập trung cao độ triển khai hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bão số 3; chủ động chuẩn bị phương án ứng phó bão lũ; thực hiện nghiêm túc trực ban 24/24h; đảm bảo 100% quân số ứng phó khi có thiên tai xảy ra; tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai kế hoạch, phương án ứng phó với bão số 3 tại các địa phương. Các xã duy trì chế độ trực 24/24h, đảm bảo 100% quân số kể cả ngày thứ 7 và chủ nhật.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Đảng uỷ xã Pa Cheo và xã Trung Lèng Hồ: Từ ngày 08/9/2024 đến ngày 12/9/2024 ông Lý A Khoa, Chủ tịch UBND xã Pa Cheo và ông Má A Chúng, Chủ tịch UBND xã Trung Lèng Hồ không có mặt tại trụ sở UBND xã để thực hiện công tác trực ứng phó bão số 3 theo chỉ đạo của huyện.

Vì lý do này, ngày 13/9, UBND huyện Bát Xát đã phát đi 2 quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lý A Khoa - Chủ tịch UBND xã Pa Cheo và ông Má A Chúng – Chủ tịch UBND xã Trung Lèng Hồ. Nguyên nhân là do các ông đã lơ là trong công tác phòng chống bão lũ.

Đó là một hình phạt đương nhiên dành cho những cán bộ mang trong mình danh nghĩa "công bộc" của dân… nhưng lơ là, thiếu trách nhiệm. Đó là một quyết định kịp thời, từ cơ quan quản lý, đối với cán bộ cấp dưới vi phạm, sai phạm, thiếu sót. Nhưng điều mà nhiều người băn khoăn đến khó hiểu, là khi cả nước đang hướng về các tỉnh miền núi phía Bắc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt để ứng phó với bão lũ… thì các ông đã ở đâu, đã làm gì? Giữa thời điểm “nước sôi lửa bỏng”, các ông như những hòn than nguội ngắt! Thật đáng buồn, đáng trách, đáng giận biết bao nhiêu.

Nên nhớ, Lào Cai là tỉnh thiệt hại quá đỗi nặng nề, với hàng chục điểm sạt lở, lũ quét; hàng trăm người chết và mất tích; hàng trăm người bị thương… Hậu quả từ thiên tai, có lẽ phải mất rất nhiều thời gian nữa, mới có thể phần nào xoa dịu và lấp đầy.

Trở lại với câu chuyện ứng phó khi có mưa lũ. Đó là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong mấy ngày vừa qua ở các tỉnh miền núi phía Bắc; trong đó có huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Ở vị trí cao nhất của địa phương, các ông đã bỏ nhiệm sở, phó mặc, né tránh trách nhiệm của mình rồi “đùn đẩy” cho người khác; phó mặc nỗi bất an, lo lắng của người dân trước thảm họa thiên tai.

Khoản 2 Điều 29 Nghị định 66/2021/NĐ-CP có quy định về thành viên của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã gồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã làm Trưởng ban; Một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Tìm kiếm các nạn nhân tại vụ sạt lở ở thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà (Lào Cai)
Tìm kiếm các nạn nhân tại vụ sạt lở ở thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà (Lào Cai)

Vậy là, các ông đã không trọn vẹn với vai trò là Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã Pa Cheo, Trung Lèng Hồ.

Trong câu chuyện này, cũng phải thừa nhận, UBND huyện Bát Xát đã rất cương quyết, nghiêm minh, không dung túng, bao che khi phát hiện những cán bộ né trách nhiệm, thiếu sót trong thực thi nhiệm vụ ở cơ sở. Những ngày 9, 10, 11/9 là cao điểm của những nỗi đau liên tục ập xuống ở các bản làng tỉnh Lào Cai. 

Nhưng, vì sao Đảng ủy các xã Pa Cheo, Trung Lèng Hồ lại báo cáo chậm trễ sự việc Chủ tịch UBND 2 xã vắng nhiệm sở, như vậy? Đó là vấn đề cũng cần phải xem xét lại. Bởi, như đã nói ở trên là, từ ngày 08 - 12/9/2024 ông Lý A Khoa, Chủ tịch UBND xã Pa Cheo và ông Má A Chúng, Chủ tịch UBND xã Trung Lèng Hồ không có mặt tại trụ sở UBND xã để thực hiện công tác trực ứng phó bão số 3 theo chỉ đạo của huyện.

Thật may là các xã Pa Cheo, Trung Lèng Hồ không ảnh hưởng nhiều do mưa lũ. Nếu không thì, tội các ông không bút nào ghi hết. Thật quá buồn là giữa thời điểm “nước sôi lửa bỏng” với công tác khẩn trương ứng phó với mưa lũ, các ông lại biến mình thành những hòn than nguội ngắt!

Tin cùng chuyên mục
Cập nhật dữ liệu thực trạng kinh tế - xã hội sau thiên tai để tránh sai số: Quỹ đất tiếp tục bị thu hẹp (Bài 2)

Cập nhật dữ liệu thực trạng kinh tế - xã hội sau thiên tai để tránh sai số: Quỹ đất tiếp tục bị thu hẹp (Bài 2)

Ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ đã khiến qũy đất (đất ở, đất sản xuất) ở nhiều địa phương khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục bị thu hẹp do sạt lở, bồi lấp. Dữ liệu về quỹ đất đã bố trí cho người dân được thu thập cách đây hơn một tháng nay không còn chính xác, cần thiết được cập nhật để thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS.