Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Những khoản tiền ủng hộ mang nặng nghĩa tình của đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế

Văn Hoa - Hương Diệp - 11 giờ trước

Đó là nhận định của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến tại Cuộc họp trực tuyến với 26 tỉnh, thành phố chiều 23/9, tại Hà Nội, về công tác hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Quang cảnh cuộc họp (Ảnh Quang Vinh)
Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh Quang Vinh)

Cùng chủ trì cuộc họp có bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Nguyễn Hữu Dũng, Tô Thị Bích Châu cùng hơn 300 đại biểu tại 26 điểm cầu của các tỉnh, thành phố bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Phản ánh rõ những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị, đề xuất có liên quan

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, cơn bão số 3 có cường độ rất mạnh, lớn nhất đổ bộ trực tiếp vào nước ta trong vòng 30 năm qua. Mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất, lũ ống, lũ quét tại hầu hết các tỉnh vùng núi và Trung du Bắc bộ, nhất là tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên… Mưa lũ đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho các địa phương. Tổng thiệt hại kinh tế ban đầu ước tính khoảng trên 60 ngàn tỷ đồng.

Chủ trì cuộc họp (Ảnh Quang Vinh)
Chủ trì cuộc họp. (Ảnh Quang Vinh)

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nêu rõ, trước tình hình cấp bách đó, chiều 9/9, Bộ Chính trị họp và ra Kết luận về các nhiệm vụ khắc phục hậu quả của cơn bão số 3; Thủ tướng Chính phủ đã liên tiếp có các công điện khẩn chỉ đạo (có 9 công điện). Ngay sau cuộc họp của Bộ Chính trị, với tinh thần “tập trung hỗ trợ cao nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất”, theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sáng ngày 10/9, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã họp gấp để thống nhất chủ trương và 15h00 cùng ngày Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động và ra Lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Ngay tại Lễ phát động đã có 135 đơn vị đăng ký ủng hộ với tổng số tiền 407 tỷ đồng.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, nhờ các biện pháp đồng bộ, sự hưởng ứng mạnh mẽ của các cấp, các ngành và địa phương, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã vận động được kết quả kỷ lục, sau 14 ngày đã tiếp nhận về tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương số tiền trên 1.656 tỷ đồng. Ban Cứu trợ Trung ương đã kịp thời phân bổ hỗ trợ đến các địa phương 2 đợt với tổng số tiền 1.035 tỷ đồng.

“Trên tinh thần những vướng mắc của các địa phương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổng hợp và có hướng dẫn cụ thể để thực hiện. Sau cuộc họp, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương sẽ tiếp tục phân bổ số kinh phí tiếp nhận ủng hộ bảo đảm quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch nguồn hỗ trợ để cùng với Nhân dân khắc phục hậu quả thiệt hại, sớm đưa người dân quay trở lại cuộc sống thường nhật”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại cuộc họp (Ảnh Quang Vinh)
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh Quang Vinh)

Đối với 26 địa phương bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, theo tổng hợp sơ bộ, tính đến 17h00 ngày 19/9/2024, Ban Vận động cứu trợ cấp tỉnh, thành phố của 26 địa phương đã tiếp nhận 1.654,327 tỷ đồng (trong đó Trung ương phân bổ về là 1.035 tỷ đồng; tiếp nhận từ các địa phương khác 208,320 tỷ đồng; thu tại địa phương 410,807 tỷ đồng).

Từ số tiền tiếp nhận được, các tỉnh, thành phố bị thiệt hại bởi cơn bão số 3 gây ra sẽ căn cứ vào điều kiện thực tiễn tại địa phương để phân bổ nguồn lực hỗ trợ trên địa bàn. Đến thời điểm này, tỉnh Lào Cai đã phân bổ 47,140 tỷ đồng; tỉnh Yên Bái đã phân bổ 75 tỷ đồng; tỉnh Tuyên Quang đã phân bổ 25,425 tỷ đồng; tỉnh Phú Thọ đã phân bổ gần 40 tỷ đồng; tỉnh Bắc Giang đã phân bổ 68 tỷ đồng; tỉnh Thái Nguyên đã phân bổ 38,802 tỷ đồng; thành phố Hải Phòng đã phân bổ 47 tỷ đồng… Trong đó tập trung vào việc hỗ trợ gia đình người chết, người mất tích, người bị thương; hỗ trợ lương thực; hỗ trợ làm nhà cho các hộ gia đình bị đổ sập, trôi hoàn toàn; hỗ trợ gia đình có nhà ở bị hư hỏng nặng; hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại khôi phục sản xuất,…

Cuộc họp bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 26 điểm cầu của các tỉnh, thành phố bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.
Cuộc họp bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 26 điểm cầu của các tỉnh, thành phố bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra

Phải có trách nhiệm sử dụng đúng mục đích, hiệu quả

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến hoan nghênh các Ban tham mưu, bộ phận nghiệp vụ, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã nỗ lực, chỉ đạo kịp thời triển khai thực hiện công tác tiếp nhận, đẩy mạnh tuyên truyền, tổng hợp và phân bổ nguồn lực hỗ trợ theo đúng tinh thần của Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

“Đây là những khoản tiền ủng hộ mang nặng nghĩa tình của đồng bào, đồng chí cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, chúng ta phải có trách nhiệm sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, không lãng phí và không để xảy ra tiêu cực”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Đại biểu thảo luận tại điểm cầu
Đại biểu thảo luận tại điểm cầu

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương tiếp tục căn cứ vào mức độ thiệt hại của các địa phương và khẩn trương họp Ban Vận động Cứu trợ Trung ương để tiếp tục thực hiện phân bổ nguồn lực tiếp nhận ủng hộ này về các địa phương nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 nhanh nhất, kịp thời nhất.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, tại cuộc họp của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam vừa qua đã thống nhất, Ban Thường trực, Ban Vận động cứu trợ và Thủ trưởng cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thực hiện công khai, minh bạch việc thống kê tiếp nhận ủng hộ và phân bổ kịp thời đến các tỉnh; đồng thời đề nghị quá trình phân bổ từ Trung ương đến tỉnh, từ tỉnh đến huyện, từ huyện đến xã cũng thực hiện công khai, minh bạch; khi xã phân bổ đến người dân, hộ dân thì lập danh sách công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc tại trụ sở UBND xã.

Tại cuộc họp, đại biểu tham dự đã cùng tập trung thảo luận, đề xuất hướng giải quyết để nguồn lực ủng hộ đến với đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 một cách nhanh nhất, kịp thời nhất và theo đúng quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục
Mù Cang Chải (Yên Bái): Khởi động chương trình văn nghệ bản sắc phục vụ du khách ngày cuối tuần

Mù Cang Chải (Yên Bái): Khởi động chương trình văn nghệ bản sắc phục vụ du khách ngày cuối tuần

Sau gần 2 tuần bị ảnh hưởng do hoàn lưu bão số 3, để phục hồi phát triển du lịch, tiếp tục tuyên truyền, quảng bá thương hiệu du lịch Mù Cang Chải năm 2024, tại khu vực Tiểu khuôn viên thị trấn Mù Cang Chải đã khởi động Chương trình văn nghệ bản sắc phục vụ du khách những ngày cuối tuần.