Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

Những việc làm thiết thực thắt chặt tình quân dân

PV - 15:00, 16/03/2018

Những năm qua, không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ninh đã và đang triển khai có hiệu quả Chương trình “Nâng bước em đến trường” do Bộ Tư lệnh BĐBP phát động.

Đã có hàng trăm cháu học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn được lực lượng BĐBP trên toàn tuyến biên giới hỗ trợ, đỡ đầu, góp phần nuôi dưỡng ước mơ đến trường của các em.

Như thường lệ, sau một ngày làm việc, Trung úy Ngô Ngọc Tuấn, Đội trưởng Đội Vận động Quần chúng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô (đứng chân trên địa bàn huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) lại rẽ qua nhà cháu Lý Đức Quyền, sinh năm 2008, hiện là học sinh trường Tiểu học Hoành Mô, huyện Bình Liêu. Trung úy Ngô Ngọc Tuấn cho biết: Cháu Quyền bị bệnh bạch cầu, sức khỏe yếu, nhưng rất hiếu học, thành tích học tập rất tốt. Gia đình cháu cứ kiệt quệ dần vì gánh nặng chữa bệnh cho cháu. Vì lẽ đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô đã đưa Quyền vào danh sách hỗ trợ trong Chương trình “Nâng bước em đến trường".

Ngoài giờ làm việc, Trung úy Ngô Ngọc Tuấn thường xuyên đến thăm, động viên và dạy học thêm cho cháu Lý Đức Quyền. Ngoài giờ làm việc, Trung úy Ngô Ngọc Tuấn thường xuyên đến thăm, động viên và dạy học thêm cho cháu Lý Đức Quyền.

 

Lý Đức Quyền là một trong bốn học sinh trên địa bàn huyện Bình Liêu được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô hỗ trợ theo Chương trình “Nâng bước em đến trường” do Bộ Tư lệnh BĐBP phát động. Ngoài việc thường xuyên chăm sóc và theo dõi việc học tập, sử dụng nguồn hỗ trợ của đơn vị cho các gia đình có con được hỗ trợ (500 ngàn đồng/tháng; hỗ trợ đến khi các cháu đủ 18 tuổi), Trung úy Ngô Ngọc Tuấn Anh còn thường xuyên liên lạc với gia đình, nhà trường để động viên, theo dõi quá trình học tập, rèn luyện cũng như định hướng nghề nghiệp cho các cháu. Bên cạnh đó, Trung úy Ngô Ngọc Tuấn còn đề nghị quân y đơn vị xuống thăm khám sức khỏe định kỳ, đảm bảo sức khỏe cho các cháu học sinh.

Thượng tá Hoàng Đức Hạnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô cho biết: Chương trình “Nâng bước em đến trường” là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn cao cả và thiết thực của cán bộ, chiến sĩ BĐBP với đồng bào DTTS trên địa bàn, góp phần xây dựng biên giới vững chắc, bình yên. Chúng tôi luôn phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường để động viên, theo dõi quá trình học tập, rèn luyện cũng như định hướng nghề nghiệp cho các cháu sau khi tốt nghiệp THPT. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương, nhà trường rà soát các cháu có hoàn cảnh mồ côi, đặc biệt khó khăn để tham mưu, đề xuất với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nhận đỡ đầu các cháu học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Quảng Đức, chúng tôi đến thăm hộ gia đình anh Tằng Cắm Mằn, dân tộc Dao ở bản Vắn Tốc, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà. Từ năm 2016, con gái anh Mằn, cháu Tằng Thị Ngọc Thanh đã được Đồn BP Quảng Đức nhận đỡ đầu theo Chương trình “Nâng bước em đến trường”. Cháu Thanh thuộc diện gia đình khó khăn, bố đẻ mất sức lao động sau một tai nạn. Với sự vào cuộc của cấp ủy đảng, Phòng Dân tộc huyện Hải Hà và Đồn BP, cháu Thanh vẫn tiếp tục được đến trường với sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Quảng Đức. Hằng tháng, Đồn BP hỗ trợ trực tiếp cho cháu Thanh 500 ngàn đồng để trang trải sinh hoạt và học tập (cháu học lớp 4, đi học cách nhà 5km, sáng đi tối về). Cảm kích trước tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ BĐBP và cơ quan công tác dân tộc địa phương, anh Tằng Cắm Mằn chủ động xin tham gia tổ tự quản bảo vệ đường biên, cột mốc trên tuyến biên giới huyện Hải Hà, thuộc phạm vi quản lý của Đồn BP Quảng Đức. Tuy sức khỏe hạn chế nhưng với ý thức trách nhiệm, anh Mằn đã thường xuyên cùng BĐBP đi tuần tra biên giới, tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc và đã có những thông tin có giá trị cung cấp cho Đồn BP Quảng Đức.

Với tấm lòng của những người lính mang quân hàm xanh, Chương trình “Nâng bước em đến trường” đã và đang giúp các cháu học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn thực hiện được ước vọng học tập, nâng cao ý thức tự giác, vươn lên. Cùng với đó, Chương trình còn góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ BĐBP với đồng bào các dân tộc trên tuyến biên giới, biển, đảo; góp phần xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững chắc, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Chương trình “Nâng bước em đến trường” được BĐBP tỉnh Quảng Ninh phát động từ tháng 3/2016. Đến nay, các cá nhân, đơn vị thuộc BĐBP tỉnh đã nhận đỡ đầu 65 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/cháu/tháng. Các cháu được nhận đỡ đầu đến khi tốt nghiệp THPT. Đối tượng đỡ đầu là những học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 đang sinh sống ở địa bàn khu vực biên giới, biển, đảo của tỉnh Quảng Ninh có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, mồ côi cha, mẹ, không có nhà ở; con các gia đình chính sách, con những người có uy tín, người tích cực tham gia bảo vệ biên giới.

MINH THU

Tin cùng chuyên mục
Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

Mệ Tuyết làng hương xứ Huế và hành trình kiếm tiền giúp người

“Mệ chỉ mong khỏe mạnh để tiếp tục se hương bán cho khách, nối tiếp nghề cha ông; ngày ngày gặp gỡ nói chuyện với bọn trẻ, cuối tháng dư ra năm mười triệu đem vô viện tặng mấy cháu nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo!”... Đó là tâm sự của mệ Tuyết, một người phụ nữ khắc khổ, nhưng giàu lòng nhân ái mà chúng tôi có dịp gặp gỡ trên hành trình tìm kiếm những sự tử tế trong cuộc sống bon chen.