Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Nhịp cầu nhân ái

Niềm vui từ những “Ngôi nhà hạnh phúc”

Hà Đức Thành - 06:48, 06/10/2021

Khó có thể diễn tả hết niềm hạnh phúc của các học sinh DTTS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Kbang, tỉnh Gia Lai khi được trao những “Ngôi nhà hạnh phúc” do Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam (TTTTNLTNVN), trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hỗ trợ xây dựng. Đây là nguồn động viên, khuyến khích các em nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Bàn giao "Ngôi nhà hạnh phúc" cho em Đinh Văn Húi, dân tộc Ba Na ở làng Hà Đừng, xã Đăk Rong, huyện Kbang, Gia Lai
Bàn giao "Ngôi nhà hạnh phúc" cho em Đinh Văn Húi, dân tộc Ba Na ở làng Hà Đừng, xã Đăk Rong, huyện Kbang, Gia Lai

Niềm vui trong ngôi nhà mới

Có dịp đến dự Lễ bàn giao nhà mới cho học sinh Y Hoắt, dân tộc Ba Na ở làng Kon H’leng, xã KonPne, huyện Kbang, chúng tôi mới cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc của gia đình em bên “Ngôi nhà hạnh phúc” ấm áp nghĩa tình. Căn nhà cấp 4 kiên cố với diện tích sử dụng 45m2. Tổng kinh phí xây dựng hơn 90 triệu đồng, trong đó TTTTNLTNVN hỗ trợ 80 triệu đồng, số còn lại do xã vận động góp thêm.

Y Hoắt năm nay đã hơn 10 tuổi, hoàn cảnh của em rất đáng thương. Em mồ côi mẹ, bố bỏ đi lấy vợ khác, em phải ở với bà ngoại già yếu, kinh tế gia đình không có gì ngoài vài sào ruộng lúa. Bà Y Menh, bà ngoại của Hoắt chia sẻ: Trước kia, gia đình tôi phải sống trong ngôi nhà tạm, những lúc trời đổ mưa là nhà dột không có chỗ để nằm. Tôi thường xuyên đau ốm, nhiều lúc không đi làm được, thu nhập của gia đình rất bấp bênh, lo cho miếng ăn còn khó khăn, lấy đâu ra tiền làm nhà. Nay được các tổ chức giúp đỡ có ngôi nhà mới, bà cháu tôi mừng lắm!

Ðứng trước căn nhà mới, em Y Hoắt không giấu nổi niềm vui. Căn nhà mới là ước mơ của em bấy lâu nay. Ngôi nhà xây tưởng tượng trong bức tranh em vẽ ở trường nay đã thành sự thật. Từ nay, em và bà ngoại không phải lo cảnh nắng mưa nữa. Em hứa cố gắng học tập thật tốt để không phụ tấm lòng của mọi người. Không chỉ có căn nhà mới, Y Hoắt còn được các mạnh thường quân nhận nuôi dưỡng đến năm 18 tuổi, mỗi tháng em được chu cấp 500.000đ.

Bàn giao “Ngôi nhà hạnh phúc” cho 2 chị em Đinh Thị Ngà và Đinh Thị Nhi, dân tộc Ba Na, xã Đăk Rong, huyện Kbang, Gia Lai
Bàn giao “Ngôi nhà hạnh phúc” cho 2 chị em Đinh Thị Ngà và Đinh Thị Nhi, dân tộc Ba Na, xã Đăk Rong, huyện Kbang, Gia Lai

Cũng như Y Hoắt, em Đinh Văn Húi, dân tộc Ba Na, học sinh lớp 2, ở làng Hà Đừng 1 xã Đăk Rong, huyện Kbang, mồ côi cả cha lẫn mẹ, chị gái lớn thì đi lấy chồng, chỉ còn 2 chị em ở trong căn nhà tạm bợ. Vừa qua, em được TTTTNLTNVN hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng một “Ngôi nhà hạnh phúc” 45m2. Ngoài ra, em còn được một mạnh thường quân nhận nuôi dưỡng mỗi tháng 500.000đ đến năm 18 tuổi.

Tiếp thêm động lực cho học sinh nghèo

Anh Bùi Tiến Phương, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Kbang, là người kết nối trực tiếp với TTTTNLTNVN để xin kinh phí xây dựng nhà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Anh Phương cho biết, là một cựu cán bộ Đoàn, có thời gian khá dài thường xuyên thâm nhập cơ sở nên anh thấu hiểu những khó khăn của các em học sinh người DTTS mồ côi cha, mẹ. Để góp phần giúp đỡ các em có điều kiện về nơi ăn, chốn ở, giảm bớt thiệt thòi trong cuộc sống, anh đã kết nối với các tổ chức xã hội, các mạnh thường quân để xin kinh phí tài trợ xây nhà và hỗ trợ nhận nuôi các em. “Từ đầu năm đến nay, mình đã kết nối và xây dựng được 3 “Ngôi nhà hạnh phúc” cho các em mồ côi trên địa bàn huyện. Ngoài ra, mình còn liên hệ với các mạnh thường quân xin hỗ trợ kinh phí nuôi dưỡng các em”, anh Phương chia sẻ.

Bên cạnh vận động kinh phí xây nhà cho các em học sinh, anh Bùi Tiến Phương còn vận động xây dựng 2 công trình “Nhà nội trú cho em”. Một công trình ở Trường Phổ thông Dân tộc bán trú-THCS xã Krong, huyện Kbang, gồm 4 phòng ở nội trú, mỗi phòng có diện tích 35m2, có đầy đủ các công trình phụ, tổng kinh phí xây dựng là 463 triệu đồng. Một công trình tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú - THCS xã ĐăkSmar với 6 phòng ở nội trú, tổng kinh phí 666 triệu đồng. Nguồn kinh phí do Dự án Sức mạnh 2000 thuộc TTTTNLTNVN hỗ trợ.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là tại các vùng đồng bào DTTS vùng sâu, vùng xa vẫn còn nhiều em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Dự án những “Ngôi nhà hạnh phúc” được thực hiện sẽ mang đến cho các em những mái ấm an toàn, khang trang để các em yên tâm vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục
Kon Tum: Tặng hơn 700 phần quà cho các em học sinh DTTS

Kon Tum: Tặng hơn 700 phần quà cho các em học sinh DTTS

Ngày 28/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum phối hợp với Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 (trực thuộc Saigon Times Club) tặng 732 phần quà cho các em học sinh DTTS xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà (Kon Tum).