Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Ninh Bình dự kiến có hơn 3,2 triệu cử tri tham gia bầu cử

Quỳnh Trâm - 6 giờ trước

Chiều 6/3, Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền thuộc Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Bình tổ chức họp báo thông tin về tiến độ chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi họp báo
Quang cảnh buổi họp báo

Theo Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình, thời gian qua công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai đồng bộ, bám sát chỉ đạo của Trung ương và quy định của pháp luật. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các cấp, các ngành đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; thành lập Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử và các tiểu ban phục vụ bầu cử, bảo đảm việc tổ chức thực hiện được triển khai thống nhất trong toàn tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 129 Ủy ban bầu cử cấp xã với 2.128 thành viên; đồng thời thành lập 833 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 2.536 tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu. Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử được thực hiện đúng quy định về cơ cấu, thành phần và số lượng.

Tỉnh cũng đã công bố 8 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 22 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 833 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Trên cơ sở đặc điểm dân cư và điều kiện địa bàn, các địa phương đã thành lập 2.536 khu vực bỏ phiếu phục vụ cử tri thực hiện quyền bầu cử. Trong đó có 18 khu vực bỏ phiếu riêng đặt tại các đơn vị vũ trang nhân dân, bệnh viện, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc và trại tạm giam theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Xuân Tuyển, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình cung cấp các thông tin về ngày bầu cử
Ông Nguyễn Xuân Tuyển, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình cung cấp các thông tin về ngày bầu cử

Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được triển khai chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục. Căn cứ kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ ba của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, Ủy ban bầu cử các xã, phường đã công bố danh sách chính thức 4.595 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026–2031 tại 833 đơn vị bầu cử.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường nhằm bảo đảm các bước chuẩn bị bầu cử thực hiện đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật. Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm Trưởng đoàn đã làm việc tại Ninh Bình, đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh được triển khai khẩn trương, nghiêm túc và đồng bộ.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí thông tin kịp thời, chính xác về ngày hội toàn dân
Ông Nguyễn Đức Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí thông tin kịp thời, chính xác về ngày hội toàn dân

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Xuân Tuyển, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình cho biết, thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử lần này chỉ hơn hai tháng, ngắn hơn so với nhiệm kỳ 2021–2026. Trong khi đó, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quy mô địa bàn quản lý và số lượng đầu mối hành chính tăng lên đáng kể.

Hiện toàn tỉnh có 129 xã, phường với phạm vi quản lý rộng hơn; dân số hơn 4,2 triệu người, tổng số cử tri dự kiến tham gia bầu cử hơn 3,2 triệu người. Khối lượng công việc lớn, tiến độ triển khai gấp, nhiều cán bộ ở cơ sở lần đầu tham gia tổ chức bầu cử nên bước đầu cũng gặp một số khó khăn.

Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử tỉnh cùng sự vào cuộc của các cấp, các ngành, đến nay công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh cơ bản được triển khai đồng bộ, bảo đảm các điều kiện để thực hiện các bước tiếp theo theo đúng lộ trình.

Tin cùng chuyên mục
Thủ tướng: Phụ nữ Việt Nam vượt qua chính mình, trở thành lực lượng nòng cốt, nhân tố kiến tạo tiến trình đổi mới và phát triển

Thủ tướng: Phụ nữ Việt Nam vượt qua chính mình, trở thành lực lượng nòng cốt, nhân tố kiến tạo tiến trình đổi mới và phát triển

Sáng 6/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương và trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2025. Thủ tướng mong muốn phụ nữ Việt Nam tiếp tục nỗ lực xây dựng và kiến tạo giá trị và bản sắc người phụ nữ Việt Nam thời đại mới theo phương châm: Giữ lửa truyền thống - Dẫn dắt sáng tạo - Làm chủ tri thức - Vượt qua chính mình - Tự tin hội nhập - Lan tỏa nhân ái - Kiến tạo tương lai.