Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Ninh Thuận: Quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo

Thanh Phong - 7 giờ trước

Xác định việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Do đó, toàn tỉnh đã huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Để đạt được mục tiêu đề ra, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, cùng địa phương hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận kiểm tra Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Ảnh: UBMTTQVN Ninh Thuận.
Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Ninh Thuận kiểm tra Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Ảnh: UBMTTQVN Ninh Thuận.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh có 1.500 căn nhà cần xây mới và 500 căn nhà cần sửa chữa, với tổng nguồn lực xã hội hóa đã huy động được trên 45 tỷ đồng, trong đó đã có 25 tỷ đồng được giải ngân.

Ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, cho biết: Chương trình hỗ trợ mỗi căn nhà xây mới 60 triệu đồng từ ngân sách, cùng với 20 triệu đồng huy động thêm từ cộng đồng. Mục tiêu là mỗi căn nhà đạt mức kinh phí khoảng 100 triệu đồng, bảo đảm chỗ ở bền vững cho bà con.

Ninh Thuận đặt mục tiêu phấn đấu đến 30/6 sẽ hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn toàn tỉnh. Để đạt mục tiêu này, tại Lễ phát động phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở (ngày 29/3), ông Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, kêu gọi các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo.

Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, lực lượng vũ trang mỗi người đóng góp ít nhất một ngày lương/năm; công nhân, người lao động đóng góp ít nhất một ngày thu nhập/năm; đoàn viên, hội viên, thanh niên, thiếu niên tiết kiệm để ủng hộ ít nhất 50 nghìn đồng; mỗi gia đình có mức sống từ trung bình trở lên ủng hộ ít nhất 100 nghìn đồng.

Căn nhà của vợ chồng anh Nguyễn Văn Úc ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước đang được xây dựng.
Căn nhà của vợ chồng anh Nguyễn Văn Úc ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước đang được xây dựng.

Những ngày này, không khí xây dựng rộn ràng lan tỏa khắp các thôn, làng vùng đồng bào DTTS ở Ninh Thuận. Hàng loạt ngôi nhà kiên cố đang mọc lên. Điều mà trước đây người dân chưa từng nghĩ tới, nay đã thành hiện thực. Đơn cử như ở thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước nơi có đông đồng bào Chăm sinh sống, có 21 trường hợp được hỗ trợ nhà ở, trong đó 16 căn xây mới và 5 căn sửa chữa. Riêng đồng bào Chăm có 10 trường hợp (9 xây mới, 1 sửa chữa).

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Úc ở thị trấn Phước Dân, đang háo hức chờ ngày căn nhà mới hoàn thiện vào cuối tháng 5 này. Ngôi nhà được Nhà nước hỗ trợ xây dựng từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

“Được Nhà nước hỗ trợ 80 triệu đồng, gia đình vay mượn thêm để xây căn nhà kiên cố, khang trang. Gia đình cảm ơn Nhà nước và các mạnh thường quân. Dự kiến căn nhà sẽ hoàn thành vào cuối tháng 5 tới”, anh Úc nói.

Tại thôn Tập Lá, xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc, nhiều hộ đồng bào Raglay cũng rất phấn khởi khi nhận được tiền hỗ trợ xây nhà. Anh Chamalea Hùng không giấu được niềm vui: Được Nhà nước quan tâm giúp đỡ xoá nhà tạm bợ rất là vui mừng.

Ông Patau Axah Ngoan, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Chiến, cho biết: Ngoài tiền hỗ trợ, các gia đình còn tự nguyện đóng góp thêm từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng để xây nhà khang trang hơn. Địa phương cũng có những cách làm sáng tạo, để huy động sự giúp đỡ lẫn nhau bằng cả tiền bạc và ngày công.

Xây dựng nhà cho hộ dân khó khăn về nhà ở tại huyện Ninh Phước. Ảnh: Công Thử - TTXVN
Xây dựng nhà cho hộ dân khó khăn về nhà ở tại huyện Ninh Phước. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Phát biểu tại Lễ phát động Chiến dịch 90 ngày đêm hưởng ứng phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, phấn đấu của tỉnh ninh Thuận trong thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, công tác an sinh xã hội chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trong thời gian qua.

Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo tại Ninh Thuận vẫn cao hơn bình quân chung cả nước, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đang khó khăn về nhà ở.

Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước luôn lấy người dân làm mục tiêu, làm chủ thể, do đó, Ninh Thuận cần xác định công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nói chung và công tác chăm lo nhà ở cho nhân dân nói riêng là nhiệm vụ xuyên suốt, lâu dài, cần huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội, tầng lớp nhân dân để “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân tiếp tục cùng thực hiện tốt phương châm “Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, người dân chủ động vươn lên”, đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành mục tiêu chiến dịch đề ra với mục tiêu, quyết tâm chính trị cao nhất.

Trong quá trình thực hiện, cần chú trọng công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm chính sách của Đảng, Nhà nước thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng; công trình xây dựng đúng tiến độ, chất lượng.

Tin cùng chuyên mục