Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Photo

Nữ dân quân Tây Bắc miệt mài trên thao trường luyện tập diễu hành

Thanh Nguyên - Hà Linh - 00:04, 10/03/2024

Mang trong mình niềm vinh dự, tự hào, những nữ dân quân đã vượt mọi khó khăn, miệt mài luyện tập nghiêm khắc, với ý chí quyết tâm, mạnh mẽ để có màn diễu binh, diễu hành tốt nhất phục vụ đại lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đội hình diễu binh, diễu hành khối nữ dân quân Tây Bắc trong những ngày khổ luyện diễu binh diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. (Ảnh: Hà Linh)
Đội hình diễu binh, diễu hành khối nữ dân quân Tây Bắc trong những ngày tập luyện diễu binh diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. (Ảnh: Hà Linh)

Được chọn tham gia diễu binh trong Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5//2024), những ngày qua, gần 100 nữ dân quân Tây Bắc đã và đang hăng say luyện tập đội hình, đội ngũ tại Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 741 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên) dưới trời nắng gay gắt và thời tiết hanh khô.

Gần 100 thành viên khối nữ dân quân Tây Bắc được tuyển chọn kỹ lưỡng từ đông đảo nữ dân quân trong toàn tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Hà Linh)
Gần 100 thành viên khối nữ dân quân Tây Bắc được tuyển chọn kỹ lưỡng từ đông đảo nữ dân quân trong toàn tỉnh Điện Biên. (Ảnh: Hà Linh)

Mang trong mình niềm vinh dự, tự hào, những nữ dân quân đã vượt mọi khó khăn, miệt mài luyện tập nghiêm khắc, với ý chí quyết tâm, mạnh mẽ để có màn diễu binh, diễu hành tốt nhất phục vụ đại lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Những nữ dân quân đều có tuổi đời còn rất trẻ. (Ảnh: Hà Linh)
Những nữ dân quân đều có tuổi đời còn rất trẻ. (Ảnh: Hà Linh)

Những “bóng hồng” trong bộ đồng phục dân quân tự vệ phải trải qua nhiều bài tập, từ cơ bản, hoàn thiện, đi theo nhạc đến nâng cao thành kỹ năng.

Đa phần thời gian luyện tập đều dưới thời tiết nắng nóng. (Ảnh: Hà Linh)
Đa phần thời gian luyện tập đều dưới thời tiết nắng nóng. (Ảnh: Hà Linh)

Các nữ dân quân miệt mài luyện tập từng động tác đánh tay, đi đều, đứng lại, đổi chân trong khi đi; đi đều chuyển thành đi đều chào và thôi chào; mang súng đi đều… 

Giáo viên hướng dẫn nữ dân quân luyện động tác ke tay cơ bản một cách tỉ mỉ, kỹ càng, đảm bảo các yêu cầu khắt khe đặt ra. (Ảnh: Hà Linh)
Giáo viên hướng dẫn nữ dân quân luyện động tác ke tay cơ bản một cách tỷ mỉ, kỹ càng, đảm bảo các yêu cầu khắt khe đặt ra. (Ảnh: Hà Linh)

Từng thao tác đều được hỗ trợ tỉ mỉ, kỹ càng của giáo viên hướng dẫn, đảm bảo các yêu cầu khắt khe đặt ra.

Những gương mặt ửng đỏ, sạm nắng tích cực rèn luyện các động tác nhằm hướng đến động tác đúng, đều, đẹp, mạnh, thống nhất. (Ảnh: Hà Linh)
Những gương mặt ửng đỏ, sạm nắng tích cực rèn luyện các động tác nhằm hướng đến động tác đúng, đều, đẹp, mạnh, thống nhất. (Ảnh: Hà Linh)

Mặc dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, yêu cầu luyện tập khắt khe, song trên thao trường luyện tập những “bóng hồng” vẫn luôn thể hiện ý chí quyết tâm và tinh thần rèn luyện không thua kém nam giới với mục tiêu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Tổ quân kỳ luyện tập động tác cơ bản. Những “bóng hồng” với ý chí quyết tâm mạnh mẽ để có màn diễu binh, diễu hành tốt nhất. (Ảnh: Hà Linh)
Tổ quân kỳ luyện tập động tác cơ bản. Những “bóng hồng” với ý chí quyết tâm mạnh mẽ để có màn diễu binh, diễu hành tốt nhất. (Ảnh: Hà Linh)
Tin cùng chuyên mục
Quảng Ninh: Người dân huyện vùng cao Ba Chẽ tích cực tận thu gỗ rừng sau bão hạn chế thiệt hại

Quảng Ninh: Người dân huyện vùng cao Ba Chẽ tích cực tận thu gỗ rừng sau bão hạn chế thiệt hại

Ba Chẽ là huyện vùng cao của tỉnh Quảng Ninh, với khoảng 80% dân số là người DTTS. Đồng bào chủ yếu làm nông, lâm nghiệp. Cơn bão số 3 vừa qua đã gây thiệt hại cho hơn 18.000 ha rừng trên địa bàn huyện, ước tính thiệt hại khoảng 550 tỷ đồng. Những ngày này, người dân địa phương đang tích cực tập trung tận thu gỗ rừng, để hạn chế thiệt hại do cơn bão gây ra.