Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sự kiện - Bình luận

Nữ doanh nhân dân tộc Thổ ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Quỳnh Trâm - 16:51, 27/02/2026

Trong danh sách 29 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Thanh Hóa, chị Nguyễn Lê Ngọc Linh, nữ doanh nhân dân tộc Thổ, Giám đốc Hợp tác xã Bản Thổ (xã Hóa Quỳ) là gương mặt đặc biệt, khi mang theo khát vọng đại diện cho tiếng nói của đồng bào miền núi, của những người gắn bó với rừng và sinh kế bền vững được thống nhất giới thiệu ứng cử.

Chị Nguyễn Lê Ngọc Linh, người ứng cử đại biểu Quốc hội ở Thanh Hóa. Ảnh: NVCC
Chị Nguyễn Lê Ngọc Linh, người ứng cử Đại biểu Quốc hội ở Thanh Hóa. (Ảnh: NVCC)

Sinh năm 1990, là người dân tộc Thổ, tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quan hệ công chúng, Nguyễn Lê Ngọc Linh lựa chọn trở về quê hương khởi nghiệp. Từ năm 2014, chị đã ấp ủ ý tưởng xây dựng thương hiệu “Vườn rừng Bản Thổ”. Sau nhiều năm tìm tòi, học hỏi kiến thức về nông nghiệp sinh thái, đến tháng 10/2019, mô hình chính thức được triển khai tại địa phương.

Sau gần 6 năm kiên trì theo đuổi hướng đi đã chọn, từ chỗ một mình gây dựng, đến nay “Bản Thổ” đã phát triển thành Hợp tác xã (HTX) với 17 xã viên, 7 hộ dân tham gia và liên kết cùng các HTX trong chuỗi giá trị bảo tồn, tái tạo rừng gắn với sinh kế bền vững cho đồng bào.

Chị Nguyễn Lê Ngọc Linh giới thiệu sản phẩm mật ong lên men Bản Thổ tới Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025. Ảnh: NVCC
Chị Nguyễn Lê Ngọc Linh giới thiệu sản phẩm mật ong lên men Bản Thổ tới Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025. (Ảnh: NVCC)

“Vườn rừng Bản Thổ”, được định hướng là dự án góp phần phục hồi hệ sinh thái rừng, bảo tồn đa dạng sinh học; đồng thời tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương. 

Từ nguồn nguyên liệu bản địa, sản phẩm mật ong lên men mang thương hiệu Bản Thổ đã được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh, từng bước khẳng định giá trị nông sản miền núi xứ Thanh.

Hiện chị Nguyễn Lê Ngọc Linh là Giám đốc HTX Bản Thổ; Ủy viên Hội Nông dân xã Hóa Quỳ; Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa. Chị Linh ứng cử tại đơn vị bầu cử số 5 (gồm các xã thuộc Thọ Xuân, Thường Xuân, Triệu Sơn, Như Thanh, Như Xuân cũ), nơi có 5 người ứng cử, bầu 3 đại biểu.

Nữ doanh nhân dân tộc Thổ quảng bá sản phẩm OCOP từ rừng, khát vọng đưa nông sản miền núi vươn xa thị trường và tiếng nói cộng đồng đến nghị trường.
Nữ doanh nhân dân tộc Thổ quảng bá sản phẩm OCOP từ rừng, khát vọng đưa nông sản miền núi vươn xa thị trường và tiếng nói cộng đồng đến nghị trường.

Việc một nữ doanh nhân trẻ người dân tộc Thổ tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội, không chỉ thể hiện sự đa dạng về cơ cấu, thành phần ứng cử viên, mà còn mở ra kỳ vọng về việc đưa tiếng nói từ thực tiễn sản xuất, từ rừng xanh và từ cộng đồng đồng bào DTTS đến nghị trường.

Tin cùng chuyên mục
An Giang bố trí hơn 2.700 khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐBQH

An Giang bố trí hơn 2.700 khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐBQH

Hiện tại, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tại An Giang đang được triển khai khẩn trương, đồng bộ, cơ bản hoàn tất. Tỉnh bố trí 2.712 khu vực bỏ phiếu, phục vụ hơn 3,8 triệu cử tri.