Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Nước sông Hồng dâng cao, cầu phao Phong Châu tạm dừng hoạt động

Minh Nhật - 11:28, 02/10/2024

Vào 18 giờ ngày 1/10, Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh đã cho tạm dừng hoạt động cầu phao Phong Châu, không cho các phương tiện di chuyển qua cầu phao để bảo đảm an toàn cho cầu và người dân.

Nước từ thượng nguồn Sông Hồng đổ về kéo theo nhiều cây cối khiến cầu phao phải đóng để bảo đảm an toàn.
Nước từ thượng nguồn sông Hồng đổ về kéo theo nhiều cây cối khiến cầu phao phải đóng để bảo đảm an toàn

Nguyên nhân tạm dừng hoạt động của cầu phao là do mực nước sông Hồng dâng cao, nhiều cây cối, vật cản trôi mắc vào cầu phao, gây áp lực quá mức cho cầu. Do vậy, Lữ đoàn 249 tạm thời cắt cầu phao từ 18 giờ cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, sau nhiều ngày chuẩn bị, đúng 6 giờ sáng 30/9, người dân hai bên bờ sông Hồng thuộc huyện Lâm Thao và Tam Nông vui mừng khi cầu phao thay thế tạm thời cầu Phong Châu bị sập được lưu thông.

Ngày 30/9, cầu phao Phong Châu đã được Lữ đoàn 249 lắp đặt hoàn chỉnh phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
Ngày 30/9, cầu phao Phong Châu đã được Lữ đoàn 249 lắp đặt hoàn chỉnh phục vụ nhu cầu đi lại của người dân

Cầu phao Phong Châu chỉ cho phép người, xe thô sơ, xe mô-tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) được phép lưu thông qua cầu phao theo hai chiều, tốc độ tối đa cho phép 5km/giờ.

Cho phép các loại xe ô-tô con và xe bán tải được phép lưu thông qua cầu phao theo một chiều, thời gian mỗi chiều khi lưu thông 10 phút, cự ly tối thiểu giữa hai xe là 30m, tốc độ tối đa cho phép 10km/giờ.

Các phương tiện và người lưu thông qua cầu phao Phong Châu phải tuân thủ theo tổ chức, phân luồng giao thông của các lực lượng chức năng; thời gian bảo đảm giao thông cho người và các phương tiện lưu thông qua cầu phao từ 6 giờ đến 22 giờ hằng ngày.


Tin cùng chuyên mục
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh: Nắm chắc tình hình triển khai các chương trình, chính sách ở vùng đồng bào DTTS và miền núi

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh: Nắm chắc tình hình triển khai các chương trình, chính sách ở vùng đồng bào DTTS và miền núi

Tại cuộc họp giao ban lãnh đạo Ủy ban Dân tộc (UBDT) tuần 43 năm 2024, ngày 21/10, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã nhấn mạnh việc nắm chắc tình hình triển khai các chương trình, chính sách ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Y Thông, Nông Thị Hà cùng lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc UBDT.