Mô hình tổ, nhóm giúp nhau xây nhà giúp Pêng Siel hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát nhanh chóngXứ đạo trở mình
Nằm ở vùng cực Bắc Tây Nguyên, ngôi làng Pêng Siêl, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum cũ (nay là xã Đăk Pét, tỉnh Quảng Ngãi) từng là điểm nghèo khó, nay rộn ràng trong niềm vui no ấm. Ít ai ngờ chỉ vài năm trước, nơi đây còn quẩn quanh với đói nghèo.
Nhờ các chương trình mục tiêu quốc gia, Pêng Siêl đã có bước chuyển mình rõ nét. Là địa bàn tập trung đông đồng bào DTTS theo đạo Tin lành, thuần nông 100%, những năm gần đây bà con tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Nhờ đó, đời sống ngày càng khấm khá, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2% trong tổng số 220 hộ dân với 813 nhân khẩu.
Để có được cuộc “cách mạng” này là sự chung tay của tất cả người dân trong làng. Hơn 4 năm trước, Pêng Siêl được chọn làm thôn điểm để xây dựng nông thôn mới (NTM) cấp huyện, tổng kinh phí thực hiện Chương trình NTM từ năm 2021 đến tháng 12/2024 là 514 triệu đồng, trong đó ngân sách trung ương 214 triệu đồng, ngân sách cấp huyện 160 triệu đồng, doanh nghiệp đóng góp 60 triệu đồng, Nhân dân trong thôn đóng góp 80 triệu đồng. Mặc dù có nhiều thử thách nhưng nhờ sự nỗ lực và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền và người dân, Pêng Siêl đã đạt được những thành tựu đáng kể.

Pêng Siêl luôn là thôn đi đầu toàn diện, có nhiều hộ khá, giàu nhất xã, người dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đây là điển hình tiêu biểu về xây dựng nông thôn mới – nơi hội tụ tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực chung của chính quyền và nhân dân.
Bà Y Kim Lý, Nguyên Bí thư Đảng ủy xã Đăk Pét
Tháng 3/2025, Pêng Siêl được công nhận đạt chuẩn NTM điểm của huyện Đăk Glei cũ. Hạ tầng ngày càng khang trang với các tuyến đường nội thôn, nội đồng được bê tông hóa sạch đẹp, có điện chiếu sáng, hệ thống camera giám sát an ninh và wifi công cộng miễn phí phục vụ người dân.
Bà con còn góp tiền, góp công xây dựng cổng chào thôn, trồng cây xanh dọc đường, tạo nên diện mạo nông thôn khởi sắc. Đến nay, 100% hộ sử dụng điện an toàn, không còn nhà tạm, nhà dột nát; toàn thôn có 189 căn nhà kiên cố và bán kiên cố. Về y tế, 80% người dân đã tham gia bảo hiểm, các tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm được đảm bảo, an ninh trật tự được giữ vững.
Nông nghiệp là nguồn thu nhập chủ yếu của người dân nơi đây. Các loại cây trồng như lúa, bời lời, mỳ, cao su và cà phê được phát triển đóng góp vào sự ổn định về kinh tế của thôn. Thu nhập bình quân đầu người đã đạt mức 42 triệu đồng/người/năm.
Đồng bào Xơ Đăng ở Đăk Pét biểu diễn trong liên hoan cồng chiêng tại địa phương đầu năm 2025Đoàn kết để phát huy
Bằng ý chí và nghị lực phấn đấu vượt qua khó khăn trong cuộc sống, nhiều hộ đồng bào DTTS ở Pêng Siêl đã vươn lên thoát nghèo.
Anh A Phổ, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Pêng Siêl chia sẻ, hiện nay hộ nghèo của thôn đã giảm rõ rệt, các hộ dân, bà con tín hữu Tin lành đều chăm lo làm ăn, có ý thức tự vươn lên trong cuộc sống.
Chính quyền các cấp quan tâm thường xuyên tuyên truyền, vận động đồng bào phát triển kinh tế, giảm nghèo, tạo điều kiện để con em được học hành, giữ gìn vệ sinh trong thôn. Nhiều gia đình hiện có nhà cửa khang trang, mua sắm đầy đủ trang thiết bị phục vụ sinh hoạt hằng ngày của gia đình và có ô tô riêng phục vụ công việc như A Kiên, A Nhiếc...
Một góc xứ đạo Pêng SêilĐồng bào Pêng Siêl đã thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”, đồng thời triển khai tốt các dự án hỗ trợ của Nhà nước theo tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.
Không chỉ tương trợ nhau trong thiên tai hay phát triển kinh tế hộ gia đình, suốt hơn 10 năm qua, mô hình tổ, nhóm hộ giúp nhau xây nhà đã trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng thôn, làng khang trang, sạch đẹp. Mỗi tổ có từ 7-10 người, đều có sức khỏe, kinh nghiệm xây dựng, mỗi năm hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa từ 2-3 căn nhà.
Nhờ đó, người dân không chỉ có nơi ở kiên cố, đẹp đẽ mà còn thêm gắn bó, đoàn kết. Đến nay, toàn thôn đã xây dựng được 189 căn nhà kiên cố, hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát. Hiệu quả từ mô hình ở Pêng Siêl đã lan tỏa ra toàn bộ 13/13 thôn, làng khác.
Mô hình tổ đổi công ở Pêng Siêl đã góp phần ổn định cuộc sống, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Khi có hộ neo người, đau ốm vào mùa vụ, bà con không chỉ thăm hỏi mà còn sẵn sàng giúp đỡ không công.
Tinh thần đoàn kết còn thể hiện qua việc hỗ trợ nhau phát triển kinh tế: những hộ khá giả sẵn sàng cho hộ nghèo mượn vốn, cây, con giống và hướng dẫn kỹ thuật, sau khi thu hoạch mới hoàn trả. Nhờ đó, nhiều gia đình đã thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống.