Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thể thao - Giải trí

Phan Lê Hoàng An đạt giải Người đẹp thể thao

NA - 16:36, 24/07/2022

Phan Lê Hoàng An vượt qua 37 thí sinh để chiến thắng phần thi thể thao thuộc khuôn khổ Miss World Vietnam.

Thí sinh Phan Lê Hoàng An (SBD 018) đã giành chiến thắng phần thi Người đẹp Thể thao. (Ảnh: BTC)
Thí sinh Phan Lê Hoàng An (SBD 018) đã giành chiến thắng phần thi Người đẹp Thể thao. (Ảnh: BTC)

Thí sinh Phan Lê Hoàng An (SBD 018) đã giành chiến thắng phần thi Người đẹp Thể thao trong khuôn khổ Đêm đại nhạc hội vừa diễn ra tối qua (ngày 24/7), tại Quy Nhơn, Bình Định. 

Ngoài giải Người đẹp thể thao, Phan Lê Hoàng An cũng góp mặt trong top 5 Người đẹp du lịch. Ứng viên Tiền Giang có lợi thế về khả năng giao tiếp, ứng xử nhanh nhạy. Cô được chú ý khi là một trong ba thí sinh đạt IELTS 8.0.

Trước đó, cô cùng dàn thí sinh thực hiện loạt thử thách của vòng thi này gồm chạy cự ly ngắn, squat, plank. Hoàng An cho thấy cô có thể lực tốt, vẻ ngoài năng động, khỏe khoắn. Với sức bền qua các thử thách cùng tinh thần thể thao, thí sinh Hoàng An đã giành được số phiếu tối đa của Ban Giám khảo.

Hình ảnh Hoàng An cùng các thí sinh khi thực hiện phần thi thể thao ở bãi biển Quy Nhơn.
Hình ảnh Hoàng An cùng các thí sinh khi thực hiện phần thi thể thao ở bãi biển Quy Nhơn.

Phan Lê Hoàng An học ngành quan hệ quốc tế (Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh). Cô cao 1,7 m, số đo ba vòng 83-59-93 cm. Làn da nâu khiến cô trông khác biệt những thí sinh còn lại. So với mặt bằng chung, kỹ năng catwalk của ứng viên này tương đối ổn định dù chưa hoàn thiện. Trước Miss World Vietnam 2022, cô từng thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020.

Hoàng An trình diễn trang phục phong cách carnival trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022
Hoàng An trình diễn trang phục phong cách carnival trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022

Sau các 3 phần thi cạnh tranh khốc liệt của top 38 thí sinh, Ban Tổ chức đã công bố top 9 thí sinh Người đẹp Thể thao: Võ Thị Thương (SBD 556); Huỳnh Nguyễn Mai Phương (SBD 216); Dương Thanh Hà (SBD: 345); Nguyễn Thị Thu Hằng (SBD 433); Phan Lê Hoàng An (SBD 018); Lê Nguyễn Ngọc Hằng (SBD 419); Nguyễn Phương Nhi (SBD 116); Nguyễn Thùy Linh (SBD 182); Lương Thành Minh Châu (SBD 035).

Tin cùng chuyên mục
U23 châu Á: Loại Hàn Quốc, Indonesia tạo ra địa trấn lớn nhất giải

U23 châu Á: Loại Hàn Quốc, Indonesia tạo ra địa trấn lớn nhất giải

Trong trận Tứ kết giải U23 châu Á, U23 Indonesia đã khiến người hâm mộ bất ngờ, khi tạo ra địa trấn trước U23 Hàn Quốc. Trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu để định đoạt kết quả và chiến thắng gọi tên Indonesia.