Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Phát hiện 22 người dân tộc Mông nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam

PV - 16:23, 11/09/2021

Trong 2 ngày 10 và 11/9, Đồn Biên phòng Ba Sơn, BĐBP Lạng Sơn đã phát hiện, ngăn chặn kịp thời 22 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ba Sơn lấy thông tin 8 công dân nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc 1201. Ảnh: Quang Trung
Cán bộ Đồn Biên phòng Ba Sơn lấy thông tin 8 công dân nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc 1201. Ảnh: Quang Trung

Lúc 7 giờ ngày 11/9, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại thôn Khuổi Tát, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác của Đồn Biên phòng Ba Sơn đã phát hiện, ngăn chặn 14 công dân Việt Nam đang có hành vi nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua khu vực mốc 1200 và 1201.

Trước đó, lúc 7 giờ 10 phút ngày 10/9, tại thôn Tân Cương, xã Xuất Lễ, tổ công tác của Đồn Biên phòng Ba Sơn phát hiện, ngăn chặn 8 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua khu vực mốc 1193.

Các công dân đều là người dân tộc Mông, có độ tuổi từ 20 đến 43 tuổi, hộ khẩu thường trú tại các huyện: Si Ma Cai, Bát Xát, Bảo Yên và Bắc Hà (Lào Cai).

Các công dân đã sang Trung Quốc tìm việc làm từ nhiều tháng trước. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh và lực lượng chức năng Trung Quốc truy quét quyết liệt, nên đã tìm đường nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Đồn Biên phòng Ba Sơn đã phối hợp với Trạm y tế xã Xuất Lễ tiến hành đo thân nhiệt cho từng người, lập biên bản bàn giao các công dân trên cho Trung tâm y tế huyện Cao Lộc để đưa đi cách ly theo quy định phòng, chống dịch Covid-19./