Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Phát huy "tai mắt" của Nhân dân trong phòng chống dịch Covid-19

Nghĩa Hiệp - 17:07, 17/05/2021

Gần đây, dịch Covid - 19 đã bùng phát mạnh trở lại và trở nên phức tạp. Trong khi đó, các đối tượng nhập cảnh trái phép ngày đêm tìm cách vượt biên qua các đường mòn, lối mở; nhiều trường hợp trở về từ vùng dịch không tự giác khai báo tạo nên mối nguy hại cho công tác phòng chống dịch bệnh. Để phát hiện ngăn chặn kịp thời những đối tượng trên, “tai mắt” của Nhân dân giữ vai trò rất quan trọng.

Lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
Lực lượng chức năng bắt giữ các đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Khó kiếm soát do lực lượng mỏng

Những ngày gần đây, trên địa bàn cả nước phát hiện rất nhiều người nước ngoài, người Việt Nam làm việc tại nước ngoài đã nhập cảnh trái phép từ các nước láng giềng vào lãnh thổ Việt Nam. Bằng hình thức trốn nhập cảnh qua các đường mòn, lối mở, những đối tượng đi sâu vào trong nội địa, cư trú bất hợp pháp trong cộng đồng dân cư, gây khó khăn cho công tác phòng dịch.

Đơn cử, tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn, theo Thượng tá Hoàng Văn Triều,Trưởng Phòng An ninh điều tra - Công an tỉnh Lạng Sơn, tính riêng quý 1 năm 2021, số lượng về các vụ nhập cảnh trái phép bị phát hiện là 55 vụ, với 160 bị can, gần bằng số liệu cả năm 2020.

Tương tự, tại tỉnh Quảng Ninh, từ đầu năm đến nay, tình trạng nhập cảnh cũng rất phức tạp, tăng đột biến. Gần đây nhất, ngày 9/5/2021, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam khi đang đi trên xe khách qua địa bàn huyện Tiên Yên…

Tuy nhiên, những vụ bắt giữ người nhập cảnh trái phép trên vẫn không thể ngăn chặn được hết tình trạng nhập cảnh trái phép. Nguyên nhân là do lực lượng kiểm soát vùng biên giới còn rất mỏng so với số lượng đường mòn, lối mở; chưa kể phương thức hoạt động của các đối tượng nhập cảnh trái phép ngày càng tinh vi hơn. Do đó, việc phát huy tai mắt của Nhân dân trong tố giác các đối tượng nhập cảnh trái phép là rất quan trọng.

“Tai mắt” của dân là quan trọng

Để phát huy tinh thần tố giác người nhập cảnh trái phép của Nhân dân, mới đây, Chủ tịch UBND huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, đã ký văn bản phát động phong trào toàn dân tố giác người nhập cảnh trái phép, để phòng chống dịch Covid-19, với mức thưởng 10 triệu đồng/trường hợp.

Quyết định trên nhằm phát động toàn dân trong huyện nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chủ động, tích cực phát hiện, tố giác người nhập cảnh trái phép. Từ đó, ngăn chặn xử lý kịp thời người nhập cảnh trái phép vào địa bàn huyện, phục vụ tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Còn tại Quảng Ninh, tỉnh cũng đã triển khai công tác tuyên truyền vận động người dân tại các huyện biên giới ký cam kết phát hiện, tố giác người nhập cảnh trái phép và tuyệt đối không chứa chấp người nhập cảnh trái phép. Qua đó, 100% người dân của các huyện: Bình Liêu, Hải Hà và TP. Móng Cái đã ký cam kết.

Đại úy Nguyễn Việt Hà, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu, Quảng Ninh thông tin: Đồn đã phối hợp với thôn, bản, chính quyền địa phương để cung cấp những thông tin của những người thường trực của Ban phòng chống xuất nhập cảnh trái phép để bà con nắm được. 

"Từ đó bà con kịp thời báo cáo khi phát hiện trường hợp vi phạm đến bộ đội biên phòng và chính quyền để kịp thời xử lý, tránh tình trạng dịch bệnh Covid-19 xâm nhập vào Việt Nam”, Đại úy Hà cho biết.

CBCS Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái vận động người dân ký cam phát hiện, tố giác người nhập cảnh trái phép, tuyệt đối không chứa chấp người nhập cảnh trái phép
CBCS Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái vận động người dân ký cam phát hiện, tố giác người nhập cảnh trái phép, tuyệt đối không chứa chấp người nhập cảnh trái phép

Được biết, tại Quảng Ninh, hơn 200.000 người dân sinh sống ở khu vực biên giới đã tham gia ký kết tố giác tội phạm nhập cảnh trái phép. Trong 5 tháng đầu năm 2021, Nhân dân đã tố giác hơn 10 vụ đưa người nhập cảnh trái phép, bắt giữ gần 40 đối tượng.

Ông Bùi Xuân Chiều, người dân sống tại thôn Nà Sa, xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) cho biết: Sau khi được cán bộ tuyên truyền, phổ biến, người dân hiểu được rằng việc phát hiện người nhập cảnh góp phần bảo đảm an toàn cho phòng chống dịch cho toàn xã hội. Đặc biệt việc giúp đỡ người nhập cảnh trái phép là hành vi vi phạm pháp luật và gây hại đến quốc gia. 

"Vì thế, ngay trong thôn bản, chúng tôi cũng giám sát những đối tượng có biểu hiện lạ, báo cho đường dây nóng đến cơ quan chức năng kịp thời kiểm tra, xử lý”, ông Chiều cho hay.

Với phương châm “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát như hiện nay, bên cạnh sự vào cuộc nghiêm túc, quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền thì ý thức, tinh thần trách nhiệm, sự tự giác của mỗi người dân là yếu tố quan trọng nhằm phòng ngừa và ngăn chặn dịch xâm nhập vào nước ta. Ðó còn là sự chung tay, góp sức cùng cả hệ thống chính trị nhằm đẩy lùi dịch bệnh.

(Nội dung truyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Tin cùng chuyên mục
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tặng quà gia đình chính sách tại Điện Biên

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tặng quà gia đình chính sách tại Điện Biên

Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), ngày 17/5, Cụm thi đua số 4 - Bộ Công an tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tặng quà gia đình chính sách tại Điện Biên.