Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Phát huy vai trò Người có uy tín trong đồng bào Khmer

PHƯƠNG NGHI - 10:15, 02/02/2025

Khi nhắc đến những Người có uy tín tại các phum, sóc vùng đồng bào Khmer tại Đồng bằng sông Cửu Long, bà con đều khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ này trong việc làm “cầu nối” chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đồng bào các DTTS, vận động đồng bào tham gia phong trào thi đua ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở phum, sóc.

Thượng tọa Thạch Thươl được các cấp chính quyền suy tôn, vì đã có nhiều thành tích đóng góp trong cộng đồng, được nhiều người quý mến.
Thượng tọa Thạch Thươl được các cấp chính quyền suy tôn, vì đã có nhiều thành tích đóng góp trong cộng đồng, được nhiều người quý mến

Vị sư “Tốt đời, đẹp đạo”

Thượng tọa Thạch Thươl, trụ trì chùa Bâng Cro Chắp Thmây, xã Tân Hưng, huyện Long Phú, Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng là Người có uy tín luôn tiên phong, gương mẫu trong các phong trào ở địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giảm nghèo trong vùng đồng bào DTTS. Thượng tọa trở thành tấm gương sáng, có sức lan tỏa trong cộng đồng, được nhiều sư sãi, phật tử học tập và làm theo.

Sư Thạch Thươl là người đóng góp lớn trong công tác vận động, tuyên truyền đồng bào DTTS Khmer chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Sư Thạch Thươl là “cầu nối” quan trọng, giúp chính quyền địa phương và đồng bào Khmer ngày càng gắn bó, xây dựng quê hương phát triển”.

Ông Thạch Hoàng Tha, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

Trong những năm qua, Thượng tọa Thạch Thươl đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức mở được 22 lớp tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 250 lượt sư sãi, Ban Quản trị chùa. Tổ chức được 550 cuộc tuyên truyền với 83.000 lượt sư sãi, phật tử tham gia. Thượng tọa Thạch Thươl chia sẻ: “Trong những năm qua, thông qua Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Long Phú, các chùa Khmer trong huyện đã vận động đồng bào phật tử, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí gần 28 tỷ đồng để trùng tu chánh điện, xây dựng phước xá cho tăng sinh, làm hàng rào, xây cổng chùa, nhà bếp, nâng cấp khuôn viên chùa và một số công trình phụ khác. Các chùa đã vận động được trên 1,5 tỷ đồng để giúp đỡ, chăm sóc những hoàn cảnh người già neo đơn, trợ giúp phí mai táng, hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm, cấp học bổng cho tăng sinh và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn…”.

Trong 5 năm (từ 2020 - 2024), Thượng tọa đã phối hợp với các chùa mở được 13 lớp Vini cho 143 tăng sinh; 85 lớp học chữ Khmer cho hơn 2.300 con em đồng bào phật tử, tặng quà và học bổng cho trên 2.000 học sinh, trị giá trên 204 triệu đồng; duy trì các câu lạc bộ ngũ âm, các đội trống chhăy dăm, các đội múa rom vong, Sarava... Thượng tọa luôn tạo điều kiện duy trì 4 câu lạc bộ đua ghe ngo của các chùa để tham gia thi đấu các giải truyền thống tại địa phương vào dịp Lễ hội Ooc Om bok hằng năm.

Hằng tuần, ông Thạch Cơne, Phó Chủ nhiệm CLB phòng, chống tội phạm chùa Trà Sất C, xã Long Hiệp, huyện Trà Cú xuống tận hộ dân khảo sát, nắm bắt nhu cầu của người dân để lựa chọn nội dung cho công tác tuyên truyền, vận động.
Hằng tuần, ông Thạch Cơne, Phó Chủ nhiệm CLB phòng, chống tội phạm chùa Trà Sất C, xã Long Hiệp, huyện Trà Cú xuống tận hộ dân khảo sát, nắm bắt nhu cầu của người dân để lựa chọn nội dung cho công tác tuyên truyền, vận động

Đưa pháp luật đến với đồng bào Khmer

Với mong muốn nâng cao hiểu biết cho đồng bào Khmer, ông Thạch Cơne, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Phòng, chống tội phạm chùa Trà Sất C, xã Long Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh là Người có uy tín trong vùng đồng bào Khmer đã có nhiều cách làm mới.

Ông Thạch Cơne cho biết: Để góp phần nâng cao công tác tuyên truyền, tôi cùng CLB thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến dịch bệnh và thực hiện theo sự khuyến cáo của ngành chức năng. Mỗi lần tổ chức tuyên truyền cho phật tử ở chùa, tôi cùng Ban Quản trị chùa cung cấp những kiến thức và hướng dẫn kỹ năng và các biện pháp phòng, chống. Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của sư sãi và phật tử đối với bản thân và cộng đồng trong việc tự phòng là chính.

Ông Danh Rênl, ở ấp Trà Sất C, xã Long Hiệp cho biết: “Tôi thường xuyên tham gia sinh hoạt với CLB do có nhiều kiến thức bổ ích cho đời sống. Mỗi khi CLB thông tin nhiều nội dung, tôi tiếp thu không kịp thì sau đó sẽ đến hỏi ông Thạch Cơne, nhờ ông dịch ra tiếng Khmer để dễ hiểu và thực hiện”.

Vùng quê nông thôn mới ở tỉnh Sóc Trăng ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Ảnh TL
Vùng quê nông thôn mới ở tỉnh Sóc Trăng ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp. Ảnh TL

Ông Kim Bảy Ly, Chủ tịch UBND xã Long Hiệp cho biết: “Với vai trò là Người có uy tín, ông Thạch Cơne là một nông dân tiêu biểu trong sản xuất với mô hình sản xuất lúa kết hợp nuôi bò. Người dân ở địa phương kính trọng và xem ông là tấm gương sáng trong vượt khó, thoát nghèo, đi đầu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực đóng góp vào các phong trào của địa phương, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới. Không chỉ hiến đất làm đường nông thôn, ông còn vận động các hộ dân ở ấp hằng tuần dọn dẹp vệ sinh, giữ cho con đường được sạch đẹp. Ông còn là tấm gương trong công tác vận động Nhân dân thi đua lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo và xây dựng nông thôn mới”.

Tin cùng chuyên mục
Ủy ban Dân tộc gặp mặt đầu Xuân Ất Tỵ 2025

Ủy ban Dân tộc gặp mặt đầu Xuân Ất Tỵ 2025

Ngày 03/02/2025 (mùng 6 Tết Ất Tỵ), tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị gặp mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan UBDT nhân dịp đầu Xuân Ất Tỵ.