Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Phát huy vai trò Người có uy tín trong tuyên truyền về bầu cử

Thùy Dung - 12:01, 06/04/2021

Để góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐBHĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, huyện Ia Grai (Gia Lai) đã tăng cường công tác tuyên truyền đến từng thôn, làng vùng đồng bào DTTS, đặc biệt phát huy cao nhất vai trò đội ngũ già làng, trưởng thôn, Người có uy tín, cán bộ Mặt trận… trong công tác vận động, tuyên truyền.

Nhiều cuộc họp triển khai công tác tuyên truyền về bầu cử đã được các cấp chính quyền huyện Ia Grai thực hiện nghiêm túc (trong ảnh: Một cuộc họp triển khai công tác tuyên truyền về bầu cử tại xã xã Ia Khai, huyện Ia Grai).
Nhiều cuộc họp triển khai công tác tuyên truyền về bầu cử đã được các cấp chính quyền huyện Ia Grai thực hiện nghiêm túc (trong ảnh: Một cuộc họp triển khai công tác tuyên truyền về bầu cử tại xã xã Ia Khai, huyện Ia Grai).

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Ông Ksor Khiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện Ia Grai cho biết: Thời gian qua, công tác tuyên truyền về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp luôn được cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể huyện Ia Grai chú trọng. Huyện đã xây dựng các kế hoạch, văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền cấp xã… triển khai công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Cổ động trực quan bằng băng rôn, pano, áp phích tại các trục đường chính, khu dân cư tập trung đông người; tuyên truyền bằng xe loa lưu động; tuyên truyền trực tiếp qua các buổi họp hoặc đến từng nhà dân...

“Toàn huyện có hơn 50% dân số là người dân tộc Gia Rai, vì vậy trong công tác tuyên truyền, chúng tôi lựa chọn những nội dung phù hợp, thiết thực, dễ nghe, dễ hiểu, đồng thời dịch ra 2 thứ tiếng Gia Rai và phổ thông để bà con dễ tiếp cận", ông Khiếu cho biết thêm.

Tính đến thời điểm này, huyện Ia Grai đã hoàn thành hội nghị Hiệp thương lần thứ 2, chốt danh sách sơ bộ có 61 người ứng cử HĐND cấp huyện, có 572 người ứng cử HĐND cấp xã.

Để công tác tuyên truyền hiệu quả đến từng thôn, làng vùng đồng bào DTTS, huyện Ia Grai đã phát huy tối đa vai trò Người có uy tín, già làng, trưởng thôn,…
Để công tác tuyên truyền hiệu quả đến từng thôn, làng vùng đồng bào DTTS, huyện Ia Grai đã phát huy tối đa vai trò Người có uy tín, già làng, trưởng thôn,…

Phát huy vai trò Người có uy tín

Ông Siu Lich, Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Ếch cho biết: Khi được chính quyền địa phương triển khai công tác bầu cử, tôi đã cùng với già làng, Người có uy tín, trưởng thôn,… kêu gọi Nhân dân họp làng để thông tin đến người dân. Bên cạnh đó, chúng tôi phải “đi từng ngõ, gõ từng nhà”  để tuyên truyền cho cử tri hiểu Luật Bầu cử. Qua các buổi hội họp, vận động, dân làng đã nắm rõ công tác bầu cử.

“Việc hiểu Luật Bầu cử sẽ giúp cho bà con hiểu được nguyên tắc bầu cử, quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong công tác bầu cử. Qua đó, bà con sẽ chọn được những người có trách nhiệm, có uy tín để đưa làng mình phát triển hơn”, ông Siu Lich cho biết thêm.

Hiện nay, tại nhà sinh hoạt cộng đồng của làng Ếch đã dựng các bảng thông tin về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp để người dân kịp thời nắm thông tin. Làng cũng thành lập tổ tuyên truyền để vận động người dân đi bầu cử; đồng thời chọn và giới thiệu 2 người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Siu Lich, Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Ếch (thứ 2 từ phải qua) đang trao đổi với người dân về công tác bầu cử.
Ông Siu Lich, Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Ếch (thứ 2 từ phải qua) đang trao đổi với người dân về công tác bầu cử.

Ông Trịnh Bá Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Ia Khai cho biết: Các hình thức tuyên truyền là chủ yếu thông qua truyền thanh. Mỗi thôn làng đều có một cụm loa truyền thanh không dây và được phát theo khung giờ cố định. Với đặc thù hơn 83% số dân trên địa bàn là người đồng bào DTTS nên chúng tôi rất chú trọng công tác tuyên truyền miệng. Theo đó, xã đã chỉ đạo thành lập Tiểu ban công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử, phân công nhiệm vụ cho các thành viên thành lập ở mỗi làng một tổ tuyên truyền. Các tổ có trách nhiệm đi đến từng nhà tuyên truyền cho bà con.