Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Phát triển thành phố Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên

PV - 22:13, 29/03/2019

Mới đây, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Đăk Lăk tổ chức Hội thảo khoa học 10 năm thực hiện Kết luận số 60-KL/TW ngày 27/11/2009 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên giai đoạn 2010-2020, phương hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự và chủ trì Hội thảo.

Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Hội thảo. Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Hội thảo.

Thành phố Buôn Ma Thuột có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, quốc phòng, an ninh khu vực Tây Nguyên. Xác định vai trò của thành phố Buôn Ma Thuột, ngày 27/11/2009 Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 60-KL/TW về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên.

Sau 10 năm thực hiện Kết luận số 60-KL/TW của Bộ Chính trị, đến nay thành phố Buôn Ma Thuột đã trở thành đô thị loại I thuộc tỉnh Đăk Lăk. Tính đến năm 2018, kinh tế thành phố đạt mức tăng trưởng 13,98%; công nghiệp-xây dựng, thương mại-dịch vụ giữ vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế; thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng, tăng 3,17 lần so với năm 2009; hạ tầng giao thông đô thị được đầu tư tương đối đồng bộ, bước đầu hình thành đô thị trung tâm…

Tuy nhiên, thành phố Buôn Ma Thuột chưa thật sự được quan tâm ưu tiên nguồn lực đầu tư, công tác thu hút đầu tư phát triển còn hạn chế; khai thác phát huy lợi thế, tiềm năng là trung tâm vùng còn chậm, một số lĩnh vực văn hóa, khoa học-công nghệ, giao thông chưa thể hiện được vai trò đô thị trung tâm vùng; chưa có chính sách đặc thù để tạo đột phá nhằm phát triển xứng tầm là một đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên…

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh: Trung ương rất coi trọng việc phát triển của thành phố Buôn Ma Thuột. Do vậy, việc tổ chức Hội thảo là để các cơ quan Trung ương, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học trao đổi, thảo luận, phân tích tồn tại, hạn chế sau 10 năm thực hiện Kết luận 60-KL/TW của Bộ Chính trị. Đề xuất phương hướng, quan điểm mục tiêu, tầm nhìn và giải pháp nhằm hoàn thiện Đề án trình Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về phát triển thành phố Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

LÊ HƯỜNG

Tin cùng chuyên mục
Tổng công ty Điện lực miền Bắc huy động toàn bộ nhân lực hỗ trợ các Công ty Điện lực ngay khi bão số 3 đi qua

Tổng công ty Điện lực miền Bắc huy động toàn bộ nhân lực hỗ trợ các Công ty Điện lực ngay khi bão số 3 đi qua

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc Đỗ Nguyệt Ánh vừa chỉ đạo Ban điều hành Tổng công ty kịp thời tổng chỉ huy điều động nhân lực, vật lực từ tất cả đơn vị trong EVNNPC để hỗ trợ các Công ty Điện lực khắc phục hậu quả ngay khi cơn bão số 3 đi qua. Việc điều động sẽ được bố trí rạch ròi, kịp thời theo các khu vực phù hợp với mức độ ảnh hưởng khác nhau, đảm bảo tổ chức khoa học và hiệu quả.