Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Phó Bí thư tỉnh Điện Biên được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư tỉnh Lai Châu

Trọng Bảo - 8 giờ trước

Ngày 17/11, Tỉnh ủy Lai Châu đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Hà Quang Trung (ảnh Trọng Bảo)
Ông Nguyễn Quang Dương - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Hà Quang Trung. (Ảnh: Trọng Bảo)

Theo đó, Ban Bí thư quyết định ông Hà Quang Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Hà Quang Trung sinh năm 1976, quê quán tỉnh Hưng Yên; trình độ chuyên môn Đại học ngành Tài chính - Tín dụng; Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý; Trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông Trung từng trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng, như Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên, Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Điện Biên; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Điện Biên Phủ; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên; Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Trước đó, ngày 16/11, Tỉnh ủy Điện Biên cũng đã tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định ông Lê Văn Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tin cùng chuyên mục
Mục tiêu xuyên suốt đến cuối năm là thúc đẩy tăng trưởng và khắc phục hậu quả thiên tai

Mục tiêu xuyên suốt đến cuối năm là thúc đẩy tăng trưởng và khắc phục hậu quả thiên tai

Tại Nghị quyết số 366/NQ-CP (Nghị quyết số 366), Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2025, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải kiên quyết, kiên trì thực hiện mục tiêu xuyên suốt từ nay đến cuối năm là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và khắc phục hậu quả thiên tai...