Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Phổ biến chính sách pháp luật về bảo vệ biên giới quốc gia

Quỳnh Chi - 19:39, 28/04/2022

Ngày 28/4, tại huyện Mường Lát, Sở Ngoại vụ - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia cho cán bộ, Nhân dân các xã biên giới thuộc 2 huyện Mường Lát và Quan Hóa.

Thượng tá Lê Thế Viên, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa truyền đạt chuyên đề cho các học viên
Thượng tá Lê Thế Viên, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa truyền đạt chuyên đề cho các học viên

Trong thời gian 2 ngày (từ 28 đến 29/4) các đại biểu sẽ được các báo cáo viên của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) và Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh) truyền đạt một số chuyên đề, như: Luật Biên giới quốc gia; Nghị định 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực biên giới đất liền Nước CHXHCN Việt Nam; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới thời gian gần đây; Quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; Công tác phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép và vấn đề lợi dụng tôn giáo để hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ làm công tác quản lý biên giới và Nhân dân sinh sống tại các khu vực biên giới hiểu rõ hơn về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc quản lý và bảo vệ đường biên giới quốc gia, giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; đồng thời cung cấp những kiến thức tổng quan về các tuyến biên giới Việt Nam – Lào.

Tin cùng chuyên mục
Hiệu quả trong công tác đào tạo nghề cho đồng bào DTTS nhìn từ Gia Lai

Hiệu quả trong công tác đào tạo nghề cho đồng bào DTTS nhìn từ Gia Lai

Những năm qua, cùng với việc triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc, tỉnh Gia Lai đặc biệt chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động vùng cao, vùng đồng bào DTTS và miền núi. Đây được xem là giải pháp then chốt giúp người dân phát huy nội lực, thoát nghèo bền vững và góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi với khu vực đồng bằng.