Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành tiếp Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nhà nước nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Hoàng Ngọc -Thanh Huyền - 16:38, 25/06/2024

Sáng 25/6, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Dân tộc (UBDT) Nhà nước nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do Phó Chủ nhiệm UBDT Nhà nước nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Biên Ba Trát Xi làm Trưởng đoàn đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.


Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành tiếp Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nhà nước nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành tiếp Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nhà nước nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Vui mừng đón Phó Chủ nhiệm UBDT Nhà nước nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Biên Ba Trát Xi sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành nêu rõ, biên giới Việt Nam - Trung Quốc đi qua 168 xã, phường, thị trấn thuộc 7 tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh.

Nhìn chung, các xã biên giới có điều kiện tự nhiên, xã hội hết sức khó khăn. Địa hình chủ yếu là núi cao, vực sâu hiểm trở, có sự phân hóa, chia cắt địa hình lớn, độ dốc lớn với nhiều dãy núi cao từ 2.000m - 3.000m so với mực nước biển. Hệ thống giao thông qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc, chủ yếu là đường bộ và còn nhiều khó khăn do địa hình đồi núi phức tạp.

Cư dân sinh sống tại khu vực biên giới hai bên có quan hệ dân tộc, thân tộc lâu đời, hoạt động qua lại biên giới thăm thân trong các dịp tết, lễ hội truyền thống diễn ra thường xuyên. Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc cho biết, thời gian qua, hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các cụm cư dân biên giới hai bên được tổ chức thường xuyên, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống. Thông qua hoạt động kết nghĩa, người dân trong các cụm cư dân biên giới hai bên đã cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và các điều ước quốc tế về biên giới, qua đó góp phần giữ gìn trật tự, an ninh và bảo vệ biên giới.

Giới thiệu thêm về chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc mong muốn cùng với Phó Chủ nhiệm UBDT Nhà nước nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chia sẻ, trao đổi về tình hình dân tộc, công tác dân tộc, chính sách dân tộc để hai bên có thêm thông tin, tư liệu, kinh nghiệm về lĩnh vực dân tộc trong thời gian tới.

Cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Biên Ba Trát Xi cho biết, UBDT Nhà nước nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và UBDT nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác, tăng cường giao lưu, hợp tác công tác dân tộc giữa hai nước.

(Tin đoàn TQ) Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành tiếp Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nhà nước nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 1
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Phó Chủ nhiệm UBDT Nhà nước nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho biết, Trung Quốc có 56 dân tộc và 5 khu tự trị dân tộc, vì vậy Trung Quốc rất coi trọng công tác dân tộc. Phó Chủ nhiệm Biên Ba Trát Xi nhấn mạnh, Trung Quốc và Việt Nam đều đang làm rất tốt công tác dân tộc, các dân tộc đoàn kết, bình đẳng, có chính sách thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của các dân tộc.

Nhấn mạnh nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết cũng là nguyên tắc hàng đầu trong công tác dân tộc của Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành nêu rõ, Việt Nam luôn chú trọng xây dựng cộng đồng các dân tộc thống nhất, tôn trọng các yếu tố đa dạng trong văn hóa và lịch sử của các dân tộc… Đặc biệt, trong mỗi giai đoạn phát triển, Việt Nam đều có điều chỉnh chính sách dân tộc phù hợp với thực tiễn. Đây cũng là điểm chung và mấu chốt để Việt Nam - Trung Quốc làm tốt công tác dân tộc, và là cơ sở để hai nước thúc đẩy hợp tác trong công tác dân tộc.

Phó Chủ nhiệm UBDT Nhà nước nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Biên Ba Trát Xi cũng khẳng định, tới đây, sẽ có những hoạt động thực chất hơn, hiệu quả hơn trong quan hệ hợp tác giữa Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và UBDT Nhà nước nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.