Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh T.T) Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã đến kiểm tra điểm sạt lở tại tổ 5, thôn Trà Xanh, xã Thanh Bồng (trước đây thuộc huyện Trà Bồng) – nơi tuyến đường liên xã Trà Lâm – Trà Hiệp cũ (nay là xã Thanh Bồng) bị sạt lở nghiêm trọng, gây cô lập 3 thôn với gần 800 nhân khẩu. Tại đây, Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện để khắc phục bước đầu, sớm thông tuyến giao thông, không để người dân bị chia cắt lâu.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tặng quà cho các địa phương bị ảnh hưởng bão lũ . (Ảnh T.T) Phó Thủ tướng cũng đến kiểm tra tình hình tại xã Tây Trà Bồng; thăm hỏi, động viên lực lượng chức năng đang khắc phục hậu quả sạt lở. Tại điểm sơ tán Trường Mầm non số 1 Hương Trà, tổ 1 thôn Trà Linh, xã Tây Trà Bồng, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ân cần thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với người dân và yêu cầu chính quyền các cấp chăm lo tốt đời sống, đảm bảo đủ nhu yếu phẩm, nước sạch và chỗ ở an toàn.
Qua kiểm tra thực tế công tác khắc phục hậu quả mưa lớn tại tỉnh Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, tại tỉnh Quảng Ngãi xảy ra quá nhiều điểm sạt lở, nhiều nhà cửa, hoa màu của bà con bị hư hỏng. Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi bảo đảm điều kiện để tất cả người dân không bị đói, đảm bảo lương thực, thực phẩm cứu trợ cho bà con trong thời gian tạm trú.
Tỉnh Quảng Ngãi phải tập trung khẩn trương khắc phục hơn 200 điểm nguy cơ sạt lở trên địa bàn; bảo đảm giao thông đi lại thông suốt cho người dân sớm nhất, tạo điều kiện ổn định đời sống bà con. Đồng thời, tập trung hỗ trợ sản xuất, nhất là giống để bà con khôi phục lại sản xuất, ổn định cuộc sống. Về lâu dài, tỉnh Quảng Ngãi cần tổ chức khảo sát và di dời dân ở những vùng có nguy cơ sạt lở.
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá rất cao tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động trong việc di dời dân, cho nên đến giờ phút này không xảy ra thiệt hại về người. Tuy nhiên, các hộ dân ở dưới chân núi có nguy cơ sạt lở ảnh hưởng rất lớn đến tính mạng của người dân. Đề nghị chính quyền địa phương tập trung quy hoạch ngay các khu tái định cư để sau mùa mưa lũ này tổ chức di dời, ổn định đời sống cho người dân.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tặng quà cho bà con miền núi tỉnh Quảng Ngãi bị ảnh hưởng bão lũ . (Ảnh T.T) Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, từ ngày 25 đến 29/10, trên địa bàn có mưa rất lớn, lượng mưa tại Trà Thanh lên tới 1.764 mm. Mực nước sông Trà Khúc đạt đỉnh 7,87 m, vượt báo động 3 hơn 1,3 m. Mưa lũ làm hơn 5.200 ngôi nhà ở 95 thôn thuộc 16 xã, phường bị ngập sâu, có nơi ngập đến 3 m.
Chính quyền các địa phương đã chủ động di dời, sơ tán gần 1000 hộ dân với 3.700 người đến nơi an toàn. Mưa lũ làm 2 người bị thương, 2 ngôi nhà sập hoàn toàn và gây thiệt hại nặng cho nhiều tuyến giao thông, công trình hạ tầng.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng động viên bà con miền núi tỉnh Quảng Ngãi bị ảnh hưởng bão lũ sớm vượt qua khó khăn. (Ảnh T.T) Lĩnh vực giao thông chịu thiệt hại lớn nhất với hơn 200 vị trí sạt lở taluy, đất đá tràn ra mặt đường. Một nhịp cầu trên Tỉnh lộ 623 bị trôi, 22 cầu đường xã bị hư hỏng, cuốn trôi; nhiều đoạn đường tỉnh bị chia cắt cục bộ. Hiện các lực lượng chức năng đang tập trung dọn dẹp, thông tuyến giao thông bước một, khôi phục điện, nước, đồng thời hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống sau mưa lũ.
UBND tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ khẩn cấp nguồn kinh phí để tỉnh sớm khắc phục hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế bị hư hỏng; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi và kinh phí khôi phục sản xuất cho người dân vùng bị thiệt hại nặng. Tỉnh cũng đề nghị xem xét bố trí vốn đầu tư xây dựng các khu tái định cư tập trung nhằm di dời dân ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao, đảm bảo an toàn tính mạng và ổn định lâu dài cho người dân miền núi.