Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra khắc phục sự cố sạt lở đê biển Ninh Bình

Quỳnh Trâm - 20:57, 29/09/2025

Ngày 29/9, sau cuộc họp Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 10 tại Quân khu 4 (Nghệ An), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục sự cố sạt lở đe dọa tuyến đê biển Thịnh Long, xã Hải Ninh (Ninh Bình).

Theo báo cáo, từ 16h ngày 28/9, tỉnh Ninh Bình đã triển khai gia cố khẩn cấp các điểm nguy cơ sạt lở và hoàn thành lúc 21h30 cùng ngày. Tuy nhiên, do sóng lớn, gió mạnh, sáng 29/9, chân đê tiếp tục sạt lở thêm khoảng 75m. Toàn bộ người dân khu vực nguy hiểm đã được di dời.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục sự cố sạt lở, uy hiếp đến an toàn tuyến đê biển Thịnh Long (xã Hải Ninh, Ninh Bình). Ảnh: Minh Khôi
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục sự cố sạt lở, uy hiếp đến an toàn tuyến đê biển Thịnh Long (xã Hải Ninh, Ninh Bình). Ảnh: Minh Khôi

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh đã huy động 30 xe tải, 15 máy cẩu, vật liệu từ nhiều doanh nghiệp cùng 500 cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an để xử lý sự cố. Dự kiến, công tác khắc phục cơ bản hoàn thành trong đêm 29/9; đồng thời chuẩn bị phương án dự phòng đắp đê cát để khoanh vùng, giảm thiểu thiệt hại cho các xã Hải Ninh, Hải Hòa.

Tại hiện trường, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận tinh thần khẩn trương của lực lượng tham gia, đồng thời yêu cầu địa phương tính toán giải pháp lâu dài, bảo đảm an toàn bền vững cho tuyến đê. Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp tỉnh Ninh Bình đánh giá nguyên nhân sạt lở trên cơ sở động lực học biển, tránh gia cố trên nền đất yếu dễ tái sạt lở khi có bão lớn.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý sau khi bão số 10 suy yếu và triều cường giảm, địa phương cần đánh giá đúng tình hình để xây dựng phương án thiết kế, dự án khẩn cấp xử lý dứt điểm.

Phó Thủ tướng động viên các cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường. Ảnh: Minh Khôi
Phó Thủ tướng động viên các cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường. Ảnh: Minh Khôi

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, Bộ đang triển khai dự án “Củng cố, hoàn thiện và xử lý sạt lở đê biển một số tỉnh Bắc Bộ” tại khu vực đê Cồn Tròn sát với đê Thịnh Long, bước đầu phát huy hiệu quả. Đoạn đê xung yếu này sẽ được xử lý triệt để trong giai đoạn 2026 với giải pháp đồng bộ.

Tin cùng chuyên mục
Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính

Nghị quyết số 306/NQ-CP về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Chính phủ ban hành mới đây xác định, phấn đấu đến năm 2030 VIệt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.